Ông Nguyễn Hồng Thanh: "VFF vẫn chưa coi trọng HLV nội"!

27/02/2012 15:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sau 7 vòng đấu đầu tiên, ĐKVĐ SLNA vẫn chứng tỏ sức mạnh của mình và là một trong 2 CLB còn giữ thành tích bất bại. Trong cuộc trao đổi với TT&VH, TGĐ Nguyễn Hồng Thanh vẫn khiêm tốn với thành công vừa qua. Ngoài ra, ông Thanh cũng đưa ra quan điểm của mình về những câu chuyện xung quanh bóng đá nội.

SLNA sẽ bổ sung ngoại binh

* Mùa này, SLNA mất toàn bộ số ngoại binh làm nòng cốt vô địch V-League 2011. Ông có tiếc không khi CLB giữ được Fagan, Kavin hay Ansah, kế hoạch bảo vệ ngôi vô địch sẽ không bị ảnh hưởng?

- Để có được những ngoại binh giỏi lại hòa nhập nhanh như số ngoại binh trên không phải chuyện dễ. Nhưng chúng tôi không thể giữ chân họ, khi các CLB còn lại tung ra số tiền rất lớn. Bóng đá cũng như cuộc sống đều không thể đứng im một chỗ mà tất cả phải vận động. SLNA cũng thế thôi, không thể tơ tưởng mãi những khoảnh khắc vô địch, mà lường trước thử thách sẽ đến trong mùa giải 2012. SLNA đã có những trận đấu chưa tốt, đôi khi mất những điểm số đáng tiếc. Nhưng chúng tôi hài lòng với mặt nhân sự còn lại và “liệu cơm, gắp mắm” qua từng vòng đấu mà thôi (cười).

* Cảm giác của ông về bộ ba Hector-Abass-Bebbe ra sao? Liệu số cầu thủ này có thể giúp đội nhà vô địch V-League 2012, giống như mùa trước hay không?

- Cả ba ngoại binh chơi ngày một tốt hơn qua từng vòng đấu, nhưng tôi có cảm tưởng là họ dứt điểm còn chưa tốt. Chỉ cần 1/3 số cơ hội bị bỏ lỡ được tận dụng, chúng tôi hẳn đã có số điểm cao hơn rồi. Bởi thế, việc SLNA còn cách ngôi đầu tầm 3 điểm là hợp lý, khi CLB vẫn chưa có phong độ, nhân sự tốt nhất. Phần nào đó SLNA bị ảnh hưởng do chấn thương của một số trụ cột. Như trận gặp HN.T&T, Huy Hoàng bị đau, khiến CLB thua đau ở phút cuối. Còn trận V.HP, đến lượt thủ thành Viết Nam bị đau, dẫn đến việc chúng tôi lại bị gỡ hòa. Đó quả thật là điều đáng tiếc mà toàn đội cần phải nhìn vào đó để đúc rút kinh nghiệm.

* Còn điều ông hài lòng về lối chơi của toàn đội qua 7 vòng đấu? Hiện SLNA vẫn còn dư một suất ngoại binh để bổ sung vào giữa mùa?

- Số tân binh như Cửu Phú, Viết Nam đã hòa nhập nhanh với toàn đội, bên cạnh số ngoại binh kể trên. Nhưng lịch thi đấu ngày càng dày hơn, khi SLNA còn chuẩn bị cho AFC Cup, chấn thương và thẻ phạt sẽ nhiều hơn, nên việc lấy thêm một ngoại binh là điều chắc chắn. Hiện nay, SLNA luôn giữ được sự bình tĩnh, lạnh lùng khi phải đá trên sân khách. Thành tích bất bại trong thời điểm vừa qua thực sự là điều khá bất ngờ với chúng tôi, nhưng phản ánh sự cố gắng vượt qua khó khăn của toàn đội.


Ông Nguyễn Hồng Thanh (trái) cho rằng cách thức đưa ra lời mời của VFF vẫn chưa thực sự cầu thị để các HLV nội như Hữu Thắng (phải) vui vẻ nhận lời dẫn dắt ĐTQG

* SLNA vẫn khao khát việc bảo vệ ngôi vô địch V-League 2012. Nhưng ông đánh giá đội nào sẽ là đối trọng của SLNA trong cuộc đua tới ngôi vương?

- Năm nay V-League có rất đông các đại gia lắm tiền của, đầu tư lực lượng có chiều sâu và đều rất tham vọng. Tôi nghĩ tân binh Sài Gòn FC thực sự là một đối thủ rất nguy hiểm. Họ có lực lượng nội ngoại binh mà ai cũng phải dè chừng. Chưa kể họ cũng có nguồn tài chính dồi dào, để tạo chất kích thích ở những trận cầu then chốt. HN.T&T năm nay có thêm Samson nên càng lợi hại, khó lường khi HLV Phan Thanh Hùng vốn xây dựng một lối chơi có bản sắc rõ nét. Còn SHB.ĐN có truyền thống và ngày càng chín hơn trong đội hình nội. Đó đều là những đối trọng đáng gờm mà SLNA đều phải cẩn trọng.

* Còn riêng đội bóng cũ HN.ACB, bây giờ đã sát nhập trở thành CLB bóng đá Hà Nội. Ông nghĩ họ sẽ đứng thứ mấy trong cuộc đua năm nay?

- Tôi nghĩ bầu Kiên đang có một đội hình rất mạnh, nhiều cầu thủ nổi bật như Công Vinh, Thành Lương, Văn Vinh… trong tay. Sau một quá trình sát nhập, việc lựa chọn lối chơi, đội hình, cá tính… sao cho phù hợp phải mất nhiều thời gian. Tôi nghĩ các đối thủ đều không hể xem thường khi đối thủ này bắt đầu có sự gắn kết và tập trung. Nếu họ tăng tốc ở giai đoạn lượt về thì đây cũng là một ứng viên vô địch chứ không thể xem nhẹ họ được.

Việc quản lý trọng tài chưa tốt

* Đầu mùa đến giờ, SLNA cũng gặp vướng mắc không ít với trọng tài. Nhưng trong vai trò cá nhân, ông nghĩ công tác trọng tài ổn chưa?

- Việc đòi hỏi trọng tài tốt ngay là không thể và tôi có cảm nhận rằng lực lượng cầm còi vẫn chưa thể có sức bật vào lúc này. Họ cần thêm một thời gian nữa, mới có thể thay đổi được mọi thứ. Riêng công tác tổ chức, quản lý của ban Trọng tài VFF vẫn chưa ổn. Ngay như việc trọng tài Thông có vấn đề trong quá khứ, mà VFF, ban Trọng tài không nhớ, đến lúc các CLB tự phát hiện ra vấn đề, đã thấy chuyện quản lý, kiểm tra năng lực trọng tài chưa sâu sát. Kết quả, các trọng tài có năng lực hay không, có tâm tốt hay không, đều trở nên mập mờ, gây lo ngại cho các CLB khi ra sân.

* Chính ông cũng nói rằng SLNA ra sân sợ trọng tài này, khiếp trọng tài kia. Dường như các CLB vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh về “Vua sân cỏ”?

- Từ đầu mùa đến giờ, SLNA cũng gặp không ít những quyết định gây tranh cãi ngay tại sân Vinh hay ở Lạch Tray vừa qua. Chúng tôi không biết trọng tài công tâm hay chưa, nhưng cả VFF lẫn ban Trọng tài vẫn chưa có chế tài khen-phạt đích đáng để trọng tài lấy đó là chuẩn mực. Nhiều trọng tài cầm còi chưa sát sao, khôn khéo, dẫn đến việc cầu thủ, CLB mất bình tĩnh, rồi xảy ra xung đột. Vừa qua không ít cảnh CĐV cũng mất bình tĩnh, rồi vây trọng tài phản đối hay đòi xử. Muốn trọng tài tốt, VFF và ban Trọng tài phải kiểm soát, nhắc nhở nhiều hơn nữa. Đây là nghề nhạy cảm và chỉ cần một quyết định sai, công sức CLB đổ ra sông, ra biển.

VFF chưa coi trọng HLV nội đúng nghĩa

* Thời điểm vừa qua, HLV Hữu Thắng của SLNA được VFF mời làm HLV trưởng ĐTQG. Nhưng HLV Hữu Thắng lẫn một số HLV nội khác lại ngó lơ vì một lý do nào đó?

- Đã là HLV thì ai chẳng muốn dẫn dắt ĐTQG, bởi nó là thước đo cao nhất người trong nghề. Nhưng việc HLV nội chưa ngồi ghế ĐTQG có lý do từ VFF. Các HLV nội đều có danh dự và tự ái nghề nghiệp. Họ đều muốn làm việc ở tuyển, nhưng cách mời của VFF không đúng. Trong các cuộc gặp mặt, lãnh đạo VFF chỉ hỏi các ứng viên rằng họ có làm HLV trưởng hay không. Nếu thế các HLV cũng chỉ trả lời với các hỏi có phần vô tâm là không mà thôi. Đáng lý ra VFF cần phải mời ngồi nói chuyện, đưa ra chế độ, ưu đãi và những đòi hỏi ra sao. Chính sự thiếu rõ ràng từ phía VFF đã khiến tất cả HLV đều từ chối vì lẽ ấy.

* Lúc này các chân sút nội đều tỏ ra thiếu duyên ghi bàn ở CLB. Ông có lo ĐTQG lại thất bại ở AFF Cup 2012 không, khi các chân sút của ta vẫn “cùn” như thế?

- V-League bây giờ các CLB đều chủ trương dành đất ở hàng công cho ngoại binh. Muốn các chân sút nội trưởng thành, tôi từng kiến nghị giải hạng Nhất không nên cho ngoại binh tham dự để các chân sút nội, trẻ có mảnh đất để trau dồi. Nhưng ý kiến này chưa được trả lời thỏa đáng. Các chân sút nội bị ngoại binh “dìm” là điều dễ hiểu, khi họ hơn chúng ta mọi mặt. Quả thực qua 7 vòng đấu, nội binh ít ghi bàn và tôi lo cho cơ hội vô địch của ĐTQG.

Nhiệm vụ hoạch định bóng đá VN là của VFF. Họ cần trả lương và dùng chất xám của Hội đồng HLV QG nhiều hơn, để xây dựng một con đuờng đi mới cho bóng đá chuyên nghiệp VN. Còn không, VFF mời chuyên gia nước ngoài làm GĐKT, để phát triển bóng đá căn cơ, bài bản. Có thể bóng đá VN mới phát triển và thu được kết quả được. Chứ không mọi thứ bây giờ đang quá bất cập và khó mang lại được thành công từ cách đầu tư nửa vời như thế này.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

NGỌC HÒA (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm