U.22 VN thất bại là do... VFF?

06/07/2012 10:00 GMT+7 | Các ĐTQG

Đội tuyển U22 VN đã trở về nước sau thất bại tại vòng bảng giải U22 AFC vừa diễn ra tại Myanmar. Trong 5 trận đấu, U22 VN chỉ thắng đội chót bảng Philippines 9-0, còn lại thua cả 4 đội khác gồm Đài Loan (Trung Quốc) 1-2, Myanmar 1-3, Malaysia 0-3 và Hàn Quốc 0-2.

Kết quả này bị xem là không phản ánh đúng trình độ của bóng đá trẻ VN vì nếu xét công bằng trong nhiều năm trở lại đây, bóng đá trẻ VN chỉ có thể dưới Hàn Quốc chứ không hề thua kém các đội trong khu vực Đông Nam Á, kể cả Đài Loan. Bằng chứng là U.19 VN, cũng là nòng cốt của đội U.22 lần này, từng vô địch U.19 Đông Nam Á, vô địch giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên cách đây 2 năm. Ngay giải U.19 Đông Nam Á năm rồi cũng đã lọt vào chung kết và chỉ thua Thái Lan bằng thi đá luân lưu 11 m, vậy tại sao lại thảm bại như thế?



U22 VN thua thảm, trách nhiệm không chỉ của mình HLV Lư Đình Tuấn

HLV trưởng đội U.22 Lư Đình Tuấn trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí hôm qua có nhận trách nhiệm về mình khi nói rằng U.22 VN thua vì thiếu gắn kết trong lối chơi, thời gian tập trung ngắn do cầu thủ đến từ nhiều nguồn nên công tác chuẩn bị còn nhiều bất cập… Ban huấn luyện (BHL) đã cố xoay xở để có đấu pháp hợp lý, tạo thế trận không thua kém nhưng kết quả vẫn không thể theo ý muốn và xin nhận lỗi trước lãnh đạo Tổng cục TDTT, VFF cũng như người hâm mộ vì đã không đạt chỉ tiêu giành vé vào VCK.

Sự thẳng thắn nhận lỗi này rất đáng hoan nghênh, nhưng liệu tất cả lỗi đều từ BHL? Nếu theo dõi đầy đủ quá trình chuẩn bị của U.22 VN mới thấy trách nhiệm chính thuộc về VFF. Ngay từ đầu VFF chọn HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội, nhưng sau đó mới phát hiện rằng AFC quy định HLV trưởng phải có bằng A nên thay đổi chọn HLV Lư Đình Tuấn.

Bản thân ông Tuấn cũng bị động vì được ấn vào một bản danh sách do ông Chung và Ban Các đội tuyển VFF lập sẵn chứ không do mình chọn lựa và dĩ nhiên không thể tìm ra một đội hình ưng ý. Hơn nữa, đa phần cầu thủ đến từ các đội bóng phía bắc và Đà Nẵng, trong khi BHL chủ yếu lại toàn người phía nam nên trong chỉ đạo, quản lý về mặt tư tưởng và định hình lối chơi khó tránh khỏi những độ chênh nhất định. VFF đã không nhìn ra điều này khi quá chủ quan, thiếu sâu sát trong việc xây dựng đội U.22 VN nên thất bại là điều nằm trong dự báo.

Theo Thanh Niên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm