'Tam giác HAGL' ở Olympic Việt Nam

15/03/2015 12:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 45 phút hiệp 2 trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Uzbekistan là lần đầu tiên dưới triều đại HLV Toshiya Miura, Công Phượng – Văn Toàn – Tuấn Anh cùng nhau có mặt trên sân.

Trước đó, bộ ba HAGL đã luôn bị đưa vào các đội hình khác nhau, ra sân ở những thời điểm khác nhau trong cả tập luyện và thi đấu. HLV Miura đã chủ động chia rẽ nhóm cầu thủ này nhằm giúp họ hòa nhập tốt hơn với tập thể và tự hoàn thiện bản thân.



Văn Toàn và Công Phượng đá cặp với nhau ăn ý trên hàng tấn công Olympic Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà

Những cố gắng của ông Miura đã mang tới hiệu quả rõ rệt. Cả Công Phượng và Văn Toàn đều đã chơi bớt cá nhân hơn rất nhiều. Đặc biệt, Văn Toàn càng đá càng hiệu quả. Trận gặp Olympic Indonesia, anh chỉ có một hai tình huống hay. Nhưng khi đối mặt với U22 Uzbekistan mạnh hơn nhiều, Toàn đã thực sự bùng nổ. Cùng với Hữu Dũng ở cánh phải, họ hợp thành mũi giáp công lợi hại của Olympic Việt Nam.

Trận gặp U22 Uzbekistan cũng là lần đầu tiên Công Phượng và Văn Toàn được đá cặp với nhau. Khi Tuấn Anh cũng vào sân trong hiệp 2, bộ ba này đã mang tới một diện mạo hoàn toàn khác cho hàng công chủ nhà. Dù không có bàn thắng, 45 phút hiệp 2 vẫn là 45 phút tấn công hay nhất của Olympic Việt Nam.

Một mình Công Phượng đã có tới 3 cơ hội rõ ràng nhưng bỏ lỡ. Văn Toàn tỏ ra cực nhanh trong khi Tuấn Anh khiến tuyến giữa chơi trơn tru hơn hẳn.

Những tín hiệu vui từ bộ ba HAGL sẽ mang tới cho ông Miura một lựa chọn quan trọng. So với đội hình đã chơi khá rời rạc ở hiệp một, bộ ba HAGL đã giúp tuyến giữa của đội tuyển vận hành ăn ý rõ ràng hơn trong hiệp 2.

Với sức mạnh của Huỳnh Tấn Tài và Thanh Hiền ở phía sau, những cầu thủ nhỏ con từ đội bóng phố núi đã thoải mái phô diễn kỹ thuật. Họ đã buộc những hậu vệ tới từ nền bóng đá mạnh thứ 6 châu Á phải phạm lỗi rất nhiều lần. Chỉ có may mắn mới giúp khung thành của U22 Uzbekistan đứng vững.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm