K.KG: Thiếu tiền và 'đội sổ'

17/05/2013 08:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù các cầu thủ K.KG đã được hứa hẹn rất nhiều rằng toàn đội sẽ được lãnh đạo trả tiền vào một ngày gần nhất, nhưng đến hôm qua, tất cả vẫn chỉ là lời hứa hẹn. 

Các cầu thủ K.KG (trái) đang ở hoàn cảnh rất bi đát, khi tiền mãi không về, còn đội bóng thì đá đâu thua đấy. Ảnh: VSI

Đội bóng miền Tây mang số phận khốn khổ nhất V-League 2013, đó có lẽ là điều chắc chắn. Đến thời điểm này, vẫn chưa có một tín hiệu tích cực nào đến với họ. Không chỉ trầy trật trên bảng tổng sắp, K.KG còn thống khổ với chữ tiền.

Tin mới nhất từ cầu thủ K.KG, hôm qua, lãnh đạo lại hứa trong hôm nay sẽ cho mỗi người ứng trước 50 triệu đồng và giải ngân số tiền thưởng của 1 trận thắng và 1 trận hòa của K.KG trước đó.

Nhưng sau rất nhiều lần lần lữa, cầu thủ K.KG có lẽ cũng không còn hơi sức nào để nghe lãnh đội hứa. Sau trận thua tan nát HN.T&T tuần trước, tâm lý cầu thủ K.KG đi xuống thấy rõ. Họ thậm chí không hiểu nổi vì sao hôm đó mình có thể có được một trận hòa, nhưng vẫn thua trắng 0-5, một kết quả khiến toàn đội không khỏi xấu hổ với các CĐV.

Nặng nề là những gì đang diễn ra trong những buổi tập của K.KG hiện tại. Dù cho HLV Lai Hồng Vân những ngày qua chủ yếu lên dây cót tinh thần đội nhà bằng việc động viên cầu thủ, nhưng có lẽ liều thuốc này đã lờn. Trước đây, khi nghe tin bầu Thắng về làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kiên Long và chắc chắn sẽ rót tiền cho CLB bóng đá, các cầu thủ không khỏi hồ hởi. Nhưng từ đó đến nay, tất cả vẫn rơi vào im lặng. Đang đội sổ trên bảng tổng sắp mà tiền lại không thấy, không khó để hình dung tâm lý của các cầu thủ K.KG lúc này.

Tình thế khó khăn đang bủa vây K.KG. Và dường như, số phận đang không ủng hộ họ. Không có tâm lý tốt nhất, K.KG khó mà so kè với B.BD đang trong giai đoạn hồi sinh. Người Kiên Giang đã nghiên cứu kỹ những gì B.BD thể hiện tuần trước. Và khi thầy trò HLV Lê Thụy Hải đang vào phom, K.KG không thua bây giờ cũng lạ. Đội khách còn thể hiện rõ quyết tâm tìm kiếm 3 điểm tại Rạch Giá tuần này bằng cách đến đây từ thứ Tư. Lãnh đạo B.BD cũng cho rằng, không có lý do gì để B.BD không thắng K.KG trong chiều mai (18/5).

Nhưng không chỉ có B.BD, sau trận đấu này, K.KG lại phải hành quân đến Đồng Nai để làm khách. 2 trận đấu trước mắt đều mang nhiều ý nghĩa quyết định vận mệnh của K.KG không chỉ trong giai đoạn lượt đi mà là cả V-League 2013.

Phận nghèo lại đầy rẫy cái eo, đây có phải là bước ngoặt của K.KG trước ngưỡng cửa hạng Nhất 2014?

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm