“Đạo diễn” Trần Công Minh làm phim “Đồng Tháp hồi sinh”!

04/05/2012 10:52 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 2 tuần trước, Trần Công Minh quay về mái nhà xưa, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm vui buồn. Các CĐV Đồng Tháp không thể quên con người ấy. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Đồng Tháp đã có 2 lần lên đỉnh cao nhất bóng đá VN năm 1989-1996 với những đóng góp không nhỏ từ hậu vệ phải Trần Công Minh. Nhưng khi lên ghế HLV năm 2005, Trần Công Minh lại thiếu cái duyên với đội bóng quê nhà Đồng Tháp và chưa thấy tìm thấy niềm vui khi chèo lái con thuyền ấy.

Rồi Công Minh sang Long An làm việc, nhưng 7 năm sau, khi Đồng Tháp khó khăn, anh trở lại nơi đây. Bức tranh về cảnh cũ người xưa lại hiên lên sống động. Trong trận tiếp V.Ninh Bình, Công Minh đã mang lại nụ cười cho CĐV Đồng Tháp, mang lại niềm kiêu hãnh cho đại diện bóng đá miền Tây.


Rời Long An trở về Đồng Tháp, HLV Trần Công Minh đã có sự khởi đầu rất ấn tượng với TĐCS.ĐT bằng chiến thắng 4-1 trước V.Ninh Bình. Ảnh: V.V

3 năm qua, TĐCS.ĐT đã từng thăng hoa ở tốp đầu (2009 hạng 5, 2010 hạng 3, 2011 hạng 5), nên CĐV Đồng Tháp tin rằng sự sa sút của đội nhà chỉ là nhất thời. Sau quãng dài bết bát ở giai đoạn một, TĐCS.ĐT có nhiều thay đổi về nhân sự (thay thế HLV trưởng, bổ sung Hoàng Max, Ngọc Hùng, Hamed), và kết quả là giờ đây TĐCS.ĐT phóng khoáng và hiệu quả hơn rất nhiều.

Trước vòng 15, TĐCS.ĐT đang lóp ngóp ở vị trí áp chót bảng xếp hạng mà cứ tưởng như đang thăng hoa ở nhóm đầu, khi có khoảng 15.000 CĐV phủ gần kín 4 phía khán đài sân Cao Lãnh trong trận TĐCS.ĐT gặp V.Ninh Bình. Có thể CĐV Đồng Tháp kỳ vọng vào sự trở về của HLV Trần Công Minh và đứa con cưng của bóng đá Đồng Tháp một thời đã không làm họ thất vọng.

Có người hình tượng hoá rằng “đạo diễn” Trần Công Minh đã ra mắt thành công bộ phim đầu tay mang tựa đề “TĐCS.ĐT hồi sinh” với nam tài tử Felix thủ vai chính quá xuất sắc. Bộ phim trình chiếu ở Cao Lãnh vào buổi chiều ngày 29/4 đã để lại ấn tượng đẹp với hàng chục nghìn khán giả Đồng Tháp trên sân và đông đảo CĐV xem trực tiếp qua màn ảnh nhỏ.

Lối chơi mà HLV Trần Công Minh sắp xếp ở TĐCS.ĐT có khác so với người tiền nhiệm Trang Văn Thành. “Đạo diễn” họ Trần chủ động cho các cầu thủ tấn công biên và giữ khoảng cách cự ly đội hình gần nhau, khi triển khai bóng thì chỉ có một hậu vệ biên ở hướng bóng được dâng cao còn hậu vệ cánh đối diện ép vào trong để tạo cự ly đội hình.

TĐCS.ĐT dưới bàn tay của tướng Minh đang có sự khởi đầu tốt đẹp và cánh cửa trụ hạng lại mở ra với người Đồng Tháp. V-League dường như không muốn thiếu vắng TĐCS.ĐT, “chú ngựa ô” đã góp phần tạo nên vẻ đẹp và chất lãng tử của V-League ở 3 mùa bóng liên tiếp vừa qua.

TĐCS.ĐT sẽ thi đấu quả cảm để đạt mục tiêu ở lại sân chơi cao giá nhất của bóng đá VN. Chặng đường chông gai còn ở phía trước, nhưng chắc chắn TĐCS.ĐT dưới sự chỉ huy của “tướng” Minh sẽ tiếp tục kiên cường chiến đấu.                                     

Ngọc Bền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm