Vụ bê bối vận động đăng cai World Cup: Sắp đưa nhau ra tòa?

26/10/2010 11:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cuộc đua giành quyền đăng cai hai kỳ World Cup 2018 và 2022, vốn đã gặp nhiều trục trặc sau vụ treo tư cách thành viên của hai quan chức có quyền bỏ phiếu vì cáo buộc nhận hối lộ, có thể trở thành một vụ việc còn bẽ mặt hơn với LĐBĐ thế giới (FIFA). Hiện tại, có nhiều hơn một nước tham gia cuộc đua đăng cai đang xem xét các hành động pháp lý với các đối thủ khác nếu kết quả không như ý muốn của họ.

Các thành viên thuộc Ủy ban điều hành FIFA (Exco), Amos Adamu, người Nigeria và Reynald Temarii, Chủ tịch LĐBĐ Châu Đại Dương, đã bị treo tư cách thành viên vào tuần trước khi ủy ban đạo đức FIFA đang điều tra các cáo buộc họ nhận lời bán phiếu bình chọn của mình. Ủy ban đạo đức, do luật sư và cựu cầu thủ Thụy Sĩ Claudio Sulser đứng đầu, cũng đang xem xét các tin đồn về việc hai trong số những nước đăng cai tìm cách hình thành liên minh để đổi phiếu.

Liên danh Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha bị cáo buộc "đi đêm" với Qatar, Ảnh Getty

Tuy nhiên, một trong hai ứng viên bị tình nghi, theo báo chí, đã có hành động trả đũa các cáo buộc. Liên danh Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, hiện đang vận động đăng cai World Cup 2018 còn bao gồm các ứng viên Anh, Nga và liên danh Hà Lan-Bỉ, bị cáo buộc đã liên minh ngầm với Qatar, ứng viên đăng cai World Cup 2022 để đổi những phiếu mà họ có thể gây ảnh hưởng cho hai kỳ giải. Vụ việc này có thể liên quan đến ít nhất bảy thành viên khác trong Exco.

Dù vẫn chưa xác nhận tên của hai nước liên quan, Jerome Valcke, Tổng thư ký FIFA, đã phát biểu đầu tuần này: “Chúng tôi có thông tin một vài ngày trước và các tin đồn khẳng định việc đổi phiếu chắc chắn đã diễn ra”. Phía Qatar từ chối đưa ra bình luận, nhưng những người vận động cho liên danh ở bán đảo Iberia tỏ ra hết sức tức giận. Gilberto Madail, Chủ tịch LĐBĐ BĐN, nói: “Chúng tôi tiếp nhận thông tin này với sự ngạc nhiên và giận dữ, rằng ủy ban đạo đức của FIFA có thể tiến hành điều tra chỉ dựa trên tin đồn… lan ra từ tháng 9 trên truyền thông Anh về một thỏa thuận giữa Iberia và Qatar đăng cai World Cup. Thật kỳ lạ khi co snhững người cố gắng chỉa sự tình nghi không căn cứ vào Iberia ở thời điểm đang có tin về việc bán phiếu cho các cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022”.

FIFA đã liên hệ với những người có trách nhiệm ở cả Qatar và TBN-BĐN để có thêm thông tin sau những tuyên bố đó. Tình hình có thể thêm căng thẳng khi báo Anh The Sunday Times tuần này đã rao trước họ sẽ tiếp tục tiết lộ thông tin liên quan đến vụ việc. Trước đó, ủy ban đạo đức của FIFA đã theo dõi toàn bộ cuộn băng bằng chứng vụ Adamu và Temarii đòi hối lộ dài 90 phút do tờ báo này cung cấp.

Cũng trong ngày thứ hai, Adamu khẳng định ông hoàn toàn vô tội. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Anh BBC, quan chức người Nigeria tự nhận ông là “một người đáng tin”. “Tôi rất, rất tự tin vì những gì được đưa ra công chúng không phải là những trao đổi đã được ghi lại thực sự giữa tôi và các nhà báo”, ông Adamu nói. Ông này, cùng Temarii, bị cấm tham gia bất cứ hoạt động liên quan đến bóng đá nào khi vụ điều tra vẫn đang diễn ra. “Tôi tin ở uy tín của FIFA và ngài chủ tịch. Tôi tin rằng uy tín của tôi không thể bị tổn hại và cuộc điều tra sẽ chứng tỏ điều đó”, Temarii lên tiếng bào chữa cho chính ông.

Ủy ban đạo đức đã cam kết sẽ đưa ra phán quyết về bộ đôi này vào giữa tháng sau, cuộc bỏ phiếu chính thức dự kiến diễn ra hai tuần sau đó. Tuần tới, Exco sẽ có cuộc gặp để chốt lại toàn bộ tiến trình và thủ tục bỏ phiếu, nhưng không rõ liệu việc thiếu vắng hai thành viên có làm ảnh hưởng tới lịch trình hay không.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm