Liverpool đại tu tuyến giữa như thế nào?

24/07/2023 06:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sự ra đi đồng thời của Fabinho và Jordan Henderson sẽ để lại khoảng trống không nhỏ nơi tuyến giữa Liverpool. Đội bóng của HLV Jurgen Klopp đại tu tuyến giữa ra sao và ai sẽ là phương án tăng cường cho chiều sâu hàng tiền vệ Liverpool?

Chuyện Liverpool cải tổ hàng tiền vệ không phải là bất ngờ. Họ có lý do để đẩy đi những cái tên đáo hạn hợp đồng như Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain hay James Milner và kịp đón về những tân binh triển vọng như Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai.

Chọn tiền vệ đã quen thuộc với Ngoại hạng

Điều tất cả không ngờ tới là quá trình cải tổ ấy lại gồm cả các cầu thủ từng đóng vai trò trụ cột những mùa trước như Fabinho hay Jordan Henderson. Họ đã và đang chuẩn bị xách hành lý rời Anfield với bến đỗ tiềm năng cho cả hai là Saudi Pro League, nơi những đội bóng theo đuổi lần lượt là Al-Ettifaq với Henderson và Al-Ittihad với Fabinho sẵn sàng trả mức lương hậu hĩnh.

Điều này đặt ra nhu cầu bổ sung thêm ít nhất một tiền vệ nữa để Liverpool hoàn thành bộ ba tiền vệ trong sơ đồ 4-3-3 HLV Klopp thường sử dụng ở Anfield. Đó chắc chắn là một tiền vệ thiên về phòng ngự, bởi Mac Allister và Szoboszlai đều ưa thích chơi như những số 8, hỗ trợ cho mặt trận tấn công. Vấn đề nằm ở chỗ đội chủ sân Anfield sẽ chọn lựa mục tiêu ra sao.

Nếu Liverpool muốn ưu tiên những tiền vệ đã khẳng định được mình ở Premier League, có ba lựa chọn để HLV Klopp và ban lãnh đạo cân nhắc: Romeo Lavia (Southampton), Kalvin Phillips (Man City) và Boubacar Kamara (Aston Villa). Trong số này, Lavia trở thành mục tiêu hàng đầu của đội chủ sân Anfield. Dù mới trải qua mùa đầu tiên ở Southampton, tiền vệ 19 tuổi này thể hiện phong thái thi đấu chững chạc và có khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu ấn tượng. Cái khó là Southampton dù đã xuống hạng vẫn đòi hỏi mức phí vào khoảng 50 triệu bảng cho Lavia, số tiền Liverpool cần phải cân nhắc kỹ cho một cầu thủ trẻ như anh.

Hai phương án tiếp theo có những trở lực khác nhau khiến Liverpool khó có thể tiếp cận. Phillips dù vừa trải qua mùa giải đầu tiên tệ hại ở Man City nhưng HLV Guardiola vẫn muốn cho anh thêm cơ hội hòa nhập. Khó khăn cho Liverpool là Man City sẽ đòi hỏi mức phí rất cao nếu muốn chia tay Phillips và đội bóng của HLV Klopp liệu có dám mạo hiểm với một cầu thủ 27 tuổi như anh, người mới chỉ ra sân 49 lần ở Premier League.

Trường hợp của Kamara xem chừng còn khó hơn nữa vì vai trò không thể thiếu của anh ở Aston Villa dưới thời HLV Unai Emery. Khả năng đọc tình huống tấn công của đối thủ từ cựu tiền vệ Marseille cùng việc sở hữu phong cách thi đấu gần giống Fabinho khiến Liverpool cảm thấy hứng thú, nhưng sẽ không dễ để Aston Villa nhả người khi Kamara vẫn còn 4 năm hợp đồng.

Liverpool đại tu tuyến giữa như thế nào? - Ảnh 1.

Liverpool "thay máu" tuyến giữa

 Hay mạo hiểm với các phương án mới?

Nếu các tiền vệ ở Premier League không khiến Liverpool yên tâm cho một suất cuối cùng nơi tuyến giữa, đội chủ sân Anfield vẫn còn hai lựa chọn đáng chú ý bên ngoài nước Anh: Sofyan Amrabat (Fiorentina) và Florentino Luis (Benfica).

Một sự ngạc nhiên dành cho Amrabat là kể từ sau màn trình diễn chói sáng trong màu áo đội tuyển Maroc ở World Cup 2022 cuối năm ngoái, anh vẫn tiếp tục gắn bó với Fiorentina đến hết mùa trước. Đội chủ sân Artemio Franchi sẵn lòng để ngỏ khả năng ra đi của tiền vệ 26 tuổi này khi anh chỉ còn 12 tháng nữa là đáo hạn hợp đồng. MU đã có những động thái đầu tiên bày tỏ sự quan tâm đến Amrabat, nhưng vẫn còn nguyên cơ hội cho Liverpool vào cuộc. Khả năng kiểm soát những tình huống nóng bỏng trên sân của Amrabat là điều HLV Klopp mong muốn, đồng thời mức phí cho tiền vệ người Maroc này xem chừng dễ chịu hơn nhiều phương án khác Liverpool muốn nhắm tới.

Còn nếu thích một lựa chọn có rủi ro nhưng đầy tiềm năng trở thành ngôi sao, Luis của Benfica là một tiền vệ xứng đáng để Liverpool thử sức. Việc Enzo Fernandez rời Benfica để gia nhập Chelsea hồi đầu năm không làm đội bóng của Bồ Đào Nha suy yếu bởi họ vẫn còn đó Luis, người đã chơi tốt khi đá cặp cùng Fernandez trước đây và vẫn đảm bảo phong độ trong phần còn lại của mùa giải. Mức phí giải phóng hợp đồng 120 triệu euro sẽ là một trở lực cho bất cứ đội bóng nào muốn nhắm đến tiền vệ 23 tuổi này.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm