U23 Việt Nam lên đường đi Singapore: Mong 'bão chấn thương' không quay lại

25/05/2015 09:19 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Hy vọng là bão chấn thương đã tan và không trở lại khi U23 Việt Nam chính thức bước vào chiến dịch săn Vàng ở SEA Games bởi phần lớn các ca chấn thương thời gian qua xảy ra trong quá trình thi đấu.

Trận gặp U23 Hàn Quốc ngày 9/5, Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Ngọc Hải dính chấn thương. 1 ngày sau, đối mặt tuyển Việt Nam, đến lượt Thanh Hiền, Ngọc Thịnh, Tuấn Anh bị đau. Đến cuộc gặp U23 Myanmar hôm 22/5, Văn Toàn, Đức Lương gia nhập danh sách, Hoàng Lâm, Huy Hùng tái phát chấn thương.

Xen giữa tiến trình 3 trận giao hữu ấy của U23 Việt Nam, đội bóng chỉ xuất hiện thêm vài ca chấn thương mới của Mạnh Hùng, Duy Mạnh, Ngọc Thắng, Tiến Dũng...

Kết luận: Phần lớn các ca chấn thương đến từ những trận đấu thực chiến - nơi các cầu thủ phải vắt kiệt cả tinh thần và thể lực cho cuộc cạnh tranh vị trí chính thức trước thềm SEA Games.

Trong rất nhiều chấn thương ấy, chỉ có 2 trường hợp bị đau khi ở đội tuyển và buộc phải rời đội. Đó là Hoàng Thịnh và Tuấn Anh. Người đầu tiên chấn thương vì 1 tình huống vào bóng máu lửa vượt ngưỡng, người thứ hai rời tuyển vì nền tảng thể lực kém và tiền sử chấn thương dài hạn.

Các chấn thương còn lại đều bình phục nhanh và không tạo ra vấn đề lớn. Kế hoạch tập luyện của HLV Miura, vì thế, là khá chuẩn xác và khoa học. Cho tới thời điểm trước khi U23 Việt Nam lên đường đi SEA Games, đội bóng chỉ còn 2 trường hợp bị đau dài hạn của Hoàng Lâm và Phúc Tịnh - cả 2 đều chấn thương trong thời gian trước khi tập trung đội.

Cả 4 ca chấn thương dài hạn của Tuấn Anh, Phúc Tịnh, Hoàng Lâm và Văn Long đều có điểm chung là đến từ nhóm cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm, không sở hữu nền tảng sức mạnh - sức bền tốt. Khi gặp chấn thương, sức đề kháng của họ không cao, nền tảng tích lũy không đủ nên khó hồi phục ngay lập tức.

Đấy là vấn đề nằm ngoài tầm tay của ông Miura và không thể giải quyết chỉ trong một đợt tập trung dài 20 ngày.

Nói thế để thấy cho tới thời điểm này, HLV Miura đang làm rất tốt công việc của ông. Lo lắng còn lại chỉ nằm ở SEA Games. Với tỷ lệ trung bình 3 chấn thương/1 trận đấu, U23 Việt Nam có thể mất nửa lực lượng chỉ sau 3 trận đầu tiên tại vòng bảng.

Đội bóng sẽ bắt đầu chiến dịch chinh phục SEA Games hôm 29/5, kết thúc vòng bảng hôm 10/6, chơi 5 trận trong 13 ngày. Nếu qua vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ đá tổng cộng 7 trận trong 18 ngày, trung bình chưa đầy 3 ngày/1 trận. Đó là một mật độ thi đấu cao và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Với nền tảng thể lực hiện tại của đội bóng, qua thực tiễn tập luyện và chuẩn bị gần 1 tháng trở lại đây, nguy cơ U23 Việt Nam gặp bão chấn thương sẽ bắt đầu xuất hiện từ lượt đấu thứ 4, hôm 7/6. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ khó có đủ lực lượng mạnh nhất cho trận quyết đấu với Thái Lan hôm 10/6. Mà trận cầu ấy có thể quyết định tấm vé vào bán kết của đội tuyển.

Bài toán khó ấy đang chờ ông Miura tìm ra lời giải.

Tối qua, sau khi kết thúc trận đấu với tuyển Thái Lan, HLV Miura đã công bố danh sách 21 cầu thủ tham dự SEA Games 2015. Văn Toàn bị chấn thương phút cuối nhưng vẫn có mặt trong danh sách này, và 7 cầu thủ được đôn lên tuyển Việt Nam cũng không có ai bị chấn thương.

Danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28:

Thủ môn (3): Phạm Văn Tiến (HAGL), Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Lê Văn Trường (HAGL).

Hậu vệ (7): Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Bùi Tiến Dũng (HAGL), Nguyễn Minh Tùng (Quảng Ninh), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA).

Tiền vệ (6): Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội).

Tiền đạo (5): Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Trần Phi Sơn (SLNA), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa).


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm