Italia & TBN giành vé, Anh & Hà Lan cần thêm 1 điểm

07/09/2011 05:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) – Italia và Tây Ban Nha đã theo chân Đức để trở thành 3 đội đầu tiên chính thức đoạt vé tham dự Euro 2012 với tư cách đầu bảng sau những chiến thắng trước Slovenia và Liechtenstein. Trong khi Italia vất vả đánh bại Slovenia với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Pazzini ở phút 85 thì ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha đã có chiến thắng dễ dàng 6-0 trước Liechtenstein. Những người ghi bàn cho Tây Ban Nha là Negredo (cú đúp), Villa (cú đúp), Sergio Ramos và Xavi.

Pazzini giúp Italia giành vé sớm - Ảnh Getty

Cũng giành chiến thắng như Italia và Tây Ban Nha ở lượt đấu này là Anh và Hà Lan. Tuy vậy, Anh và Hà Lan vẫn cần giành thêm ít nhất 1 điểm ở những lượt đấu cuối để chắc chắn đoạt ngôi đầu bảng. Trong khi đó, một “ông lớn” khác là Pháp đã để Romania cầm chân không bàn thắng, điều này đồng nghĩa với việc đội bóng áo Lam sẽ phải cạnh tranh ngôi đầu bảng D với Bosnia & Herzegovina cho tới những lượt đấu cuối cùng. Pháp hiện đang có 17 điểm sau 8 trận, hơn Bosnia & Herzegovina 1 điểm.

Trở lại trận Italia – Slovenia, so với trận thắng chật vật trước đảo Faroe, HLV Cesare Prandelli có hai sự thay đổi và đều ở vị trí hậu vệ cánh. Theo đó, Mattia Cassani và Federico Balzaretti được ra sân ngay từ đầu thay cho bộ đôi Christian Maggio và Domenico Criscito.

Trái với phát biểu của HLV Matjaz Kek trước trận, Slovenia không chơi tấn công mà áp dụng lối chơi phòng ngự phản công. Với lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn, Italia sớm nắm quyền kiểm soát trận đấu nhờ khả năng cầm bóng ở tuyến giữa. Nhưng vấn đề là đội chủ nhà chơi rất bế tắc trên hàng công trước hàng thủ đông người của Slovenia. Italia cầm bóng nhiều nhưng những đường chuyền cuối cùng của họ lại rất thiếu chính xác, như trong trận thắng đảo Faroe.

Trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, chính Slovenia là đội có nhiều cú sút nguy hiểm hơn và chỉ có sự xuất sắc của Buffon mới giúp Italia tránh khỏi bàn thua. Thủ thành của Juventus đã có không dưới 3 pha bắt bóng chính xác sau các cú sút của Vrsic (phút 25), Koren (phút 36) và Kirm (phút 40). Trong khi đó, đội chủ nhà chỉ có một số pha phối hợp có nét nhưng đều không tận dụng thành công. Phút 19, Cassano chọc khe rất đẹp để Rossi băng xuống dứt điểm, nhưng thiếu chính xác. 10 phút sau, Italia có cơ hội rõ rệt nhất kể từ đầu trận khi Montolivo căng ngang để De Rossi băng vào dứt điểm nhưng không trúng bóng.

Sang hiệp 2, HLV Prandelli lần lượt tung Marchisio (thay Motta) rồi Pazzini (thay Cassano) vào sân nhưng Italia vẫn chơi rất bế tắc. Thậm chí, một sai lầm đáng trách của Montolivo ở phút 73 đã khiến Italia suýt chút nữa đã phải trả giá. Tiền vệ của Fiorentina mất bóng rất vô duyên tạo điều kiện cho Slovenia phản công nhanh, may cho Italia là một cầu thủ đội khách lại đỡ hụt sau đường chuyền của đồng đội khiến cơ hội trôi qua.

Phút 76, HLV Prandelli tung nốt con bài chiến lược Balotelli vào sân thay cho Montolivo để chơi với 3 tiền đạo. Sự có mặt của Balotelli khiến sức ép lên khung thành Slovenia tăng lên đáng kể. Slovenia tỏ ra rất lợi hại trong các pha phản công nhanh và nếu Balzaretti không kịp ngăn cản cú sút nguy hiểm của Pecnikở phút 77, Italia đã dính đòn hồi mã thương.

Phút 80, Balotelli có dấu ấn đầu tiên khi đi bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi chuyền ra để Marchisio khống chế một nhịp trước khi dứt điểm từ xa, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Nỗ lực giành trọn 3 điểm để sớm giành vé dự Euro 2012 của Italia cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 85 sau khi Pazzini chớp cơ hội cực nhanh bằng một cú sút căng cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Trong những phút cuối, Pazzini và Balotelli còn có hai cơ hội để nhân đôi cách biệt nhưng đều bỏ lỡ. Tuy vậy, chiến thắng 1-0 là quá đủ để Italia ăn mừng bởi họ đã chính thức giành vé dự VCK Euro 2012.

* Ở trận đấu diễn ra trên sân Wembley giữa Anh và xứ Wales, HLV Fabio Capello đã gây bất ngờ khi tung lão tướng Frank Lampard vào sân ngay từ đầu thay cho Scott Parker trong khi James Milner thế chỗ của Theo Walcott, người đã dính chấn thương nhẹ. Lampard đã không được đá chính trong trận thắng Bulgaria 3-0 nhưng dường như HLV Capello chưa sẵn sàng để loại bỏ tiền vệ của Chelsea. Ngoài hai sự thay đổi này, ĐT Anh vẫn ra sân với đội hình đã đánh bại Bulgaria.

Những phút đầu trận, dưới sự dẫn dắt của thủ quân Ramsey, xứ Wales đã chơi ngang ngửa với ĐT Anh. Nhưng khi đội chủ nhà dần bắt nhịp với trận đấu, họ bắt đầu dồn ép đối phương. Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng hàng công của ĐT Anh đã chơi rất bế tắc trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của xứ Wales.

Trong cả hiệp 1, ĐT Anh chỉ tạo được một tình huống nguy hiểm thực sự để dẫn đến bàn mở tỷ số của trận đấu. Phút 35, Downing đi bóng kỹ thuật bên cánh phải để loại bỏ Joe Ledley trước khi chuyền bóng ngược trở ra để Young băng vào dứt điểm nối chính xác, đưa ĐT Anh vươn lên dẫn trước. Trước đó, phút 28, chính Downing và Young cũng có một pha phối hợp rất ăn ý nhưng lần này ngôi sao của M.U là người tạt bóng để tiền vệ của Liverpool bắt vô-lê ngay, nhưng quá thiếu chính xác.

Có bàn dẫn trước, ĐT Anh nhập cuộc khá tốt trong hiệp 2 và sớm đe dọa khung thành thủ môn Hennessey bằng hai cú sút liên tiếp của Young và Barry. Tâm lý được cởi bỏ sau bàn mở tỷ số của Young giúp các cầu thủ Anh thi đấu với tinh thần thoải mái và các cơ hội liên tiếp đến với họ là điều tất yếu.

Phút 61, Lampard có cơ hội để nhân đôi cách biệt cho tuyển Anh nhưng tiền vệ của Chelsea lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang sau nỗ lực chuyên bóng của Barry. Chỉ 4 phút sau, xuất phát từ pha bắt bóng không dính của thủ thành Hennessey, trung vệ Cahill dứt điểm cận thành rất căng nhưng bóng lại đi vọt xà.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, ĐT Anh suýt chút nữa phải trả giá ở phút 76 nếu Earnshaw không quá vô duyên. Từ pha đá phạt của Ramsey, Blake chuyền bóng rất thuận lợi để Earnshaw băng vào dứt điểm khi khung thành trước mặt rộng mở, nhưng tiền đạo này lại đưa bóng đi vọt xà một cách khó tin. Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất kể từ đầu trận, xứ Wales buộc phải chấp nhận thất bại 0-1 trước ĐT Anh. Với chiến thắng nhọc nhằn này, thầy trò HLV Fabio Capello coi như cầm chắc chiếc vé tham dự Euro 2012 bởi chỉ cần giành 1 điểm trước Montenegro ở lượt đấu cuối, ĐT Anh sẽ dẫn đầu bảng G.

Kết quả VL Euro 2012

Bảng A

Azerbaijan - Kazakhstan 3 - 2

Áo - Thổ Nhĩ Kỳ 0 - 0

Bảng B

Nga - CH Ireland 0 - 0

CH Macedonia - Andorra 1 - 0

Slovakia - Armenia 0 - 4

Bảng C

Estonia - Bắc Ireland 4 - 1

Serbia - Faroe 3 - 1

Italia - Slovenia 1 - 0

Bảng D

Bosnia&Herzegovina - Belarus 1 - 0

Luxembourg - Albania 2 - 1

Romania - Pháp 0 - 0

Bảng E

Phần Lan - Hà Lan 0 - 2

Moldova - Hungary 0 - 2

San Marino - Thụy Điển 0 - 5

Bảng F

Croatia - Israel 3 - 1

Latvia - Hy Lạp 1 - 1

Malta - Georgia 1 - 1

Bảng G

Thụy Sĩ - Bulgaria 3 - 1

Anh - Wales 1 - 0

Bảng H

Đan Mạch - Na Uy 2 - 0

Iceland - Cyprus 1 - 0

Bảng I

Scotland - Lithuania 1 - 0

TBN - Liechtenstein 6 - 0


Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm