Oezil vẫn còn “ngái ngủ”: Hãy cho nhạc trưởng khoảng trống

22/06/2012 13:43 GMT+7

(TT&VH) - Mesut Oezil đã trải qua một vòng bảng lặng lẽ, và có lẽ đã đến lúc HLV Joachim Loew cần phải “đánh thức” cậu học trò có đôi mắt thiếu ngủ này,. Nhưng muốn nhạc trưởng thăng hoa, ông Loew cần phải tạo ra những khoảng trống.

Đức đã toàn thắng 3 trận vòng bảng mà chưa cần đến sự tỏa sáng của Mesut Oezil, người được coi là cầu thủ sáng tạo nhất đội ngũ hiện tại. Tuy nhiên, ở vòng tứ kết, khi phải đối đầu với “chiếc xe bus hai tầng” của Hy Lạp, chắc chắn chiến lược gia này sẽ phải cậy nhờ tới kỹ thuật cá nhân siêu hạng của Oezil để mở toang hàng thủ đối phương.  Nhanh chóng đánh thức bản năng nghệ sỹ của Oezil khi giờ khai cuộc đã cận kề là bài toán hóc búa ông Loew đang phải đau đầu tìm lời giải.

Sự sa sút của Oezil không hoàn toàn nằm ở chính bản thân cầu thủ này, bất chấp những nghi ngờ về sự thiếu năng nổ và quyết tâm của anh. Có thể lấy bàn thắng của Lars Bender vào lưới Đan Mạch ở phút 80, đến từ pha kiến tạo của Oezil, như một minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của tiền vệ có đôi mắt ốc nhồi. Pha chọc khe đó cũng cho thấy cầu thủ của Real Madrid vẫn giữ nguyên được những phẩm chất siêu việt, không hề bỏ quên tại sân Santiago Bernabeu.



Oezil vẫn chưa thực sự nóng máy - Ảnh Getty

Việc bị đối phương thường xuyên đeo bám như hình với bóng chính là nguyên nhân khiến Oezil không thể hiện được hết khả năng. Nhạc trưởng của tuyển Đức cho biết do luôn bị vây quanh bởi một rừng cầu thủ đối phương nên thường không có khoảng trống để tung ra những đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội. Như vậy, muốn “số 10” có thể rảnh rang sáng tạo, HLV Loew sẽ phải tạo ra những cục nam châm khác để thu hút hàng thủ Hy Lạp. Với lực lượng tinh nhuệ đang có, ông Loew hoàn toàn có thể giải quyết được yêu cầu này.

Con số

3 Trong năm 2012, Oezil đã thi đấu sáu trận cho tuyển Đức, đóng góp được ba pha kiến tạo ở các trận đấu với Thụy Sỹ, Israel và gần nhất là Đan Mạch.

12 Tại vòng loại EURO 2012, Oezil có dấu giày trong 12 bàn thắng của tuyển Đức, gồm năm pha lập công và bảy đường chuyền thành bàn.

52 Trong mùa giải vừa qua, Oezil đã thi đấu 52 trận cho Real Madrid, gồm 35 ở La Liga, 2 trận Siêu cúp, 5 ở cúp Nhà vua và 10 ở  Champions League. Ngay trước thềm EURO, Oezil vẫn phải cùng Real thi đấu giao hữu tại Qatar.

Ở hai bên cánh, trước một Hy Lạp không thật sự xuất sắc trong tấn công, nhà cầm quân này cần giải phóng Thomas Mueller và Lukas Podolski khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Bộ đôi này có đủ những phẩm chất để thi đấu rộng, tung hoành được cả bên cánh lẫn bó vào trong quấy rối hàng phòng ngự Hy Lạp khi cần thiết. Nếu để Mueller và Podolski thi đấu như con thoi như vậy, “Die Mannschaft” một mặt sẽ có thêm những phương án tấn công mới, mặt khác lại khiến đối phương mất cảnh giác với Oezil, tạo điều kiện cho nhạc trưởng tung ra những đường chuyền xé toang hàng thủ Hy Lạp.

Thậm chí để đẩy sức mạnh tấn công của tuyển Đức lên mức hủy diệt, ông Loew có thể thay Sami Khedira bằng Toni Kroos hay Mario Goetze. Khi đó, “Die Mannschaft” sẽ thi đấu với sơ đồ 4-1-4-1 với hai nhạc trưởng, mỗi người lệch sang một cánh. Trong năm lần sử dụng sơ đồ này trước đây, đội bóng của ông Loew đã ghi được tới 17 bàn, tức trung bình 3,4 bàn/trận. Tuy vậy, khuyết điểm của sơ đồ này là khiến hàng thủ của Đức suy yếu nghiêm trọng do thiếu một máy quét ở giữa sân. Trong năm trận trước, “Die Mannschaft” đều bị thủng lưới, phải nhận tới 12 bàn thua.

Oezil thực sự đang rất mệt mỏi, cả về mặt thể lực (phải di chuyển quá nhiều) lẫn tinh thần (bị chỉ trích do thi đấu sa sút). Để đánh thức nhạc trưởng này, HLV Loew cần san sẻ gánh nặng lên vai các vệ tinh xung quanh thay vì đặt hết lên cầu thủ gốc Thổ. Khi không còn phải quá bận rộn với vô vàn nhiệm vụ không tên, tiền vệ này sẽ chứng minh được mình đúng là nhạc trưởng số 1 như lời khen ngợi của Jose Mourinho.

Loew: “Oezil sẽ bùng nổ”

Trái với sự chỉ trích của giới truyền thông, HLV Loew vẫn hoàn toàn tin tưởng ở Oezil: "Cậu ấy vẫn hoạt động rất tích cực và vô cùng nguy hiểm trong những tình huống không bóng. Điều còn thiếu thỉnh thoảng là lựa chọn phương án để chuyền bóng. Cậu ấy cần các đồng đội di chuyển chính xác mới có thể dọn cỗ được. Nhưng tôi tin cậu ấy có thể và sẽ bùng nổ. Năm 2010, cậu ấy đã chơi với phong độ cao nhất cũng từ sau vòng bảng và tôi tin điều ấy sẽ lặp lại". Khedira cũng dành cho đồng đội tại Real Madrid những lời có cánh: "Những khoảnh khắc thiên tài của Oezil sẽ đến đơn giản bởi cậu ấy vẫn còn nguyên những phẩm chất ấy. Oezil đã có những bước tiến vượt bậc trong hai năm qua. Các cầu thủ như tôi luôn trân trọng đóng góp của cậu ấy, người luôn lao động cật lực vì đội nhà".


Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm