Ba vấn đề của đội tuyển Đức

13/11/2011 10:40 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Trận hòa 3-3 trước Ukraina đã bộc lộ ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết của ĐT Đức.

1. Chống phản công

Hai trong số ba bàn thua mà đội tuyển Đức hứng chịu xuất phát từ những pha phản công thần tốc của Ukraina. Dâng lên quá cao, hàng thủ của Đức không kịp trở tay khi đối thủ bất ngờ tung đòn. Bàn thua đầu tiên, Ukraina áp đảo về nhân lực, 4 đánh 3. Bàn thua thứ hai, hàng thủ Đức hoàn toàn lép vế trước tốc độ của Yevhen Konoplyanka, cầu thủ đã có pha dốc bóng 45 m và lừa qua cả thủ môn Ron-Robert Zieler. Bàn thua này khởi nguồn từ một pha chuyền hỏng của trung vệ Mats Hummels tận trong vòng cấm của... Ukraina.



HLV Joachim Loew còn nhiều việc phải làm- Ảnh Getty

2. Phòng ngự từ xa

Ở pha ghi bàn thứ ba của Ukraina, Sergiy Nazarenko thoải mái tung ra một cú “đại bác” từ khoảng cách chừng 30 m đưa bóng tìm đến góc cao khung thành. Lúc này, Đức có tới 6 cầu thủ tham gia phòng ngự nhưng không ai băng ra truy cản hay hạn chế góc sút của Narazenko. Cầu thủ Đức đứng gần bóng nhất trong tình huống này là Sami Khedira, nhưng tiền vệ đang khoác áo Real Madrid gần như không có phản ứng gì, để đối thủ thoải mái tung ra cú dứt điểm đẹp mắt.

3. Phối hợp tấn công

Cả ba bàn thắng của Đức đều không phải là kết quả của những pha phối hợp đồng đội. Bàn đầu tiên, sau đường chuyền hỏng Toni Kroos tự sửa sai bằng một cú “đại bác” từ hơn 20 mét khiến thủ môn Oleksandr Rybka “bó tay”. Bàn thứ hai có dấu ấn rõ nét của may mắn, khi Hummels đệm bóng trượt từ cú đá phạt góc của Oezil, để Simon Rolfes bất ngờ lập công. Bàn thứ ba, pha đột phá và dứt điểm của Thomas Mueller, cũng có yếu tố may mắn khi bóng lọt qua một rừng người khiến thủ môn Rybka không kịp trở tay.

P.V




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm