Đội tuyển Đức thua ngay trên sân nhà: Cái chốt cửa bị hỏng

17/08/2012 13:28 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Chơi với thái độ thiếu nghiêm túc, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, việc đội tuyển Đức thất bại là điều tất yếu. Họ sẽ còn nhiều điều phải làm với cái chốt cửa nhà của mình, từ sự thiếu tập trung, sự yếu kém trong bọc lót và thiếu hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là thái độ thờ ơ của các mắt xích trong hệ thống phòng ngự.

Đức chơi tấn công vẫn khá sắc nét, dù không có những con người tốt nhất, và ngay cả khi thay người, thì những cầu thủ được coi là mới mẻ ở tuyển (Reus, Goetze) đều hòa nhập nhanh với hệ thống tấn công. Sự linh hoạt lẫn tính đột biến cao trong tấn công của tuyển Đức, vì thế, không kém ấn tượng đi là mấy.

Nhưng thái độ phòng thủ của họ rõ ràng là có vấn đề. Một tháng rưỡi trước, Đức đã thua Italia ở bán kết EURO chỉ vì thiếu tập trung ở một vài thời điểm then chốt, bắt nguồn từ thái độ hời hợt của các vị trí phòng ngự. Bây giờ, Khedira đá phản lưới nhà một cách ngớ ngẩn để mở tỉ số cho Argentina, rồi Ron Robert Zieler cũng bị đuổi trong một tình huống lãng nhách không kém, sau khi các hậu vệ đội Đức tiếp tục chơi thiếu tập trung.



Thủ môn Zieler bị đuổi sau pha phạm lỗi với Sosa bên phía Argentina- Ảnh Getty

Sự hời hợt còn bộc lộ qua những pha bắt người thiếu quyết liệt ở giữa sân, dẫn đến việc lộ ra những khoảng trống cho các chân sút Argentina sút xa, và khi mà các hậu vệ Đức bị đẩy lùi sâu vào trong vòng cấm, thì cũng không ai làm nhiệm vụ đắp vào khoảng không họ bỏ lại, mà bàn nâng tỉ số của Messi là minh chứng. Một số vị trí “cứng” ở đội tuyển Đức, như Khedira chẳng hạn, còn bộc lộ sự thiếu động lực. Không biết có phải vì tính cạnh tranh ở vị trí tiền vệ trung tâm hiện tại là không cao?

Dẫu đây chỉ là một trận giao hữu, nhưng những sai sót thiên về mặt thái độ thi đấu như thế này sẽ tạo thói quen xấu cho các cầu thủ khi lâm trận, mà thất bại trước Italia ở bán kết EURO đã là một bài học khó quên. Khía cạnh bản lĩnh của người Đức truyền thống vốn được xây dựng dựa trên tác phong kỷ luật trong mọi hoàn cảnh, nhưng trong một vài năm qua, thái độ làm việc tích cực ấy đã có phần suy thoái. Tính cởi mở và sáng tạo của tư duy bóng đá mới đã lại cho thấy hạn chế: Nó tạo ra sự phóng túng ở cả những phương diện đòi hỏi an toàn. Và người Đức không thể mất cảnh giác với cái chốt cửa bị gỉ hiện tại của họ.

PAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm