Scholes "nắn gân" Liverpool trước đại chiến

08/01/2013 21:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp việc đối phương không có được phong độ ổn định trong mùa giải năm nay, lão tướng Paul Scholes vẫn đánh giá Liverpool là một đối thủ đáng gờm của Man United.


Sau một tuần nhường "sân" cho Cúp FA, giải ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào cuối tuần này. Và trận cầu đinh của vòng tới chính là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh, Liverpool đến làm khách trên sân của Man United. Dù đội bóng tới từ thành phố cảng những năm qua không còn xuất hiện trong nhóm có khả năng cạnh tranh chức vô địch song lão tướng Paul Scholes vẫn bày tỏ lo ngại về Liverpool.



Pha ghi bàn đáng nhớ của Scholes - Ảnh Internet

Khi được hỏi về liệu Liverpool có được coi là một trong những đối thủ đáng gờm nhất của Man United hay không, tiền vệ kỳ cựu này chia sẻ: "Tôi nghĩ họ là một trong số những đội bóng hàng đầu của Anh. Có thể Liverpool không chơi tốt trong những mùa giải vừa qua song bề dày truyền thống của đội bóng vẫn giúp họ đứng vững".

"Có thể nói bây giờ, trận derby thành Manchester được đánh giá cao hơn những cuộc chạm trán giữa chúng tôi với Liverpool trước đây. Song Man City cần mất một thời gian nữa để làm được những gì mà Liverpool từng giành được. Lịch sử cho thấy Liverpool là đối thủ lớn nhất của chúng tôi, những trận đấu của hai đội luôn hấp dẫn và căng thẳng. Song tôi tin rằng Man City đang thu hẹp khoảng cách với Liverpool".

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên tờ Inside United, Scholes đã chia sẻ về lý do tại sao anh quyết định trở lại thi đấu. Theo tiền vệ kỳ cựu này, những chấn thương dai dẳng đã buộc anh phải tuyên bố giải nghệ hồi mùa Hè năm ngoái nhưng trước đề nghị của HLV Alex Ferguson, anh đã quyết định trở lại "giúp sức" cho Man United.


Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm