Vì sao Serie A trở thành “nhà xuất khẩu” cầu thủ?

16/07/2012 15:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Việc AC Milan phải bán đi hai cầu thủ quan trọng của họ là Ibra và Thiago Silva là một dấu hiệu cho thấy vấn đề tài chính hiện tại đang ảnh hưởng không nhỏ đến giải bóng đá hàng đầu Italia.

Serie A đã từng là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh với những lứa cầu thủ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, bây giờ, Serie A đang mất dần vị thế cũng như sức hút với những thế hệ cầu thủ hiện tại. Giai đấu khắc nghiệt này đang phải chứng kiến một cuộc “ra đi” ồ ạt của những cầu thủ giỏi. Vấn đề ở đây, như Galliani đã nhắc đi nhắc lại, nó thuộc về “kinh tế”.


Serie A ngày càng nghèo đi - Ảnh: Getty

Trong những năm gần đây, số lượng người xem Serie A đã giảm đi rõ rệt. Trước khi ĐT Italia có màn trình diễn thuyết phục tại EURO 2012, người dân nước này đã mất đi ít nhiều thiện cảm với bóng đá quê hương. Số người đến sân giảm mạnh khiến doanh thu bán vé của họ thấp hơn hẳn so với những giải đấu khác tại châu âu. Trong khi các đại gia châu Âu khác đang ngày ngày thu lợi nhuận từ các dịch vụ đi kèm các sân vận động họ sở hữu khiến cho tài chính của họ ngày càng phình to, thì Serie A tận dụng những dịch vụ này rất kém khiến họ luôn phải đối mặt với những vấn đề khủng hoảng tài chính dai dẳng. Với việc khán giả không tới sân, không những các ông chủ không thu được lợi nhuận để đáp ứng mức lương ngày càng lớn mà nó còn ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lí các cầu thủ, liệu họ có thể trình diễn hết mình được hay không khi mà họ đá chỉ cho một số ít người cổ vũ?

Một vấn đề khác dẫn đến việc Serie A dần đánh mất sức hút của mình đến từ việc họ không đầu tư đúng mức cho các cầu thủ trẻ. Họ không có những cầu thủ “cây nhà lá vườn” nên buộc phải đổ tiền mua các cầu thủ thuộc biên chế các đội bóng khác. Ở Serie A thời điểm hiện tại chưa có một lò đào tạo nào làm tốt như Arsenal hay Barca. Không chỉ phải trả giá cao cho các vụ mua cầu thủ ngoại mà Serie A còn bị thất thoát tài chính do họ chỉ nhận được một khoản tiền ít ỏi từ những việc bán các cầu thủ trẻ với giá không cao. Có lẽ vì có quá ít sự quan tâm cũng như có quá ít cơ hội dành cho các cầu thủ trẻ tại Serie A mà họ thích thi đấu ở nước ngoài hơn thay vì cống hiến tài năng ở giải quốc nội.

Trong khi phần lớn các CLB tại Serie A đang lao đầu vào những cuộc mua bán đắt đỏ, Juventus thực sự là một con đường hoàn toàn khác. Họ đã xây dựng một đội hình đậm chất Italia với đội hình gồm nhiều cầu thủ nội. Juve sử dụng những cầu thủ trẻ Italia và điều đó giúp họ tiết kiệm được một phần không nhỏ chi phí chuyển nhượng và tiền lương trong những năm gần đây, đồng thời mang lại một Scuddetto vô cùng xứng đáng.

Tình hình tài chính bất ổn, các CLB không có luồng tiền dư dả để đáp ứng nhu cầu của cầu thủ, đó là lí do bầu trời Calcio đang dần mất dần những vì sao sáng. Một giải đấu thiếu những ngôi sao chất lượng thì khó có thể giữ được vị thế của mình. Có quá nhiều vấn đề cần giải quyết với các CLB Italia nhưng dường như suốt thời gian qua, họ chưa có giải pháp nào đáng kể.

Kỳ Phong (lược dịch)

Serie A “xuất siêu”

Giá trị xuất khẩu cầu thủ của Serie A kể từ đầu kỳ chuyển nhượng tới nay là lớn nhất châu Âu, với tổng số tiền thu về từ các thương vụ lớn nhất đạt tới 92 triệu euro.

Cầu thủ                        Từ                Đến                     Giá

Thiago Silva                 Milan            PSG                      42*

Lavezzi                         Napoli           PSG                      31

Borini                           Roma             Liverpool             13,5

Elia                               Juve               Bremen                 5,5

* Đơn vị: triệu eur

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm