Sốt vé trận FLC Thanh Hóa – Hải Phòng

28/09/2017 17:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở vòng 20 và 21 của Toyota V-League 2017, FLC Thanh Hóa liên tiếp chạm trán 2 đối thủ mạnh là Hải Phòng và ĐKVĐ Hà Nội trên sân nhà. Đây được xem là 2 trận “chung kết” trong cuộc đua vô địch của đội bóng xứ Thanh mùa giải này. Dù bóng chưa lăn nhưng chuyện mua vé vào sân đã sớm nóng lên.

Chiến thắng đậm 4-1 trước XSKT Cần Thơ của thầy trò Petrovic phần nào đã lấy lại niềm tin và cảm hứng cho CĐV và người hâm mộ Thanh Hóa. Nhiều ngày trước trận tiếp Hải Phòng, giới CĐV xứ Thanh đã ngóng chờ vé vào sân trận đấu này.

Mùa nào cũng vậy, khi FLC Thanh Hóa đối đầu với Hải Phòng, vé trận đấu này cũng khan hiếm. Một phần do lực lượng CĐV đội khách hành quân tới xứ Thanh khá đông đảo, mặt khác hai đội gặp nhau trong bối cảnh đều đang đua tranh quyết liệt ở nửa trên bảng xếp hạng.

Mùa này, dù đương kim á quân Hải Phòng đã sa sút hơn song không vì thế mà lượng CĐV của đất Cảng lại “bỏ rơi” đội nhà. Đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng dự kiến vẫn sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo các CĐV Hải Phòng trên sân Thanh Hóa chiều thứ Bảy sắp tới (30/9), nơi họ đã lấy 3 điểm ở mùa giải năm ngoái.

HLV Petrovic xoay chuyển tình thế tài tình ở FLC Thanh Hóa

HLV Petrovic xoay chuyển tình thế tài tình ở FLC Thanh Hóa

Sau hai trận thua liên tiếp, bộc lộ sự sa sút, nhưng FLC Thanh Hóa đã kịp thời lấy lại được sự tự tin và phần nào là phong độ thi đấu bằng trận thắng đậm chủ nhà XSKT Cần Thơ. Khả năng xoay chuyển tình thế của HLV Petrovic cũng đã được thể hiện đúng lúc. Niềm tin hoàn thành giấc mơ vô địch vẫn còn nguyên với xứ Thanh.

Ngoài ra, Hải Phòng trong vài mùa giải trở lại đây luôn là đối thủ kỵ giơ với FLC Thanh Hóa. Các trận đấu giữa hai đội vẫn luôn quyết liệt và Hải Phòng đã có được kết quả đối đầu tốt hơn FLC Thanh Hóa.

Cuộc đối đầu giữa hai đội cuối tuần này cũng không phải là một ngoại lệ khi FLC Thanh Hóa muốn tranh thủ tối đa lợi thế sân nhà để giành chiến thắng, qua đó tạo ra sự bứt phá hơn nữa trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Hải Phòng cũng không muốn đón nhận thất bại. Chính yếu tố này đã khiến vấn đề vé vào sân nóng lên từng ngày.

Ngay từ sáng 28/9, khi CLB FLC Thanh Hóa chính thức bán vé trận đấu với Hải Phòng đã có rất đông khán giả tới mua vé, trong đó có cả những CĐV đến từ các huyện trong tỉnh và đặc biệt là dân “phe vé” hoạt động khá mạnh.

FLC Thanh Hóa ‘tuyên chiến’ với nhà bầu Hiển

FLC Thanh Hóa ‘tuyên chiến’ với nhà bầu Hiển

V-League chặng về đích đang diễn ra quyết liệt và đem đến nhiều cung bậc cảm xúc đúng như kịch bản thường thấy khi sân chơi này bước vào cuối mùa giải.

Các phiên bán vé được triển khai sớm nhưng hầu như chưa đáp ứng được với nhu cầu do CLB chỉ bán một phần số lượng vé. Số vé vẫn phải dành cho CĐV đội khách và các khán giả cho tới sát trận đấu. Dự báo các phiên bán vé ngày 29/9, đặc biệt là vào đúng ngày thi đấu (30/9) sẽ còn nóng hơn.

“Tôi phải tranh thủ mua vé sớm để chắc 1 suất trên khán đài B. Nếu để đến sát trận đấu mới mua thì sợ không còn và nếu có mua được thì phải rất vất vả”, anh Hoàng Minh Tuấn, một CĐV cho biết, sau khi đã mua được 3 vé cho bản thân và bạn bè. Trong khi đó, cũng có không ít khán giả dù đã xếp hàng mua vé sớm nhưng không được do lượng vé quy định bán ra trong phiên sáng 28/9 đã hết.

Cũng liên quan đến trận đấu giữa FLC Thanh Hóa – Hải Phòng, BTC sân Thanh Hóa dự kiến sẽ tăng cường công tác bảo đảm ANTT hơn so với thường lệ do lượng CĐV của Hải Phòng tới sân được dự báo là sẽ rất đông.

Lo ngại lớn nhất của BTC sân Thanh Hóa là tình trạng đốt pháo sáng. Ở mùa này, vấn nạn đốt pháo sáng đã xảy ra ở nhiều sân. Cả CĐV Hải Phòng và Thanh Hóa đều “dính” đến pháo sáng. BTC sân Thanh Hóa dự kiến sẽ tăng cường gấp 2-3 lần lực lượng bảo đảm an ninh trên sân ở trận đấu này, cũng như trận đấu với Hà Nội ở vòng đấu thứ 21.

Về vấn đề vé, lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa cho biết sẽ tổ chức bán từ thứ Năm (tức là 2 ngày trước khi bóng lăn) và cũng có những giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng phe vé.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm