Có rất nhiều Townsend ở Premier League

14/10/2013 14:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có nhiều ý kiến trái chiều về lời bình luận gần đây của Jack Wilshere, khi tiền vệ của Arsenal cho rằng không nên triệu tập những cầu thủ không sinh ra và lớn lên ở Anh. Phát biểu của Wilshere xuất hiện ngay sau khi có thông tin Hodgson muốn triệu tập tài năng trẻ của Man United Adnan Januzaj. Nhưng đó có thật là điều mà ông cần?

Số lượng cầu thủ Anh ở hạng đấu cao nhất của nước này vào thời điểm hiện tại là thấp kỉ lục, nhưng mọi thứ không chỉ toàn màu đen. Có 94 cầu thủ người Anh đã ra sân ít nhất 4 trận ở Premier League, ngang bằng với thời điểm này của mùa giải năm ngoái.

Phong độ tốt hơn

Đáng nói hơn, các cầu thủ nói trên đang có phong độ cao hơn mùa trước. Nhìn lại thời điểm 3 tháng đầu của mùa giải mới trong 5 mùa giải gần nhất, chưa bao giờ có nhiều cầu thủ người Anh đến thế trong số 20 cầu thủ thi đấu hay nhất tại Premier League (theo xếp hạng của trang thống kê whoscored.com). Có 7 cầu thủ đã lọt vào top 20, và 5 người đã được triệu tập chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng với Montenegro và Ba Lan ở vòng loại World Cup 2014.

Hai người không được triệu tập là tiền vệ Fabian Delph của Aston Villa và hậu vệ Curtis Davies của Hull City. Cho đến lúc này, Delph được chấm điểm trung bình 7,64, cùng với chân sút số 1 của Premier League Daniel Sturridge dẫn đầu trong số những cầu thủ người Anh. Trong khi đó, ảnh hưởng của Davies đối với đội bóng mới lên hạng Hull City là quá rõ ràng. Đội trưởng của Hull có số điểm trung bình khá cao 7,59


Mùa trước, chỉ có 5 cầu thủ người Anh lọt vào top 20 (Peter Crouch, Steven Gerrard, Rio Ferdinand, Leighton Baines và Rickie Lambert), trong khi mùa 2010-2011 thậm chí chỉ có 2 người (Gerrard và Wayne Rooney).

Những niềm hy vọng trẻ

Một điều tích cực nữa là 4 trong số 7 cầu thủ lọt vào top 20 ở mùa giải năm nay chưa đến 25 tuổi. Ross Barkley, người đã ra mắt ĐT Anh trong trận gặp Moldova hồi tháng 9, thi đấu cực ấn tượng cùng Everton. Andros Townsend, người hùng trong trận đấu với Montenegro, cũng có mặt sau những màn trình diễn chói sáng ở Tottenham. 4 người còn lại là Phil Jagielka (7,29), Leighton Baines (7,52), Gerrard (7,61) và Rooney (7,32) đều đã xuất phát trong chiến thắng trước Montenegro. Điều đó cho thấy Hodgson đang có trong tay một đội hình có phong độ rất cao.

Đội hình những cầu thủ người Anh có điểm cao nhất (xem khung) ở mùa giải năm nay với số điểm trung bình 7,45 cao hơn đáng kể so với mùa trước (7,31) và ngang bằng với mùa 2011-2012, chủ yếu nhờ màn trình diễn chói sáng của Wayne Rooney (8,88). Mùa giải năm nay, những người có số điểm cao nhất là Sturridge và Delph chỉ được chấm 7,64 điểm, có nghĩa là đội hình này có phong độ đồng đều và ấn tượng hơn hẳn.

Thêm vào đó, đội hình tiêu biểu mùa này có độ tuổi trung bình 26, chỉ có Gerrard (33) và Jagielka (31) là hơn 30 tuổi. Đó là đội hình có độ tuổi trung bình trẻ nhất trong 4 mùa giải đã qua.

Tất nhiên, mùa giải mới chỉ trôi qua được 7 vòng đấu. Những con số thống kê khô khan cũng không nói lên được rằng ĐT Anh đang có một đội hình đủ mạnh để có thể được coi là 1 ứng cử viên tại World Cup mùa hè năm sau, nếu họ vượt qua vòng loại. Nhưng với một đội hình đang có phong độ cao và tuổi đời còn trẻ, ĐT Anh vẫn còn rất nhiều điều để hy vọng.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

3 Everton là đội bóng có nhiều cầu thủ lọt vào đội hình cầu thủ người Anh tiêu biểu nhất kể từ đầu mùa giải này, với 3 người.

4 Man United là đội duy nhất có cầu thủ lọt vào đội hình này trong cả 4 mùa giải gần nhất tính cả mùa này, với Rooney 3 lần góp mặt (chỉ trừ mùa trước)

6 Có 6 người đã xuất phát trong chiến thắng 4-1 trước Montenegro đêm thứ Sáu góp mặt trong đội hình này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm