Góc nhìn: Hãy kiên nhẫn với tuyển Đức

16/10/2014 06:51 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đấu với CH Ireland, Joachim Loew đã kêu gọi mọi người hãy kiên nhẫn với các học trò của mình. Sau cuộc quần thảo trên sân Veltins, một lần nữa, vị thuyền trưởng của Die Mannschaft đã phải nêu lại thông điệp ấy. Và có lẽ, đội bóng của Joachim Loew xứng đáng nhận được sự kiên nhẫn…

1. Với người Đức thì những gì đang diễn ra với đội bóng của họ có thể coi là một hồi chuông báo động. Từ trên đỉnh cao nhất của thế giới bóng đá, đội tuyển Đức đang thể hiện một bộ mặt vô cùng bất ổn. Ngoài thất bại tủi hổ 2-4 trước Argentina ở trận giao hữu trên sân nhà, Đức mới chỉ giành được vỏn vẹn 4 điểm sau 3 trận đấu đầu tiên ở vòng loại EURO 2016. Cần phải biết rằng, đây thậm chí còn là cú khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử tuyển Đức tại các kì vòng loại EURO. Thế nên, các CĐV của Die Mannschaft không tỏ ra sốt ruột, lo lắng mới là chuyện lạ.

Nhưng thật ra những gì đội bóng của Joachim Loew đang trình diễn cũng không hẳn là toàn tiêu cực. Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng Đức đang chơi khá tệ so với chính mình. Song cũng cần phải nhìn vào những con người hiện tại của tuyển Đức. Ở trận gặp Ba Lan, Loew đưa ra sân đội hình xuất phát gồm 6 người từng đá chính ở trận CK World Cup 2014, và độ tuổi trung bình của 11 con người này chỉ là 23,9. Trước CH Ireland, ông thầy người Đức còn thay đổi mạnh tay hơn. Số cầu thủ từng ra sân ngay từ đầu ở trận CK với Argentina giảm xuống chỉ còn 5 người. Còn độ tuổi trung bình đã giảm xuống càng tiệm cận với cấp độ Olympic hơn, cụ thể là 23,4 tuổi. Rõ ràng, đây giống một đội bóng phục vụ cho những mục tiêu lâu dài, hơn là những kẻ chinh phục ở thời điểm hiện tại.

2. Bản thân Joachim Loew cũng nói rằng 2 năm nữa (ám chỉ thời điểm diễn ra VCK EURO 2016) các học trò của mình sẽ trưởng thành hơn. Điều đó cho thấy chính vị HLV 54 tuổi này cũng đang hướng đến xây dựng một đội bóng mới cho tương lai. Bên cạnh những sự thay đổi nhân sự mang tính bất khả kháng (như các trụ cột từ giã ĐTQG sau World Cup hay do sự tàn phá của cơn bão chấn thương) thì việc Loew cố gắng trao cơ hội cho những gương mặt trẻ măng như Ginter (20 tuổi), Ruediger (21 tuổi) rồi Erik Durm (22 tuổi) cũng có cái lí của riêng mình.

Như vị HLV này từng trần tình thì sau chiến công trên Brazil thì tuyển Đức không còn là những kẻ đi săn nữa, mà vào thời điểm này họ đã trở thành con mồi. Thậm chí, một số học trò còn có vấn đề về động lực thi đấu. “Ứng xử với thành công sau một giải đấu là điều không bao giờ dễ dàng.” Việc những cầu thủ vẫn còn năng lực thi đấu đỉnh cao như Lahm hay Mertesacker sớm giã từ đội tuyển có thể coi là ví dụ về việc các ngôi sao của Die Mannschaft đã thỏa mãn sau khi đã bước lên đỉnh thế giới. Thế nên, việc Loew cần phải tìm động lực mới từ những gương mặt mới thực sự là điều cần thiết.

3. Sự chật vật của tuyển Đức hiện nay gợi cho người ta nhớ thời điểm cách đây gần chục năm, khi Juergen Klinsmann bắt đầu cuộc cách mạng trước thềm World Cup 2006. Lúc ấy, Die Mannschaft cũng không có được những kết quả như ý và chịu rất nhiều sự nghi ngờ, trước khi gây ấn tượng mạnh ở VCK được tổ chức trên sân nhà. Đội bóng của Loew đang đi lại con đường ấy: đầy chông gai, khó khăn khi bắt đầu, nhưng hứa hẹn quả ngọt, vinh quang ở cuối hành trình. Vì vậy, hãy cho thày trò Joachim Loew thời gian và ủng hộ họ.

Chưa kể, thật ra xét cho cùng thì mọi thứ cũng chưa đến mức quá tồi tệ đối với nhà ĐKVĐ thế giới. Nhờ việc VCK EURO đã tăng số đội tham dự từ 16 lên 24 thì dù đã mở màn không tốt, nhưng chiếc vé đi tiếp vẫn hoàn toàn nằm trong tầm tay của đội tuyển Đức.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm