24/11/2008 16:20 GMT+7 | Thế giới
Một phiên đảo chiều bất thành, dù nhiều mã đã tăng giá trở lại, trong đó có nhiều cổ phiếu lớn và nhóm thị giá thấp.
Sức bật mạnh mẽ của chứng khoán Mỹ cuối tuần qua là một tín hiệu tốt đối với thị trường trong nước khi mở cửa tuần giao dịch mới. Chỉ số giá tại hai sàn Hà Nội và Tp.HCM đầu phiên đã cùng tăng điểm. Cùng mức tăng nhẹ, nhưng đó là sự gợi mở khác biệt sau trọn tuần mất điểm trước đó.
Nếu HASTC-Index duy trì được màu xanh đến kết thúc phiên và đảo chiều thành công, thì VN-Index lại không thể giữ vững hướng trở lại và có phiên thứ 6 giảm điểm liên tiếp.
Trong đợt 1, VN-Index tăng nhẹ 3,83 điểm, về mốc của ngày 28/10, 322,79 điểm. Hướng tăng điểm trở lại nhưng thận trọng, giao dịch vẫn chưa sôi động, chỉ đạt 2,75 triệu đơn vị trong đợt 1.
Từ đợt 2, VN-Index giảm nhẹ, mất 0,54 điểm, còn 318,42 điểm. Kết thúc phiên, chỉ số này tiếp tục tạo đáy mới với 317,93 điểm, giảm chung cuộc 1,03 điểm (0,32%).
Trong phiên cuối tuần trước, giao dịch đã dần tìm lại “mặt bằng” đầu tháng với trên 17 triệu đơn vị và gần 500 tỷ đồng giá trị. Nhưng hôm nay, sự ảm đạm lại có ở khối lượng hạn chế; toàn phiên chỉ có gần 13,3 triệu đơn vị chuyển nhượng thành công với 356,2 tỷ đồng giá trị. Trên bảng điện tử lại rải rác những mã có khối lượng giao dịch rất hạn chế, không đạt tới 100 đơn vị…
Ở khối lượng trên, lượng và giá trị mua vào của khối đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng thấp, chỉ đạt 5,4% và 9,19%, ứng với 612.410 đơn vị với 25,6 tỷ đồng. Khối này vẫn tiếp tục bán ròng, hôm nay bán ra tổng 1.556.910 đơn vị với gần 53,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,73% về khối lượng và 19,08% về giá trị.
Điểm nổi bật hôm nay là sự lên tiếng của nhiều cổ phiếu lớn sau chuỗi giảm điểm liên tiếp trước đó. Nhưng sự níu kéo vẫn thể hiện ở hai thành viên có ảnh hưởng lớn là VNM, PVF và PPC.
Cụ thể, STB, FPT, SSI, HPG, ITA, PVD, VPL, VIC, VSH, SAM, SGT… đã cùng một hướng tăng giá, nhưng hầu hết chỉ tăng nhẹ. Tính chung trong số 69 mã tăng phiên này thì lượng đạt được giá trần rất hạn chế, chỉ có ở phần lẻ.
Ngoài nhóm trên, nhiều cổ phiếu có thị giá thấp, sát mệnh giá đã cùng tạo một mạch riêng đáng chú ý ở phiên này. ASP, BHS, BPC, CAN, DDM, DNP, FBT, GIL, HAS, HIS, IFS, L10, LAF, MHC, MPC, NAV, PIT, SAV, SGC, SJD, TS4, TTC, VHG… đồng loạt tăng giá, trong có có nhiều thành viên ở dưới mệnh giá. Khá nhiều thành viên có thị giá thấp cũng trụ ở mức tham chiếu phiên này, trong tổng 28 mã đứng giá.
Riêng với nhóm cổ phiếu thị giá thấp giảm giá, gần đây một số nhận định cho rằng dòng vốn trên thị trường đang có hơi hướng tìm đến như một cách đầu tư dài hạn; trong đó là hướng ưu tiên những cổ phiếu có cổ tức đáng kể, trên 14%. Hướng đầu tư này được đề cập đến như một sự chuyển dịch của dòng tiền, khi lãi suất tiết kiệm ngân hàng đã giảm rất mạnh (chỉ trong vòng một tháng giảm khoảng 6%, hiện phổ biến chỉ còn 10% - 12% ở tất cả các kỳ hạn).
Trong phiên này, lượng mã giảm đã bớt thành viên, chỉ còn 73 mã, nhưng trong đó vẫn có những cổ phiếu ảnh hưởng lớn, tạo sức níu kéo mạnh. Như với VNM là mức giảm giá mạnh, mất 3.500 đồng/cổ phiếu; thêm “gánh nặng” PVF và PPC cùng giảm ở giá sàn…
Với riêng PPC của Nhiệt điện Phả Lại, bản giải trình về việc hoãn kế hoạch trả cổ tức đang được giới đầu tư chú ý. PPC là một ví dụ điển hình cho khó khăn từ biến động của thị trường tài chính, cụ thể là những rủi ro tỷ giá ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Theo tính toán của công ty này, do khoản nợ vay nước ngoài bằng ngoại tệ (JPY) và sự mất giá của VND dẫn đến lợi nhuận còn lại để trả cổ tức năm 2008 có thể là 0 đồng, buộc phải hoãn kế hoạch trả cổ tức đợt 1/2008.
Và với nhiều doanh nghiệp niêm yết, việc chi phí tài chính tăng cao (do biến động tỷ giá và lãi suất vay vốn trong phần lớn thời gian của năm 2008) ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cũng là điều mà nhiều nhà đầu tư lo ngại lúc này.
Trên sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index đã có phiên đảo chiều thành công. Đầu phiên, chỉ số này tăng khá mạnh, có lúc tăng trên 3 điểm. Từ giữa phiên, HASTC-Index giảm tốc, đóng cửa với mức tăng nhẹ 0,61 điểm, hiện ở mức 104,51 điểm.
Tại đây nhiều cổ phiếu lớn đã tăng giá trở lại, như ACB tăng 500 đồng, PVS tăng 700 đồng, PVI tăng 1.200 đồng, KBC tăng 200 đồng, KLS tăng 700 đồng, BVS tăng 800 đồng, VNR tăng 300 đồng… Tính chung lượng mã tăng đã lên 83 thành viên, còn lại 52 mã giảm, 6 mã không có giao dịch và 20 mã giữ giá tham chiếu.
Khối lượng giao dịch cũng đã tăng nhẹ trở lại, đạt 7,5 triệu cổ phiếu với gần 159 tỷ đồng giá trị. Khối đầu tư nước ngoài mua vào 15 mã với 197.500 cổ phiếu, tương ứng với giá trị 4,1 tỷ đồng; bán ra 13 mã với 390.500 cổ phiếu, trị giá 7,1 tỷ đồng.
5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất | ||||
Mã |
Giá |
+/- |
% |
KLGD |
STB |
20.700 |
100 |
0,49% |
2.758.000 |
SSI |
31.000 |
1.000 |
3,33% |
682.320 |
PVF |
16.700 |
(800) |
-4,57% |
396.980 |
HPG |
30.200 |
300 |
1,00% |
391.850 |
REE |
22.800 |
- |
0,00% |
390.810 |
|
|
|
|
|
5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất | ||||
Mã |
Giá |
+/- |
% |
KLGD |
SFC |
36.100 |
1.700 |
4,94% |
10.250 |
GIL |
15.000 |
700 |
4,90% |
10.790 |
FPC |
19.500 |
900 |
4,84% |
5.090 |
VNS |
19.800 |
900 |
4,76% |
64.300 |
ASP |
11.000 |
500 |
4,76% |
81.510 |
|
|
|
|
|
5 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất | ||||
Mã |
Giá |
+/- |
% |
KLGD |
VTC |
9.500 |
(500) |
-5,00% |
4.700 |
BMI |
17.200 |
(900) |
-4,97% |
8.860 |
KSH |
13.500 |
(700) |
-4,93% |
50 |
OPC |
27.100 |
(1.400) |
-4,91% |
2.300 |
LCG |
39.300 |
(2.000) |
-4,84% |
3.410 |
5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất | ||||
Mã |
Giá |
+/- |
% |
KLGD |
ACB |
42.900 |
500 |
1,18 |
774.100 |
KLS |
15.700 |
700 |
4,67 |
732.000 |
VCG |
14.900 |
- |
- |
468.200 |
PVS |
31.800 |
700 |
2,25 |
432.400 |
PVI |
25.100 |
1.200 |
5,02 |
342.100 |
|
|
|
|
|
5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất | ||||
Mã |
Giá |
+/- |
% |
KLGD |
CIC |
9.200 |
600 |
6,98 |
7.000 |
SDY |
20.600 |
1.300 |
6,74 |
2.200 |
S12 |
14.300 |
900 |
6,72 |
7.100 |
DST |
8.000 |
500 |
6,67 |
700 |
CTB |
14.400 |
900 |
6,67 |
1.000 |
|
|
|
|
|
5 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất | ||||
Mã |
Giá |
+/- |
% |
KLGD |
SDC |
24.500 |
(1.800) |
(6,84) |
100 |
SJC |
17.700 |
(1.300) |
(6,84) |
6.000 |
SSM |
11.000 |
(800) |
(6,78) |
1.100 |
CTC |
12.400 |
(900) |
(6,77) |
1.100 |
TBX |
29.000 |
(2.100) |
(6,75) |
1.100 |
HHC - Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12%
PAN - Ngày GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất