Obama loay hoay nghĩ cách tiêu tiền

08/12/2008 11:46 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Trong khi các cựu đối thủ Hillary Clinton ngập đầu trong nợ nần, Sharah Palin lãnh tai tiếng vì tiêu tiền tranh cử vào việc mua sắm quần áo, Tổng thống đắc cử Barack Obama cũng có vấn đề nho nhỏ về tiền bạc. Ông đang không biết tiêu gì sau khi thừa ra hàng chục triệu USD.

Obama tiếp xúc với người ủng hộ

Bơi trong tiền mặt

Hôm 5/12, các trợ lý thân cận của Barack Obama đã công bố thông tin chấn động: Họ đã vận động được gần 1 tỉ USD cho chiến dịch tranh cử của Obama và các hoạt động khác liên quan tới bầu cử.

Gần 3/4 số tiền trên đã thu được trong suốt chiến dịch tranh cử của Obama, một cuộc chạy marathon kéo dài gần 2 năm và sử dụng hàng loạt kỹ thuật vận động tài chính cổ điển cũng như hiện đại, dựa vào internet.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, Obama đã thành lập được một đội ngũ 4 triệu nhà hảo tâm, bao gồm nhiều người đã tiến hành đóng góp nhiều lần. Dù Obama tuyên bố bản thân dựa chủ yếu vào những người ủng hộ nhỏ nhưng thực tế những người ủng hộ lớn, từ hơn 1000 USD trở lên, vẫn đóng góp tới hơn một nửa số tiền vào quỹ tranh cử của ông. Các nhà hảo tâm lớn chiếm tới 47% quỹ tranh cử cho chiến dịch của Obama, so với 60% của ứng viên George Bush hồi năm 2004 và 56% của ứng viên John Kerry trong cùng năm.

Tính tới ngày 31/5, Obama và Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) có 47 triệu USD tiền mặt trong khi ông John McCain và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) có 85 triệu USD. Giữa khoảng thời igan nói trên và ngày 15/10, Obama/DNC gây quỹ được 658,7 triệu USD. Hai ủy ban vận động gây quỹ của Obama kiếm thêm được 120 - 140 triệu USD trong khoảng thời gian từ 16/10 đến ngày 24/11/2008, giúp Obama có trong tay tổng cộng 827 - 847 triệu USD.

Số tiền này nhiều hơn toàn bộ số tiền mà hai ứng viên George W. Bush và John Kerry thu được trong cuộc bầu cử hồi năm 2004 và hoàn toàn qua mặt con số 550 triệu USD mà đối thủ McCain cùng đảng Cộng hòa kiếm được.

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền

Cơn lũ tiền bạc đã cung cấp cho Obama những lợi thế chiến lược quan trọng trong cuộc bầu cử, giúp ông có sức mạnh để cạnh tranh ở những bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa. Theo ông Karl Rove, cố vấn cao cấp của Tổng thống G.W.Bush từ năm 2000-2007, nếu xét trên khía cạnh tài chính, không khó để hiểu vì sao Obama lại đánh bại John McCain. Rove cho biết Obama đã "chôn vùi" McCain trong hàng núi các quảng cáo. Ông dẫn nguồn Nielsen, công ty nghiên cứu khán giả truyền hình nổi tiếng ở Mỹ, cho biết giữa tháng 6 và tháng 11, trung bình mỗi ngày ông Obama có 3 quảng cáo so với 2 của McCain. Lợi thế của Obama được xem là còn lớn hơn ở khu vực truyền hình cáp, nơi Nielsen không giám sát.

Nghiên cứu theo từng bang cho thấy tại bang Indiana, cứ 7 quảng cáo của Obama mới có 1 của McCain. Tại Virginia, tỉ lệ này là 4/1, Ohio là 2/1 và Nam Carolina là 3/2. Có tiền, McCain cũng tuyển mộ nhiều nhân viên hơn, lập nhiều ban ủng hộ và thực hiện nhiều hoạt động liên quan tới bầu cử hơn.

Giới phân tích cho rằng bí quyết để Obama có được số tiền tranh cử khổng lồ là do ông đã từ chối nhận tiền từ DNC. Đổi lại, ông tiếp tục được gây quỹ sau đại hội đảng. Trong khi ở phía bên kia, đối thủ John McCain đã nhận tiền từ Ủy ban quốc gia Đảng cộng hòa nên không được tiếp tục gây quỹ.

Loay hoay nghĩ cách tiêu tiền

Sau các cuộc đua vào Thượng viện và Hạ viện, đảng Dân chủ hiện đang nợ đầm đìa. Trong khi đó Obama thì ngồi trên cả núi tiền. Ông hiện vẫn còn 30 triệu USD dằn túi sau khi chiến dịch tranh cử kết thúc. Nhưng việc tiêu số tiền này như thế nào hiện vẫn chưa có câu trả lời.

Một số thành viên của đảng Dân chủ không hề úp mở khi đề nghị số tiền này nên được chuyển cho đảng. "Nếu tôi là cố vấn cấp cao cho tổng thống đắc cử, tôi sẽ không tán thành việc tiết kiệm những đồng tiền đó" - Raymond Buckley, chủ tịch Đảng Dân chủ ở bảng New Hampshire nói -"Chúng ta không nên lặp lại các sai lầm đã diễn ra vào những năm 1993, 1994, khi Tổng thống Bill Clinton giữ chặt hầu bao, dẫn tới việc đảng Dân chủ mất 54 ghế ở Hạ viện và 8 ghế ở Thượng viện trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ".

DNC hiện đang nợ 5 triệu USD. Các quan chức DNC hy vọng họ sẽ trả hết nợ vào cuối năm. Ủy ban Chiến dịch tranh cử Hạ viện đảng Dân chủ nợ 19 triệu USD. Ủy ban Chiến dịch tranh cử Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ nợ gần 13 triệu USD. Vì thế giúp đỡ cho đảng Dân chủ có thể là một lựa chọn hợp lý. Các trợ lý của Obama cũng cho rằng việc chuyển tiền cho DNC là một trong những khả năng. Nhưng cho tới nay, chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra. Ngoài việc chuyển tiền cho DNC, Obama cũng có thể quyên số tiền còn thừa cho từ thiện hoặc chuyển nó cho chiến dịch tranh cử vào năm 2012.
 
Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm