Tại sao bầu Đức mua máy bay nhưng không giành mua “sao”?

07/09/2008 07:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Từng mua ngôi sao số 1 Đông Nam Á Kiatisak, từng mang Thonglao số 1 Thái Lan về Việt Nam và từng tính mua hơn 50% cổ phần của Arsenal, thế mà ông bầu Đoàn Nguyên Đức lại bỏ ngang ý định mua Công Vinh và “vua phá lưới nội” Ngọc Thanh về phục vụ cho “tiểu Arsenal”.

Ông Đức không phải là người ky bo và nói về máu bóng đá ông chưa chắc thua một ông bầu nào nhưng cái cách bỏ đồng tiền ra phải hợp lý và đúng mục đích. Khi hỏi về việc tại sao thích Công Vinh mà không mua hoặc tại sao thấy Ngọc Thanh rất hợp với HA.GL, nhưng ông không động đũa vào như nhiều đại gia từng đổ tiền tỷ ra săn thì ông nói với giọng rất phủi: “Công Vinh làm sao ngon bằng Tăng Tuấn của tụi tôi giờ đã đá chính và tuổi đời còn rất trẻ. Còn mẫu cầu thủ như Ngọc Thanh thì chúng tôi thích, nhưng không giành giật và không đấu giá vì mua cầu thủ bằng cái giá trên trời là giết cầu thủ và giết cả chính mình”.
 
Ông Đức (áo đen) không mua cầu thủ bằng mọi giá

Thực chất thì ông Đức không rành rẽ lắm về chuyện con người, chuyện đôi chân và chuyện cái đầu, nhưng ông may mắn có một nhà chiến lược và chuyên gia bóng đá uy tín Nguyễn Văn Vinh làm cố vấn nên ông hiểu bản chất vấn đề và không “say” vào chuyện đấm đá để giành cầu thủ. Ông Vinh khi nói về vấn đề này rất thận trọng bởi ông không muốn HA.GL đang là một thương hiệu tốt giờ lại lao theo cuộc “săn người” phá bóng đá và tiếp tay cho những hoạt động làm tổn hại đến bóng đá VN.

Đấy cũng là cái cách làm mà những ông bầu đứng đắn như bầu Thắng nói không với việc phá giá làm sốt thị trường. Hơn ai hết dạng bầu gắn với bóng đá lâu năm và hiểu bản chất vấn đề của bóng đá VN lẫn hiểu sự xâu xé của những người mượn bóng đá phục vụ cho sân chơi khác sẽ không bao giờ “phí của” cho những cuộc đi săn vô bổ.

Nguyễn Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm