Ai hứng thú với Cup quốc gia?

19/06/2017 05:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương, Quảng Nam, SLNA - 4 cái tên thắng trận lượt đi và dường như rất khó để họ 'bật bãi' ở vòng tứ kết. Nhưng trong số này, có đội bóng nào thực sự hứng thú với chiếc Cúp Quốc gia để qua đó đại diện Việt Nam tham dự Cúp châu Á?

Sau những gì diễn ra với Hà Nội và Than Quảng Ninh khi tham dự sân chơi châu lục mùa này, các CLB Việt Nam không khỏi khiến CĐV nhà cám cảnh. Chiếc Cúp Quốc gia, một sản phẩm danh giá nhất chỉ sau chức VĐQG ở sân cỏ Việt có vẻ đang "xuống giá" trở lại sau giai đoạn gắn liền với thời hoàng kim của nền kinh tế cách đây không lâu. Không ít CLB từng xem nó là cứu cánh cho một mùa bóng nhằm thỏa mãn các ông bầu bỏ ra hàng chục tỷ mỗi năm nuôi CLB. Dẫn chứng tiêu biểu có thể kể đến Navibank Sài Gòn, XMXT Sài Gòn, Vissai Ninh Bình… những CLB đã biến mất trên bản đồ bóng đá Việt Nam khi các ông bầu không còn hứng thú với bóng banh.

Hiện tại, Cúp Quốc gia là nơi để các CLB rèn quân hữu hiệu nhất sau thời gian dài V-League gián đoạn. Song nhiều CLB đang xem Cúp Quốc gia là gánh nặng, chẳng hạn như XSKT Cần Thơ, TP.HCM khi ưu tiên hàng đầu của họ là trụ lại V-League. Nhưng với những đội bóng có truyền thống, sau những gì diễn ra ở lượt đi vòng tứ kết năm nay, chiếc Cúp đó vẫn được dòm ngó.

Tại Thống Nhất, Sài Gòn thua đau B.Bình Dương khi tưởng chừng HLV Nguyễn Đức Thắng đã phá được cái dớp toàn thua khi đấu Cúp. Đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn khá cao khi 2 đội bóng đều muốn đi tiếp. Đặc biệt với B.Bình Dương, họ vừa muốn thử nghiệm cho các nhân tố trẻ khi HLV Trần Bình Sự dùng phần lớn cầu thủ 9x trong đội hình, vừa hướng tới mục tiêu vô địch như ông tuyên bố. Sau thời gian dài tụt dốc, “Chelsea Việt Nam” quyết lấy số trở lại và Cúp Quốc gia lúc này là thiết thực nhất với họ. Chiến thắng trước Sài Gòn ngay tại Thống Nhất giúp HLV Trần Bình Sự tiến gần hơn đến mục tiêu và quan trọng hơn, tiền đạo Diogo Junior được CLB thử nghiệm đã cho kết quả mỹ mãn.

'Cuộc chiến' giữa bầu Quyết và bầu Hiển

'Cuộc chiến' giữa bầu Quyết và bầu Hiển

Khoảng cách của 7 đội đầu bảng xếp hạng chỉ đúng bằng 1 trận thắng. Dù vẫn có một số đội bóng khó chịu nhưng có lẽ cuộc chiến ngôi vương chỉ là màn đấu tay đôi giữa bầu Quyết và bầu Hiển.

Cựu vương trở lại ở Cúp Quốc gia, nhưng họ sẽ vẫn còn những vật cản ngáng đường rất đáng ngại như SHB Đà Nẵng, Quảng Nam hay SLNA. 4 CLB cùng chung nỗi niềm hết tham vọng đua vô địch V-League nhưng đã có tính toán cho riêng mình trong mùa giải tới. Trong số này, nếu SLNA là ẩn số thì thế lực nhà bầu Hiển được xem là nặng ký nhất. SHB Đà Nẵng được đánh giá cao không chỉ bởi qua thắng lợi trước Than Quảng Ninh, đội bóng này luôn có động lực phấn đấu. Cúp Quốc gia chắc chắn là mục tiêu khả dĩ nhất lúc này của thầy trò Huỳnh Đức, đặc biệt mục tiêu đó dễ hiện thực hơn với sự trở lại của chân sút hàng đầu Đỗ Merlo. Ngoài ra, người hàng xóm Quảng Nam cũng sẵn sàng phất cờ khi thời gian qua, họ không thiếu điều kiện để làm nên chuyện.

SHB Đà Nẵng sẽ xem B.Bình Dương như là đối trọng lớn nhất cho cuộc ganh đua, bởi chiếu theo tiềm lực tài chính, cả 2 không ngại và đã có kinh nghiệm tham dự AFC Cup. Chưa kể khi tham dự đấu trường lớn châu lục, cả 2 sẽ có quyền ưu tiên đăng ký ngoại binh cho mùa bóng 2018. Biết đâu ở mùa giải mới, tham vọng của cả 2 sẽ trở lại đỉnh cao V-League như thói quen của họ. Dù thế, cơ hội vô địch vẫn nghiêng về các đội bóng của bầu Hiển, cụ thể là Quảng Nam và SHB.ĐN.

Lịch thi đấu lượt về tứ kết Cúp Quốc Gia (ngày 20/6)

17h, sân Hòa Xuân: SHB Đà Nẵng – Than Quảng Ninh (Trực tiếp VTV6, VPF TTTT).

17h, sân Tam Kỳ: Quảng Nam – XSKT Cần Thơ (VTV6, VPF TTTT).

17h30, sân Thống Nhất: TP.HCM – SLNA (HTV thể thao, VPF TTTT).

18h, sân Bình Dương: B.Bình Dương – Sài Gòn (BTV2, VPF TTTT).

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm