CK ngày 20/11: Những tín hiệu mới...

20/11/2008 16:43 GMT+7 | Thế giới

Thị trường đón một phiên giảm điểm mạnh, nhưng trong và ngoài sàn đã có những tín hiệu mới…

Đáy 322,8 điểm của ngày 28/10 đã gần kề khi VN-Index có phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ đầu tuần. Trong đợt 1, chỉ số này đã giảm ngay 10,33 điểm, xuống còn 326,56 điểm. Nhưng trong đợt này, khối lượng giao dịch đã mạnh lên, gấp đôi cùng đợt ở phiên trước, đạt 3,2 triệu đơn vị. Có thể đà giảm mạnh của chứng khoán phiên này đã kích thích lực cầu vào sàn mạnh hơn.

Sự chuyển biến của khối lượng cũng là một tín hiệu mới ở phiên này, sau 3 phiên ảm đạm liên tiếp trước đó. Toàn phiên hôm nay có 15,7 triệu đơn vị giao dịch thành công, tạo một sự vượt trội so với khối lợng quanh 10 triệu đơn vị vừa qua; giá trị giao dịch đã lên 454 tỷ đồng.

Đi cùng với chuyển biến của khối lượng, một tín hiệu khác đáng chú ý đến từ khối đầu tư nước ngoài. Ở phiên này, xét về khối lượng, khối ngoại đã chính thức cắt cơn bán ra nhiều hơn mua vào triền miên thời gian qua. Về cổ phiếu, họ mua vào 1.546.330 đơn vị và chỉ bán ra 1.408.480 đơn vị; giá trị khá cân bằng với 72,76 tỷ đồng mua vào và 73,81 tỷ đồng bán ra. Ngoài ra khối này còn mua vào 3.100 và bán 95.160 đơn vị chứng chỉ quỹ.

Như vậy, trong phiên này đã có ít nhất hai tín hiệu đáng chú ý từ khối lượng và diễn biến giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Và ngoài sàn, những dự báo gần đây đã chính thức hiện thực: lãi suất cơ bản đã được Ngân hàng Nhà nước giảm thêm 1%, xuống còn 11%, đồng nghĩa với lãi suất cho vay VND tối đa chỉ còn 16,5%/năm, áp dụng từ ngày mai (21/11).

Cũng từ ngày 21/11, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng VND cho các tổ chức tín dụng thêm 2%; theo đó, một nguồn vốn khá lớn sẽ tiếp tục được trả về cho các ngân hàng thương mại, gián tiếp tạo thêm vốn cho nền kinh tế…

Hưởng ứng chính sách trên, ngay trong ngày hôm nay, một số ngân hàng cổ phần đã thông báo tiếp tục giảm lãi suất cho vay, xuống dưới 15%/năm. Đây là phản ứng tích cực, dự báo sẽ có trên diện rộng và cần cho thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường vẫn khó lường đoán, và trong phiên hôm nay, tin tốt đến với thị trường khá muộn nên chưa thể hiện giá trị tác động.

Với riêng cổ phiếu các ngân hàng, cụ thể trên sàn niêm yết là hai đầu tàu ACB của Ngân hàng Á châu và STB của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), có thể loạt chính sách trên sẽ tạo thêm những thuận lợi trong hoạt động; giá cổ phiếu có thể sẽ cải thiện và góp phần kích thích thị trường.

Điều đó tạm thời chưa thể hiện ở STB trên sàn Tp.HCM hôm nay, khi giá cổ phiếu này tiếp tục giảm và giảm mạnh hơn, mất 1.100 đồng và ở giá sàn. Đáng chú ý là khối lượng khớp lệnh của STB đã tạo sự vượt trội so với 3 phiên liền trước, đạt trên 3,6 triệu đơn vị.

Ngoài STB, hầu hết các cổ phiếu có vai trò dẫn dắt thị trường khác đều chung một hướng giảm. Điểm khác biệt so với hai phiên liền trước là đà giảm đã mạnh hơn và nhiều thành viên đã giảm sàn. Ngoài VIC trụ được ở giá tham chiếu, những cổ phiếu lớn như VNM, FPT, SSI, DPM, PVF, HPG, PPC, PVD, ITA, VPL, VSH, REE, SAM, SJS, KDC… đều đồng loạt giảm giá.

Đó cũng là xu hướng chung trên sàn phiên này, khi sự phân hóa rộng có được trước đó đã bị thu hẹp, thay vào đó là sự áp đảo của lượng mã giảm với 142 thành viên, lượng mã tăng chỉ còn lại 17 mã, 11 mã ở giam tham chiếu.

Trước đà sụt giảm phổ biến và mạnh nói trên, VN-Index chung cuộc về mức 325,74 điểm, giảm 11,15 điểm (3,3%).

Đây cũng là một phiên khác biệt của tuần này khi giao dịch thỏa thuận mạnh hơn và dư mua trong giao dịch này khá lớn, tập trung ở mã STB.

Về sự sụt giảm khá mạnh của phiên này, diễn biến trên thị trường thế giới vẫn là một tác động đáng chú ý, đặc biệt là đà giảm mạnh của chứng khoán Mỹ. Một lần nữa thị trường thế giới cho thấy đang có những diễn biến thất thường ở thời điểm này.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index cũng có một phiên giảm mạnh khi mất 4,41 điểm, còn 106,49 điểm. Khối lượng giao dịch tại đây đạt hơn 7,5 triệu cổ phiếu với 198,8 tỷ đồng giá trị.

Lượng mã giảm vẫn chiếm áp đảo với 133 thành viên, trong đó những cổ phiếu lớn như ACB, BVS, KBC, KLS, NTP, PVI, PVS, VCG, VNR đều giảm khá mạnh. Còn lại chỉ có 12 mã tăng giá, 9 mã không có giao dịch, 4 mã giữ giá tham chiếu.

HOSE:

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất
Giá
+/-
%
KLGD
STB
21.500
(1.100)
-4,87%
3.613.420
HPG
30.100
(1.500)
-4,75%
807.140
SSI
30.000
(1.500)
-4,76%
696.690
SAM
15.900
(800)
-4,79%
638.490
FPT
52.500
(2.500)
-4,55%
475.410
 
 
 
 
 
5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất
Giá
+/-
%
KLGD
DTT
11.000
500
4,76%
200
GMC
16.100
700
4,55%
12.280
SZL
59.500
2.500
4,39%
24.710
SCD
16.000
600
3,90%
4.500
TMS
35.500
1.300
3,80%
4.430
 
 
 
 
 
5 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất
Giá
+/-
%
KLGD
KHA
12.300
(1.600)
-11,51%
66.670
GMD
32.300
(1.700)
-5,00%
80.290
SJS
66.500
(3.500)
-5,00%
165.410
HT1
13.300
(700)
-5,00%
8.640
TCR
9.500
(500)
-5,00%
3.890

HASTC:

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất

Giá

+/-

%

KLGD

GTGD

ACB

42.900

(2.100)

(4,67)

1.205.800

51.742.030.000

KLS

15.400

(1.000)

(6,10)

1.136.200

17.476.270.000

PVS

31.500

(2.000)

(5,97)

398.000

12.533.790.000

VCG

15.800

(1.000)

(5,95)

379.800

5.999.670.000

PVI

24.800

(1.400)

(5,34)

334.300

8.294.450.000

5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất

Giá

+/-

%

KLGD

GTGD

TBX

30.100

1.900

6,74

40.000

1.204.000.000

NPS

21.200

1.300

6,53

100

2.120.000

CTB

13.500

800

6,30

100

1.350.000

LBE

11.900

700

6,25

100

1.190.000

BTH

10.500

600

6,06

8.300

87.150.000

5 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất

Giá

+/-

%

KLGD

GTGD

SGD

12.100

(900)

(6,92)

100

1.210.000

SDY

18.900

(1.400)

(6,90)

5.100

96.480.000

S96

16.200

(1.200)

(6,90)

30.200

489.240.000

STP

18.900

(1.400)

(6,90)

67.200

1.271.610.000

VSP

66.900

(4.900)

(6,82)

180.400

12.071.040.000

(Theo VnEconomy, ĐTCK)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm