Vì sao số 7 lại là số áo biểu tượng của M.U ?

05/03/2013 19:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Valencia cho biết anh không hề bối rối bởi áp lực từ chiếc áo số 7, chiếc áo được là biểu tượng mà những huyền thoại như George Best, Eric Cantona, David Beckham và ngôi sao Ronaldo đã mặc.

Ở M.U, áo số 7 được xem là áo đấu thiêng liêng với những tên tuổi lớn như George Best, Eric Cantona, David Beckham. Ronaldo cũng đã làm rạng danh chiếc áo này khi thi đấu cho M.U. Tuy nhiên anh sẽ quay trở lại Old Trafford trong trận cầu tới với sứ mệnh đánh bại "Quỷ đỏ". Người đang mặc áo số 7 là Valencia và cầu thủ của M.U đã chia sẻ về áp lực cũng như trách nhiệm mà chiếc áo có tính biểu tượng này đem lại.

Valencia mặc áo số 7 của M.U - Ảnh: Getty

Trong những năm đầu thi đấu ở M.U, Valencia khoác áo số 25. Cầu thủ chạy cánh người Ecuador chỉ nhận áo số 7 khi Micheal Owen rời khỏi CLB vào mùa Hè năm ngoái. "Chiếc áo này có rất nhiều ý nghĩa. Khi tôi gia nhập M.U, tôi đã nhận thức chính xác những gì mà áo số 7 đã làm ở đây. Bởi vì đã có rất nhiều huyền thoại trải qua và mặc chiếc áo đó", Valencia nói về chiếc áo mang tính biểu tượng của "Quỷ đỏ". Anh cho rằng áo số 7 có tác động lớn đến đội bóng.

Theo anh, điều làm nên số 7 biểu tượng của M.U chính là tâm lý khát khao chiến thắng: "Bạn có thể nói đó là tâm lý khát khao giành chiến thắng. Đó là tâm lý của một nhà vô địch, luôn muốn giành chiến thắng và thấy khát danh hiệu".

Valencia dẫn David Beckham làm ví dụ: "Beckham đã mặc chiếc áo này cho những điều đó, 8 tới 10 mùa giải và giành 5 hoặc 6 danh hiệu trong khoảng thời gian đó. Đấy là một vài điều bạn có thể nhìn vào và thấy lí do tại sao chiếc áo của anh có ý nghĩa rất nhiều với CLB này".

Valencia cũng nói thêm về những số 7 huyền thoại khác của M.U: "Ngay cả khi tôi lớn lên ở Ecuador, tôi đã nhận thức được vị trí của Best giữa các cầu thủ tuyệt vời khác. Tôi chỉ ước ông ấy có thể thi đấu một vài năm sau đó và tôi có thể nhìn thấy ông ấy chơi bóng nhiều hơn".

Best là huyền thoại thực sự đã làm chiếc áo này trở nên nổi tiếng. Ông được xem là cầu thủ vĩ đại nhất của M.U khi giúp CLB giành nhiều danh hiệu, trong đó có chức VĐ cúp C1 vào năm 1968. Một thành viên trong đội ngũ hậu trường của M.U là Albert Morgan cho biết ông thần tượng Best và bắt chước cả kiểu tóc lẫn thời trang của danh thủ này. Nhưng Albert Morgan cho rằng cầu thủ khiến áo số 7 bắt đầu được sùng bái là Eric Cantona, người đã giành bốn chức VĐ Premier League và 2 chức VĐ FA Cup.

Morgan chỉ dùng duy nhất một từ để miêu tả về Cantona. Đó là "biểu tượng". Morgan cho biết Cantona luôn giúp đỡ người khác. Khi danh thủ người Pháp bị cấm thi đấu, ông đã giúp những cầu thủ trẻ của M.U. "Tôi muốn gặp gỡ những cầu thủ trẻ mà ông ấy đã huấn luyện và nói chuyện để thấy được tác động của ông ấy đối với cuộc sống của họ", Morgan tâm sự.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm