Đã đến lúc tuyển Anh gạt bỏ Gerrard - Lampard?

14/10/2013 19:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Không thể phủ nhận dù đã 66 tuổi, HLV Roy Hodgson vẫn có những quyết định táo bạo, như cho Andros Townsend đá chính. Nhưng có lẽ đã đến lúc ông cần mạnh dạn đưa ra một quyết định khác: loại bỏ hai công thần Steven Gerrard và Frank Lampard.

Dĩ nhiên, Lampard là người có nhiều khả năng mất chỗ trong trận đấu đêm mai hơn. Tiền vệ của Chelsea có những dấu ấn rõ rệt của tuổi tác. Ở hiệp một trận gặp Montenegro vừa qua, anh không ít lần tung ra những đường chuyền không đúng địa chỉ. Chỉ có sự chậm chạp trong những đường phản công của Montenegro mới ngăn cản nó trở thành một vấn đề nguy hại.



Lampard và Gerrard đã quá già để chơi cho 'tam sư'?

Sự ăn ý giữa Lampard và Gerrard đến lúc này trở nên vô nghĩa. Lần thứ 59 bộ đôi này cùng nhau ra sân trong màu áo ĐT Anh không đem lại màn trình diễn thuyết phục nào. Thế nên sẽ rất khó có trận đấu thứ 60 cho hai người. Có những thời điểm, cả hai để lại một khoảng trống đáng sợ mà Wayne Rooney phải lùi về khỏa lấp nhằm giải nguy cho khung thành đội nhà.

Có một điều đáng chú ý là tính sáng tạo của ĐT Anh đã tăng lên khi Michael Carrick được tung vào thay Lampard. Trận đấu trở nên cởi mở hơn khi ĐT Montenegro có được bàn san bằng tỷ số, nhưng những đường chuyền tới chân Rooney, Townsend, Danny Welbeck hay Daniel Sturridge trở nên có ý tưởng hơn nhiều.

Lampard không còn là “Người không phổi”

Cả Gerrard lẫn Lampard đều thua xa Carrick về khả năng chuyền bóng chính xác, cũng như kinh nghiệm trong vai trò của một tiền vệ đánh chặn. Với Lampard, trước khi phải tự điều chỉnh, anh chủ yếu chơi dựa vào sức bền trong những pha chạy cự ly dài và khả năng tìm ra vị trí ghi bàn. Ở trận gặp Montenegro vừa rồi, anh rất ít di chuyển và đóng góp trong những pha tấn công thua xa Gerrard. Việc Chelsea khởi đầu mùa này thất thường cũng là bởi khả năng đóng góp của Lampard không còn được như trước.

Một trong những lý do khiến Lampard từ chối đến Mỹ để gia hạn hợp đồng với Chelsea là vì Roy Hodgson tuyên bố không quan tâm đến những ai chơi bóng ngoài Châu Âu. Sẽ chẳng phải là chuyện mỉa mai nếu Lampard không có suất đến Brazil, dù đã giữ chỗ ở Chelsea. Với phong độ hiện tại thì quyết định này nếu có cũng rất xác đáng, dù không dễ để Hodgson loại bỏ anh.

Gerrard không còn sung sức

Trong khi đó, Gerrard cũng không còn duy trì sức mạnh như thời đỉnh cao nữa. Một loạt chấn thương nghiêm trọng ở mùa 2010-11 đã lấy đi những gì khiến cho anh trở thành một trong những tiền vệ hay nhất ở Châu Âu. Việc tự điều chỉnh để trở thành một điểm tựa ở giữa sân của Gerrard đã diễn ra không như ý.

Dù cho khởi đầu mùa giải năm nay khá ấn tượng, vẫn có những vấn đề đặt ra cho Liverpool ở khu trung tuyến. Lucas – Gerrard – Henderson, bộ khung ưa thích của HLV Brendan Rodgers, vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Gerrard và Lucas có xu hướng hoạt động cùng một vị trí, trong khi Henderson chỉ chơi bằng nguồn năng lượng vô tận.

Trận tái đấu với Man United ở Cúp Liên Đoàn đã chỉ ra hạn chế với bộ ba này, đặc biệt là Gerrard. Ryan Giggs, nhiều hơn Gerrard 7 tuổi, lại tỏ ra sung sức hơn. Thật khó tưởng tượng Gerrard còn là linh hồn tuyến giữa của Liverpool đến năm 40 tuổi. Sẽ là hợp lý hơn để thủ quân của Liverpool chia tay bóng đá đỉnh cao khi World Cup 2014 khép lại.

Thời gian và tuổi tác là những lý do rõ ràng để Hodgson cần phải phá vỡ bộ đôi này. Trước mắt là Lampard, và Gerrard cũng không đáng là cầu thủ không thể thay thế. Sự ủng hộ của Hodgson dành cho Gerrard chỉ làm quá trình loại bỏ thêm khó khăn.

Các cầu thủ bóng đá không thể cứ mãi sống nhờ danh tiếng, và HLV Roy Hodgson cần thấm nhuần tư tưởng đó. Ông cần phải loại bỏ Lampard ngay, và sau đó là Gerrard.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm