Việt Nam - Philippines 3-1: Không cao nhưng vẫn buộc đối phương phải ngước nhìn

29/11/2014 05:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 41 hiệp 1 trận Việt Nam - Philippines, trong tình huống tranh chấp với đội trưởng Robert James Dazo Gier của Philippines, ở thế quay lưng, trong trạng thái không thể tăng tốc, Văn Quyết bất ngờ hạ đầu gối.

Trong vài giây kế tiếp, anh làm những nhà chuyên môn có mặt trên sân kinh ngạc. Số 10 giật lùi từng bước mạnh mẽ, đẩy lùi cả trung vệ số một của Philippines, nhận bóng thành công, quay người đột phá và chút nữa đã tạo nên một tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Đó là một pha xử lý điển hình của đội tuyển Việt Nam trong chiến thắng ấn tượng trước Philippines. Kỹ thuật Văn Quyết đã sử dụng trong tình huống ấy là hạ thấp trọng tâm cơ thể - một trong những kỹ thuật nền tảng của bóng đá và là phương thức gần như duy nhất đảm bảo cho những cầu thủ nhỏ bé đánh bại những gã khổng lồ trong cuộc chiến tay đôi.

Hãy nói rõ điều đó hơn một chút. Trọng tâm cơ thể là vị trí quyết định khả năng giữ thăng bằng của một cầu thủ bóng đá trên sân. Cầu thủ càng nhỏ, trọng tâm càng thấp, càng gần mặt đất, càng giúp họ dễ đứng vững và khó vấp ngã.

Trong cuộc chiến dưới mặt đất, khi thể hình bị áp đảo hoàn toàn, các cầu thủ nhỏ con cần một đôi chân cực khỏe và khả năng giữ trọng tâm cực tốt. Khi đó, mỗi bước di chuyển của họ lại trở thành “sát chiêu” với đối thủ, bởi những cầu thủ to cao sẽ không thể dễ dàng hạ thấp trọng tâm và nhanh chóng bị đẩy lùi.

Điều đó giải thích cho việc Gier bị đẩy lùi tới vài mét dù sở hữu thể hình vượt trội. Và đó chỉ là một chi tiết rất nhỏ trong chiến thắng toàn diện của đội tuyển Việt Nam. Chi tiết ấy khẳng định Văn Quyết (hay đúng hơn là HLV Miura) đã rất hiểu ưu điểm và nhược điểm của đối thủ. Các học trò của ông đã được chuẩn bị trước, được trang bị mọi vũ khí và sẵn sàng đối diện với mọi tình huống.

Sự chuẩn bị và nhập cuộc cực tốt của đội chủ nhà đã làm người Philippines bất ngờ. Chỉ trong 25 phút đầu tiên, những hậu vệ áo xanh có 2 tình huống phạm lỗi nguy hiểm có thể dẫn tới phạt đền. Họ tỏ ra bối rối rõ ràng khi liên tục bị khoét sâu ở 2 cánh. HLV Dooley phải chạy ra tận ngoài đường piste. Khuôn mặt tự tin trong buổi họp báo trước trận của ông nhanh chóng chuyển thành lo lắng.

Đấy là kết quả của một lối chơi cực kỳ hợp lý từ ông Miura. Đối mặt với Philippines mạnh hơn, đội tuyển Việt Nam đã không lùi bước. Ít nhất 6 cầu thủ luôn hiện diện trên phần sân của đội khách.

Đội tuyển Việt Nam chơi cao, gây áp lực dồn dập tới cả hàng thủ đối phương. Họ cố gắng dùng sức bền để khỏa lấp nhược điểm thể lực và không cho Philippines có cơ hội triển khai bóng.

Đoàn quân của HLV Miura đã dùng chính lối đá mà Philippines từng sử dụng trước Indonesia để phản lại đối phương. Điểm khác biệt: sức bền thể lực của đội tuyển Việt Nam vượt trội đối thủ.

Lối chơi ấy của đội bóng áo đỏ được đảm bảo bởi sự có mặt của 2 chuyên gia thu hồi bóng Hoàng Thịnh và Huy Hùng. Họ dâng lên cực cao, chơi quyết liệt, đá pressing đúng theo cái cách ông Dooley từng miêu tả: “Họ đã thực hiện một lối chơi pressing ở cường độ cực cao, họ có chiến thuật rất tốt”.

Thứ chiến thuật ấy đã giúp đội tuyển Việt Nam khỏa lấp tất cả, khỏa lấp cách biệt vể thể hình, xua tan bóng tối của sự chỉ trích và đưa họ bước ra ánh sáng.

Đã đến lúc chúng ta cần thừa nhận rằng: “Việt Nam là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch AFF Cup 2014”.

Đội tuyển Việt Nam được thưởng 1 tỷ đồng

Ngay sau khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về đội chủ nhà, lãnh đạo VFF đã quyết định thưởng cho thầy trò HLV Miura số tiền 1 tỷ đồng để động viên tinh thần. Lãnh đạo VFF từ chối tiết lộ mức thưởng dự kiến nếu như đội tuyển Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng ở bán kết, nhưng khẳng định HLV Miura và các tuyển thủ sẽ được tưởng thưởng xứng đáng để thi đấu ấn tượng.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm