Có cả Mỹ Đình ở TP HCM

29/11/2014 07:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Do tính chất trận đấu tối qua đặc biệt quan trọng nên lượng CĐV đến sân Quân khu 7 đông đến ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Hôm qua, chương trình Cuồng nhiệt cùng AFF Cup 2014 ở TP HCM đã đón khoảng 1,5 vạn người, bằng tổng số CĐV 2 trận đấu trước của đội tuyển Việt Nam cộng lại.

Do lượng CĐV đến sân quá đông nên các dịch vụ ăn theo bóng đá cũng vì thế có cơ hội tăng giá. Giá giữ xe bình thường ở 2 trận trước chỉ 5.000 đồng đã tăng gấp đôi ở các địa điểm gửi xe quanh sân. Giá mỗi chai nước uống cũng tăng không kém. Trong sân, các CĐV quây quần bên màn hình 100m2 đông đến nỗi không có chỗ ngồi trên khán đài. Rất đông CĐV chấp nhận ngồi bệt trước màn hình và khi đội tuyển Việt Nam chơi tưng bừng, họ đứng cả dậy để hò reo trong suốt khoảng 30 phút hiệp 2.

Từ chỗ lo lắng vì e ngại Philippines là đối thủ nặng ký, các CĐV đã vỡ òa khi thầy trò HLV Miura đã chơi một trận đấu hay nhất kể từ đầu giải. Bạn Minh Diệu, một CĐV nữ trường Đại học kinh tế TP HCM, khiến nhiều CĐV khác ngạc nhiên khi một chân phải bó bột nhưng vẫn đến SVĐ Quân khu 7 để cổ vũ cho đội tuyển.

Minh Diệu cho biết: “Gia đình em rất mê bóng đá. Do không ở cạnh gia đình để xem cùng người thân, em đã cùng bạn bè đến những nơi đông người để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ở đây, tụi em có thể thoải mái thể hiện tình yêu với đội tuyển Việt Nam. Hy vọng các tuyển thủ QG sẽ biết được tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam và thi đấu thuyết phục như cách thắng Philippines đã đem về nhiều niềm vui hơn nữa cho người yêu bóng đá nước nhà”.

Sau 3 trận đấu vòng bảng, BTC chưa quyết định có tiếp tục tổ chức chương trình cuồng nhiệt cùng AFF Cup 2014 ở TP HCM để khán giả phía Nam đồng hành cùng các trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam nữa hay không. Tuy nhiên, với những gì đã diễn ra ở TP.HCM những ngày qua, có thể cảm nhận tình cảm của các CĐV dành cho đội tuyển Việt Nam là không bao giờ tắt. Nó có thể nguội lạnh đi đôi chút sau những biến cố không hay nhưng chỉ cần các tuyển thủ ý thức được trách nhiệm của mình với CĐV, niềm tin sẽ nhanh chóng trở lại với bóng đá Việt Nam.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm