Real và lời nguyền Champions League

15/08/2014 06:23 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid vừa đoạt Siêu Cúp châu Âu 2014, sự khởi đầu tốt cho một mùa giải mà họ đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: ăn 6. Khó, nhưng không phải không thể.

1. Tuy nhiên nếu có một danh hiệu nào mà Real Madrid muốn có nhất trong số đó thì La Liga và Champions League là ưu tiên hàng đầu. La Liga thì năm nào họ cũng phải cạnh tranh, nhưng Champions League khó hơn rất nhiều bởi đó là đấu trường của những gã khổng lồ của châu Âu.

Người ta không khỏi hoài nghi khả năng bảo vệ chức vô địch của các đội đăng quang hàng năm. Có một số đội đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Cúp C1 trong quá khứ, như Real Madrid, Benfica, AC Milan, Ajax và Bayern Munich, nhưng số đội bảo vệ thành công Champions League kể từ khi nó khai sinh năm 1993 vẫn là con số 0.

Trong những năm qua, có không ít đội vô địch đã được đánh giá là đủ khả năng để bảo vệ danh hiệu. Chính Real là ví dụ, họ không thể bảo vệ chức vô địch đoạt năm 2000 và 2002, nhất là danh hiệu năm 2002 khi họ đang ở thời cực thịnh của Galacticos dưới quyền Vicente Del Bosque và chưa mất Claude Makelele.

2. Một ví dụ khác là AC Milan của chính Carlo Ancelotti. Milan vô địch năm 2003 nhưng không thể bảo vệ ngôi vương một năm sau, và điều tương tự xảy ra sau khi Milan đoạt Cúp năm 2007. Bayern Munich năm 2013 của Jupp Heynckes cũng là một ví dụ, nhưng nếu chúng ta tính tới sự có mặt của Pep Guardiola và sự thay đổi của Bayern theo một lối chơi khác, không ngạc nhiên khi Bayern thất bại trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch năm nay.

Tuy nhiên đáng kể nhất phải là Barcelona của Pep Guardiola. Họ chiến thắng năm 2009 và 2011 trước Man United trong 2 trận chung kết, nhưng năm tiếp theo sau chức vô địch, Barca bị Inter Milan và Chelsea đánh bại ở bán kết. Barca của hai chức vô địch có cùng một HLV, cùng một lối chơi và cùng những cầu thủ chủ chốt. Có lẽ vấn đề của thế hệ Barca này là họ đã phải chịu sức ép quá lớn từ những đối thủ ngày càng nghĩ ra nhiều cách đánh bại họ hơn, với cả Inter và Chelsea chơi cùng một lối phòng ngự rắn mặt.

Nếu như thất bại của Barcelona đến do tính chất ngày một quyết liệt của đối phương dành cho họ, thì với các ví dụ còn lại, phần lớn chính những chức vô địch đã khiến các đội bóng bắt đầu hình thành vấn đề nội tại. Với Real là sự mâu thuẫn nội bộ, với Milan là sự đạt đỉnh và xuống dốc không tránh khỏi của các trụ cột, với Bayern là sự ra đi của Jupp Heynckes và một lối chơi mới do Guardiola áp đặt lên.

3. Liệu Real Madrid và Carlo Ancelotti, những người đã cùng nằm trong và trải nghiệm vòng quay ấy, có phá vỡ được lời nguyền? Sau Siêu Cúp, Ancelotti đã khẳng định ông đã có thể tạo một vòng quay danh hiệu sau thành công bước đầu này, và Real có thể làm được bởi họ đang có trong tay lực lượng rất mạnh. Nhưng không có gì bảo đảm lực lượng ấy sẽ thành công, nhất là khi đội bóng đã tính thải hồi đi những người làm nên thành công mùa trước (nhất là Angel Di Maria) để thay bằng những nhân tố mới mà độ rủi ro là không đoán được.

Và ngay cả với sự kết dính đội hình lẫn hiệu quả chiến thuật, vẫn có quá nhiều yếu tố có thể ngăn cản Real bảo vệ Champions League. Chấn thương, thẻ phạt, bệnh tật và những sự cố hậu trường… Bóng đá là một môn thể thao mà yếu tố may rủi tồn tại cả trong lẫn ngoài trận đấu, do vậy khả năng bảo vệ Champions League của Real cũng phải nhờ cả vào vận may. Các Madridista chỉ có thể lạc quan rằng lúc này họ đang có cầu thủ và HLV giỏi, những nền tảng bước đầu cho thành công.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm