HA.GL và HLV Kiatisuk trước viễn cảnh đôi ngả chia li

20/08/2010 09:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Dù lãnh đạo từ chối bình luận về khả năng tiếp tục hợp tác với HLV Kiatisuk, nhưng nội bộ của HA.GL đã xì xào, “Zico” Thái và đội bóng phố núi sẽ đôi ngả chia li, khi mùa giải này kết thúc.

Theo hợp đồng, hết tháng 11/2010, những ràng buộc với tư cách HLV trưởng của Kiatisuk với đơn vị chủ quản HA.GL mới chấm dứt. Tuy nhiên, cuộc chia tay có thể đến sớm, bởi nói theo một quan chức của HA.GL, “dù sao anh ấy vẫn là người của HA.GL Group, nên không thể có chuyện từ chức hay sa thải”. Nó có nghĩa rằng, nếu “Zico” Thái không còn làm cơ trưởng HA.GL ở mùa giải sau, thì đơn thuần chỉ là điều chuyển công tác?!

Sau trận chung kết Cup QG với SLNA (28/8), HA.GL sẽ ai về nhà nấy và chỉ tập trung trở lại vào trung tuần tháng 10, như thông lệ. Trong khoảng thời gian này, “nội các” HA.GL sẽ nhóm họp để đưa ra những quyết định quan trọng. Trong đó có việc thay máu, bổ sung lực lượng và cả chuyện có tiếp tục hợp tác với HLV Kiatisuk nữa hay không. Vế thứ 2 sẽ được đặc biệt lưu tâm, đó là điều chắc chắn, bởi tính ra dàn cầu thủ của HA.GL tương đối ổn định từ 2 mùa giải gần đây.


Chính sách dùng “hàng Thái” của HA.GL đã đến hồi cáo chung

Ngoài những kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao, “Zico” Thái còn lĩnh hội được rất nhiều tuyệt chiêu trong quá trình huấn luyện ở Chonburi FC, cũng như trên bình diện các ĐTQG Thái Lan. Sự điềm đạm, khôn ngoan và cả độ quái của Kiatisuk, cũng được xem như những ưu điểm. Khi mời lại Kiatisuk (đương kim trợ lý HLV trưởng U23 Thái Lan), người HA.GL đã vẽ ra hẳn một tương lai màu hồng. “Gỗ” sẽ tốt cả nước sơn và sẽ cất cánh trở lại. Chỉ có điều…

Sau trận thắng SLNA ở vòng 25, HA.GL đã chính thức giành suất trụ hạng. Nhưng ngay cả khi họ đã chắc suất chơi trận chung kết Cup QG 2010, thì đây vẫn bị xem là mùa giải thất bại nặng nề với đội bóng phố núi. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không giành chức vô địch V-League đã bị xem là thất bại với bầu Đức (Chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức). Dù có là công thần, nhưng không thể nói Kiatisuk không chịu những sức ép, mà “Zico” Thái lại là người giàu tự trọng.

Đã hơn 6 năm trôi qua, kể từ lần giành chức vô địch V-League cuối cùng (2004), HA.GL đã vẫn ngốn một cơ số đội ngũ các HLV và cầu thủ Thái Lan, nhưng chưa bao giờ lấy lại được đỉnh vinh quang. “Chính sách Thái” có lẽ chỉ đúng trong kinh doanh, khi các sản phẩm mang thương hiệu HA.GL đã có chỗ đứng nhất định ở thị trường xứ Chùa vàng, còn bóng đá thì không. Càng bấu víu, càng thấy sai lầm. Chỉ có điều, ai mới là người tư vấn để bầu Đức thay đổi quan điểm?


Kiatisuk đi, HA.GL sẽ chỉ còn lại trong kho 2 trợ lý: Trịnh Duy Quang và Dusit, một công thần người Thái khác. Khi Duy Quang chưa một lần cầm đội 1 HA.GL, nhiều khả năng sẽ vẫn là Dusit, trước khi có một cuộc cách mạng ở thượng tầng khác. HA.GL sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn như bao năm qua và viễn cảnh thay tướng liên miên sẽ lại gõ cửa.

V-League đã quên “Gỗ” suốt nửa thập niên rồi và người ta đang cân nhắc khả năng phải cất cái tên HA.GL vào tủ kính, nếu họ không trở lại. Đó là đòi hỏi của thời cuộc, chứ chẳng riêng gì với các CĐV đội bóng phố núi.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm