Lorde muốn ngừng phát ca khúc hit 'Royals'

24/02/2014 06:51 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Đó là yêu cầu của nữ ca sĩ 17 tuổi với các đài phát thanh vì sợ cô sẽ thành “One hit wonder” – ca sĩ chỉ thành công một lần. Royals là bài hát có ảnh hưởng lớn với âm nhạc thế giới trong năm 2013.

Trong vòng một tháng qua, nữ ca sĩ người New Zealand đã giành cả hai giải thưởng danh giá Grammy và Brits nhờ ca khúc thành công Royals. Ca khúc này cũng đứng thứ nhất BXH Billboard nhiều tuần liên tiếp trong năm qua và được phát trên đài phát thanh với số lần kỷ lục.

Nói với tạp chí V, Lorde bày tỏ: “Tôi muốn công chúng hãy ngừng nghe bài hát của tôi trên đài phát thanh vì hiện tại việc đó đã bão hòa. Tôi muốn người nghe có một chút không gian để thở, trước khi tôi phát hành tác phẩm mới và khác lạ hơn”.

Royals là ca khúc Lorde sáng tác khi mới 15 tuổi. Ở tuổi 16, bản thu âm ca khúc với chất giọng đầy cá tính đã giúp cô trở nên nổi tiếng toàn thế giới. Nhưng thành công quá lớn ở đĩa đơn đầu tay cũng gây áp lực cho Lorde. Cô không muốn đi vào vết xe đổ của những ca sĩ mà cả sự nghiệp chỉ có mỗi một tác phẩm nổi tiếng.

Với Lorde, nhiều lúc sự ca ngợi thái quá khiến cô khó chịu. Cô được xem như “giọng ca của một thế hệ”, thậm chí còn được so sánh như “Nirvana của thời nay”. Nữ ca sĩ nói: “Ôi thôi nào, tôi chắc chắn rằng nhiều người sẽ chửi thề khinh bỉ nếu đọc được những lời tâng bốc tôi như thế”. Còn rất trẻ nhưng có bản lĩnh, Lorde được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao chín chắn và có một sự nghiệp lâu dài.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm