Cavani có đáng 63 triệu euro?

20/06/2013 13:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp Real Madrid, Chelsea và Man City đều rất khát khao sở hữu Edinson Cavani, chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis vẫn giữ nguyên quan điểm: chỉ bán Cavani nếu nhận đủ 63 triệu euro. Thực sự, tiền đạo người Uruguay có đáng giá như thế?

Sau một loạt lời đề nghị bị từ chối, Chelsea sẽ đáp ứng yêu cầu chi 63 triệu euro để mua lại hợp đồng của Cavani với Napoli. Họ có vẻ đã mệt với trò đuổi bắt do tiền đạo này (lúc thì tuyên bố muốn đến Premier League, lúc lại nói thích Real, Barca) và chủ tịch Napoli tạo ra, nên muốn kết thúc vụ chuyển nhượng. Nhưng nếu làm vậy, Chelsea sẽ mắc bẫy Aurelio De Laurentiis.

Cavani đắt hơn cả Falcao?

Định giá cầu thủ là công việc phức tạp, và ngay cả FIFA cũng chưa từng đưa ra một quy chuẩn định giá cầu thủ. Nhưng tạm thời, có thể coi giá trị cầu thủ phụ thuộc vào 7 yếu tố: 1) Mức độ quan trọng với đội bóng; 2)Tuổi tác; 3) Tính cạnh tranh của giải đấu cầu thủ đó đang chơi; 4)Vị trí; 5) Giá trị thương mại; 6) Thời hạn hợp đồng còn lại; và 7) Độ hot trên thị trường.

So với Radamel Falcao, tiền đạo vừa chuyển từ Atletico Madrid sang Monaco với giá 60 triệu euro, có thể thấy, Cavani có giá trị tương đương nếu xét các yếu tố 1, 4 và 7: Hai anh đều là tiền đạo chủ lực của CLB, chơi cùng vị trí, và được nhiều CLB lớn theo đuổi.

Cũng lấy bộ “7 nguyên tắc định giá cầu thủ” này làm chuẩn, thì giá của Cavani đắt hơn Falcao vì các yếu tố 2 và 6. Nghĩa là vì Cavani trẻ hơn Falcao 1 tuổi (26 so với 27) và còn hợp đồng dài hơn so với Falcao 1 năm (còn hạn đến 2017, so với 2016 của Falcao với Atletico), nên tiền đạo người Uruguay đắt hơn Falcao 3 triệu euro.

Cavani không thể đắt hơn 55 triệu euro

Dựa vào yếu tố “tính cạnh tranh của giải đấu cầu thủ đang chơi” (số 3), Cavani không thể đắt hơn Falcao. Trước khi sang Monaco, Falcao thi đấu ở La Liga, giải đấu xếp thứ hai về mức độ cạnh tranh ở châu Âu, còn Cavani đá ở Serie A, giải đấu đang trên đà đi xuống. Nếu Falcao được đối mặt với Messi, Ronaldo, và nằm trong tốp 3 cầu thủ hay nhất giải, thì Cavani gần như không có đối thủ xứng tầm tại Ý. Cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới Serie A với “El Matador” chỉ là một Di Natale đã quá già và một El Shaarawy còn quá trẻ.

Dựa trên yếu tố thành tích, Cavani không thể bì với Falcao. Về thành tích tập thể, Falcao có 2 chức vô địch Europa League, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 chức vô địch Bồ Đào Nha… đủ đè nát bộ sưu tập cá nhân sơ sài của Cavani, vốn chỉ gồm 1 danh hiệu Coppa Italia. Nếu xét bảng vàng cá nhân: Falcao là Vua phá lưới Europa League 2 năm liền, lọt vào đội hình tiêu biểu của FIFA năm ngoái và đứng thứ 5 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2012. Còn Cavani chỉ tỏa sáng ở “ao làng” Serie A.

Ngoài ra, việc thường xuyên tỏa sáng trong các trận quan trọng cũng giúp Falcao hơn điểm Cavani. Falcao ghi 4 bàn trong trận bán kết Europa League 2010-11, ghi bàn duy nhất trong trận chung kết giải đó và 3 bàn vào lưới Barcelona, Real Madrid ở La Liga mùa qua. Màn trình diễn của Cavani trước Tây Ban Nha là minh chứng rõ nhất cho phong độ kém cỏi trong các trận lớn. Cavani ghi 29 bàn ở Serie A mùa qua, nhưng không ghi nổi bàn nào vào lưới 2/3 đội mạnh nhất giải là Milan và Juve. Như vậy, có thể khẳng định rằng, 63 triệu euro cho Cavain là cái giá vô lý. Và giá trị Cavani không thể vượt quá 60 triệu euro, thậm chí là 55 triệu euro như transfermark định giá.

Hình như, Chelsea đã quên vị đắng phải nếm trong vụ Fernando Torres? Năm 2010, Torres (bằng tuổi Cavani bây giờ) ghi 81 bàn trong 4 mùa cho Liverpool, được lăng xê thành một siêu sao nhờ Premier League, cũng “chỉ” có giá 60 triệu euro.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

63 Được nhiều đội bóng lớn ngỏ lời nhưng chủ tịch Aurelio De Laurentiis khẳng định sẽ chỉ bán Cavani với đúng giá tiền phá vỡ hợp đồng của anh với Napoli, khoảng 63 triệu euro.

2017 Hợp đồng của Edinson Cavani với Napoli còn hạn đến 30/6/2017.

104 Sau 3 mùa giải thi đấu cho Napoli, Cavani ghi được 104 bàn sau 138 trận.

4 Cavani đang thể hiện thái độ ỡm ờ với 4 đại gia theo đuổi. Đầu tiên, anh ngỏ lời muốn đến Premier League của Man City hoặc Chelsea. Sau đó, anh nói “khoác áo Real và Barca là giấc mơ từ nhỏ của tôi”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm