ĐT Việt Nam: Cách mạng không triệt để

10/09/2011 10:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Như tin đã đưa, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu trên đất Nhật Bản với chủ nhà và là ĐKVĐ châu Á vào ngày 7/10 tới đây. Đây là một sự kiện lớn rất được chờ đợi.

Việt Thắng, tiền đạo đắt giá nhất trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội vào thời điểm hiện tại, không có tên. Cùng với đó là đương kim đội trưởng Tài Em; 3 hậu vệ đa năng là Đình Luật, Long Giang và Văn Biển; thủ môn trẻ thuộc diện quy hoạch cho SEA Games 26, Tuấn Mạnh, và chuyên gia đánh chặn Duy Nam của HN.T&T cũng vắng mặt. Người ta đã ngờ ngợ đến một cuộc cách mạng mang tên Falko Goetz, và trận giao hữu với Nhật Bản sẽ mang tính bản lề.

Dù không công khai bày tỏ quan điểm ở lần xin rút lui (vì chấn thương) gần đây nhất, nhưng Việt Thắng đã cho thấy những biểu hiện không ưng ý với phương pháp huấn luyện của ông thầy người Đức. “10 năm là một khoảng thời gian dài, bằng với cả sự nghiệp thi đấu của cầu thủ. Rất khó để thay đổi lối chơi, bởi tôi gần như đã thuộc về cấu trúc vận hành dưới thời HLV Calisto rồi”, Việt Thắng lấp lửng trong ngày nói lời chia tay. Thắng hiểu, cơ hội trở lại ĐT dưới thời HLV Goetz của mình là rất thấp.


 HLV Goetz vẫn trong giai đoạn xây dựng nền móng cho những triết lý của mình ở ĐT Việt Nam

Phải, cầu thủ phục vụ chiến thuật, chứ chiến thuật không bao giờ sinh ra để phục vụ một cá nhân. Bản thân Việt Thắng từng hơn một lần khẳng định như thế. Anh vui vẻ chấp nhận thời cuộc và không bao giờ hối tiếc với quyết định của mình. Một dạng tương tự với trường hợp của tiền vệ trẻ tài năng người Đà Nẵng, Phan Thanh Hưng.

Không giống với Việt Thắng, tình huống của Đình Luật cay đắng hơn nhiều, bởi nghe nói trung vệ này không phải là mẫu cầu thủ ưa thích của thuyền trưởng người Đức. Sau những Như Thành, Huy Hoàng, Phước Tứ…, nói Đình Luật là một trong những trung vệ tốt nhất của bóng đá VN vào thời điểm này, hoàn toàn không quá lời. Nhưng cũng như Việt Thắng, Đình Luật đã và có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội nữa, chừng nào ĐT Việt Nam còn do HLV Goetz dẫn dắt.

Trong khi HLV Goetz đã gọt đi rất nhiều cầu thủ mà theo ông là không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, thì ông gần như vẫn giữ nguyên đội ngũ các trợ lý. Ngoài Triệu Quang Hà bận việc ở ĐT U19 Việt Nam, những trợ lý bị xem là chỉ có rất ít giá trị sử dụng (về lâu dài) như Mai Đức Chung, Hoàng Gia và Nguyễn Đức Cảnh tiếp tục được cất nhắc.

Việc Thành Lương dù đã thông báo đang phải điều trị chấn thương nặng cơ đầu đùi, vẫn có tên trong thành phần tập trung của cả 2 ĐT U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam lại là một tồn tại khác.

“Không có nhiều cơ hội để có dịp cọ xát - học hỏi những đồng nghiệp ở đẳng cấp cao như vậy. Chúng tôi ý thức được vinh dự và trách nhiệm của mình”, một trụ cột của ĐT Việt Nam nói. ĐT Việt Nam có thể đã gây được ấn tượng với người Nhật, sau trận thắng Qatar với tỷ số 2 – 1 trong khuôn khổ vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2014. Và đó là một phần lý do giúp chúng ta có mặt trên đất Nhật vào tháng 10 tới đây.

Ấn Độ đã đưa về trận giao hữu Argentina – Venezuela, để CĐV nhà có dịp tận mắt chứng kiến những ngôi sao hàng đầu thế giới như Messi chơi bóng. Đến một đất nước nghèo và đông dân như Bangladesh cũng mời được Argentina và Nigeria đến đất nước họ giao đấu sau đó.

Chúng ta không làm được như bạn thì phải biết tận dụng dịp may với lời mời từ một nền bóng đá (với ĐTQG) đẳng cấp châu lục và thế giới.

TÙY PHONG

Danh sách cụ thể 21 cầu thủ

Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (TĐCS.ĐT), Nguyễn Mạnh Dũng (Thanh Hóa), Nguyễn Thế Anh (N.SG)

Hậu vệ (7): Lê Phước Tứ (SG.XT), Nguyễn Minh Đức (SG.XT), Trần Chí Công (B.BD), Nguyễn Anh Tuấn (N.SG), Đoàn Việt Cường (HA.GL), Huỳnh Quang Thanh (B.BD), Trần Đình Đồng (SLNA)

Tiền vệ (7): Nguyễn Minh Châu (V.HP), Nguyễn Công Huy (Thanh Hóa), Lê Tấn Tài (K.KH), Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), Phạm Thành Lương (HN.ACB), Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Văn Quyết (HN.T&T)

Tiền đạo (4): Lê Công Vinh (HN.T&T), Nguyễn Ngọc Thanh (SHB.ĐN), Nguyễn Quang Hải (N.SG), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm