HLV U22 VN Lư Đình Tuấn: “Myanmar và Malaysia tiến bộ nhanh”

05/07/2012 08:02 GMT+7 | Các ĐTQG

Ngay sau khi trở về từ Myanmar, HLV trưởng ĐT U22 Việt Nam Lư Đình Tuấn đã trao đổi thẳng thắn với phóng viên báo Bóng đá về chuyến du đấu không thành công của đội bóng do ông dẫn dắt…

Xin chào HLV Lư Đình Tuấn! Ông nhận xét thế nào về kết quả thi đấu của đội nhà tại vòng loại U22 châu Á 2013 vừa qua?

HLV Lư Đình Tuấn: Như tất cả mọi người đều biết, U22 Việt Nam đã thua Đài Loan (Trung Quốc), Myanmar, Malaysia, Hàn Quốc và chỉ thắng Philippines. Đó là thành tích rất đáng thất vọng. Bản thân chúng tôi cũng rất sốc với kết quả này, nên có thể hiểu NHM ở quê nhà sốc nặng thế nào khi nghe những thông tin như thế. Tuy nhiên, trong bóng đá rất khó nói trước điều gì. Cũng giống trước kia chúng ta từng thắng Hàn Quốc, tạo nên cơn địa chấn…

Theo ông thì đâu là nguyên nhân khiến U22 Việt Nam thi đấu không tốt? 
- Trước tiên, với tư cách HLV trưởng, tôi xin nhận trách nhiệm về mình. Thành thật xin lỗi NHM, VFF vì thành tích thi đấu yếu kém của đội. Còn về những nguyên nhân gây thất bại, chúng tôi sẽ viết báo cáo gửi VFF ngay trong những ngày tới. 

Xin ông cho biết một vài đánh giá về các đối thủ. Họ quá mạnh hay vì chúng ta đang yếu đi? 
- Tôi nghĩ Malaysia và Myanmar đang có những bước tiến vượt bậc. Myanmar là nước chủ nhà của giải đấu nên chuẩn bị khá kỹ, còn Malaysia trước đó đi tập huấn dài ngày ở châu Âu. Hai đội bóng này được tập trung lâu dài theo kiểu nuôi gà nòi, cầu thủ của họ thi đấu cùng nhau lâu nên chơi khá ăn ý. 



Thời gian tập trung ngắn được cho là một trong những nguyên nhân khiến U22 VN thi đấu không thành công



Về thể hình thì Malaysia và Myanmar không hơn chúng ta. Cái họ hơn là tốc độ và sức mạnh. Họ có những tiền đạo tận dụng cơ hội rất tốt, chỉ chờ đối phương sơ hở là ghi bàn. Malaysia vẫn giữ lối chơi mà chúng ta từng chứng kiến trong những thành công gần đây của họ ở đấu trường SEA Games và AFF Cup, đó là phòng ngự chặt và rình rập cơ hội. 

Thua Hàn Quốc đã đành, nhưng chúng ta thua cả Đài Loan (Trung Quốc)? 
- Hàn Quốc vượt trội chúng ta. Tuy nhiên, thất bại trước Đài Loan thì đúng là một bất ngờ lớn. Chúng ta giữ được thế trận, cầm được bóng, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công và phải trả giá. 

Như vậy hàng phòng ngự của U22 Việt Nam quá yếu? 
- Tôi rất tiếc vì sự vắng mặt của Thanh Hào trong 3 trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia và Myanmar. Thanh Hào có kinh nghiệm thi đấu ở V-League, chỉ huy hàng phòng ngự rất tốt nên việc thiếu cậu ta gây ra những chuệch choạc trong đội hình. 

Ở hàng công, chấn thương của Hà Minh Tuấn là một tổn thất lớn? 
- Minh Tuấn bị đau cơ háng từ trước, cậu ấy thi đấu không đầy đủ. Cái thiếu cơ bản của U22 Việt Nam là những trung phong thực thụ. Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn. Ở hàng tiền vệ cũng còn thiếu những cầu thủ có khả năng điều chỉnh lối chơi. 

Theo ông thì về sơ đồ chiến thuật, lối chơi của chúng ta có điều gì chưa ổn? 
- Ở giải lần này, U22 Việt Nam vẫn duy trì sơ đồ chiến thuật giống như ĐTQG vẫn thể hiện, đó là 4-2-3-1 hoặc 4-1-4-1. Cái khó của tôi là việc tuyển lựa nhân sự không phải trực tiếp tôi làm, nên sở trường, sở đoản của từng cầu thủ tôi chưa nắm bắt được. Thời gian tập trung ngắn, cầu thủ đến từ nhiều CLB, trình độ không đồng đều. Có người thi đấu nhiều ở V-League hay hạng Nhất dẫn đến vào giải bị quá tải, có người lại ít thi đấu nên bị trạng thái tâm lý căng cứng. Tất cả những điều này cần phải có điều chỉnh và rút ra bài học kinh nghiệm cho những giải đấu lần sau. 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi

Theo bongdaplus

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm