Ferguson: "Trường hợp Owen giống như một canh bạc"

22/07/2009 10:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Mỗi năm, Alex Ferguson lại dành ra thời gian trong các chuyến du đấu để nói về tham vọng, hy vọng của đội bóng áo đỏ, những vấn đề mang tính vĩ mô và vi mô trong thế giới bóng đá. Mùa Hè này là những câu chuyện về cuộc mua sắm khủng khiếp và cơ hội của Man City, về 2 ngôi sao mà M.U vừa chia tay, cũng như dư âm của thất bại trước Barca trong trận CK Champions League.
 
Lại thêm một mùa hè thú vị nữa. Ông thấy có điều gì đáng chú ý?
 
Alex Ferguson: Mùa giải này phủ nhận tất cả logic về cuộc khủng hoảng tín dụng. Trong khi người ta chờ đợi nhiều đội bóng lớn tiết kiệm thì ngược lại, chi tiêu gia tăng, đặc biệt với một số CLB như Real Madrid và Manchester City.
 
Ông có lo lắng về Man City?
 
Chúng tôi quan tâm tới Man City như với bất cứ đội bóng nào khác. Chúng tôi, Chelsea, Liverpool và Arsenal đã bị đuổi theo ở bốn vị trí dẫn đầu trong năm hay sáu năm qua. Nếu phân tích Man City như một đội bóng, tôi vẫn cho rằng họ sẽ khó lọt được vào nhóm bộ tứ.
 
Khác biệt giữa việc Chelsea chi tiền để chiến thắng vài năm trước và Man City là gì?
 
Ferguson không nghĩ Tevez đáng giá 25 triệu bảng
 
 
Tôi cho rằng Chelsea có lẽ có những hạt nhân tốt hơn. Họ đã mua sắm tốt dưới thời Claudio Ranieri với Frank Lampard, Joe Cole, Arjen Robben. John Terry đã trưởng thành từ lò đào tạo trẻ. Họ còn mua Petr Cech, rất rẻ vào lúc đó, khi anh mới 21 tuổi. Chính tôi từng theo dõi Cech và xem anh chơi bóng hai lần. Lúc đó, tôi đang tìm người thay thế cho Peter Schmeichel, nhưng nghĩ rằng “mới 19 tuổi, còn hơi trẻ”, nhưng anh ấy đã khoác áo ĐT Czech ngay khi 20. Bây giờ nhìn lại, anh ấy có lẽ chỉ phạm 10 sai lầm trong 6 năm qua.
 
Ông có thấy thất vọng vì những gì Carlos Tevez đã nói và làm?
 
Chúng tôi liên lạc với Carlos. Tôi gửi cho anh ấy các tin nhắn và nói chuyện với anh ấy khi anh ấy ở Argentina. David Gill (giám đốc điều hành của M.U) đã đưa ra đề nghị với Kia Joorabchian và tôi nói chuyện với Carlos trước trận đấu với Inter Milan (ở Champions League). Nhưng tôi không bao giờ được đáp lại. Cá nhân tôi không nghĩ rằng anh ấy đáng giá 25 triệu bảng, dù có thể tôi sai. Các CĐV có những người hùng của họ và tôi tôn trọng điều đó, nên tôi quyết định đưa ra một đề nghị. Chúng tôi cần các CĐV cho những trận sân khách như với Fulham hay Arsenal, nhưng một điều đơn giản là anh ấy không đáng giá 25 triệu bảng.
 
Ông nghĩ gì về những cố gắng mua John Terry của Man City?
 
Tôi cho rằng điều đó có thể hiểu được, bởi họ có nhiều tiền. Họ sẽ không dừng lại. Thế nên, nếu tôi ở Man City, với ngần ấy tiền, tôi cũng sẽ thử. Anh ấy có kinh nghiệm và là đội trưởng ĐT Anh. Họ hẳn cũng có lý do để tin rằng anh ấy quan tâm. Tôi chắc chắn là đã có nhiều cuộc điện thoại diễn ra.
 
Ông thấy sao khi không còn thấy cái tên Ronaldo trong danh sách đội hình?Đ
 
ó là một mất mát lớn, một thử thách với chúng tôi. Khó mà có thể như trước khi không có Ronaldo. Với tôi, đó là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của M.U, hơn rất nhiều so với Messi hay Kaka. Hãy nhìn con số thống kê của anh ấy, thật khó tin, những lần lập công, những pha tấn công trong vòng cấm, cách chạy chỗ, đánh đầu, những cú sút… thật khó tin. Thời đỉnh cao của anh ấy vẫn chưa tới vì anh ấy chỉ mới 24 tuổi. Tôi tự hào vì đã được dẫn dắt anh ấy. Anh ấy đã đến với đúng CLB vào đúng thời điểm trong sự nghiệp của mình. Có lẽ anh ấy còn trở lại đây nữa kìa, ai mà biết được…
 
Ông cho rằng anh ấy sẽ trở về M.U nếu mọi chuyện ở Real không như ý?
 
Cũng không hẳn. Đôi khi mọi chuyện chỉ diễn ra như vậy. Anh ấy yêu M.U, yêu CLB này. Nhìn lại 6 năm của anh ấy ở đây với chúng tôi, anh ấy chưa bỏ một buổi tập nào. Đó là điều mà anh ấy hơn tất cả những cầu thủ khác: không bao giờ chấn thương. Anh ấy luôn chơi bóng và luôn chơi rất hay.
 
Liệu Ronaldo ra đi có mở ra cánh cửa cho Wayne Rooney?
 
Hiện giờ chúng tôi đã là một đội bóng khác. Hàng tiền vệ “cô đặc” hơn sau khi Ronaldo ra đi, nhưng cũng có những cầu thủ ngày càng trưởng thành như Darren Fletcher. Owen Hargreaves sẽ trở lại, Anderson, Nani và Rooney sẽ tiến bộ hơn. Cả các cầu thủ trẻ nữa. Tôi cũng tin rằng Dimitar Berbatov sẽ có một mùa giải tuyệt vời.
 
Ông vẫn còn rất nhiều tiền để tiêu trên thị trường chuyển nhượng…
 
Chúng tôi đã cố mua Karim Benzema, nhưng họ gọi giá 42 triệu bảng, quá đắt. Chúng tôi ra giá 35 triệu và tôi tin rằng như thế là hợp lý. David Gill cũng đã có cuộc gặp với Bayern Munich để trao đổi về Franck Ribery vào tháng 3, nhưng họ nói “không thể nào” và khi Bayern nói gì, tức là đúng như vậy.
 
Còn Owen thì sao? Nhiều người cho rằng anh ấy không còn ở đỉnh cao.
 
Trường hợp đó xứng đáng mạo hiểm. Giống như đặt cược trong một canh bạc. Chúng tôi là CLB có thể cho anh ấy cơ hội vì tôi xoay tua đội hình. Tôi không yêu cầu Owen cứ 4 ngày lại đá một trận, mà có thể là 10 ngày. Michael Owen thuộc mẫu cầu thủ luôn biết cách chạy chỗ hợp lý và khôn ngoan trong vòng cấm địa. Như 2 bàn vào lưới Malaysia, các bàn thắng của Owen được ghi trông rất dễ dàng nhưng hiếm chân sút làm được.
 
Phải mất bao lâu để vượt qua thất bại 0-2 trước Barcelona ở chung kết Champions League?
 
Trận đấu đó hết sức thất vọng. Tôi biết rõ sai lầm ở đâu, nhưng tôi sẽ không sa đà vào chuyện đó. Chúng tôi quên nó đi, không nói về nó nữa.
 
Trần Trọng (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm