HLV Calisto và Goetz: Nhiều và ít

10/10/2011 13:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Đã xuất hiện một sự so sánh về cách tập trung các đội dự tuyển của HLV Falko Goetz với người tiền nhiệm của ông, HLV Henrique Calisto.

Với triết lý “bắt thừa hơn bỏ sót”, các đội dự tuyển của HLV Calisto trước đây luôn rất “đông vui”. Năm ngoái, điều lệ môn bóng đá nam tại Asian Games 16 chỉ cho đăng ký 20 cầu thủ nhưng để chuẩn bị cho giải đấu ấy, các đội dự tuyển của Olympic VN dưới thời HLV Calisto lúc nào cũng có khoảng 40 người mà chỉ 7, 8 người trong số đó là cán bộ, quan chức.

Nếu HLV Calisto còn tại vị, có thể tin rằng với những cầu thủ đã chơi ấn tượng tại các giải U21 vừa diễn ra, sẽ có nhiều hơn những cái tên được trao cho cơ hội thử sức ở đội dự tuyển để hướng tới SEA Games 26 chứ không phải chỉ mới có Hoàng Thiên, Ấn Độ, Anh Quang rồi Xuân Hiếu như thời gian vừa qua.


Chỉ có thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác về năng lực cầm quân của HLV Falko Goetz. Ảnh: Quang Nhựt

So với người tiền nhiệm ở khía cạnh tuyển quân, HLV Goetz là một sự khác biệt hoàn toàn. Dù chỉ là một trận giao hữu với ĐT Nhật Bản nhưng nhà cầm quân người Đức mới đây chỉ triệu tập 21 cầu thủ và khi trung vệ Minh Đức chấn thương, ông vẫn quyết định chỉ mang theo 20 người. Điều lệ môn bóng đá nam tại SEA Games 26 cho phép các ĐT đăng ký 22 cầu thủ.

Ở lần tập trung lần thứ nhất của U23 VN để chuẩn bị cho Eximbank Cup, HLV Goetz triệu tập 27 người. Đến đợt tập trung lần này, thành phần cầu thủ giảm xuống 23 và vừa được bổ sung thêm hậu vệ Xuân Hiếu. Trong cả 2 đợt tập trung của ĐT U23, có 2 trường hợp vẫn chưa thể luyện tập bình thường vì chấn thương là Long Giang và Đức Thiện.

Hơn 4 tháng sau ngày bắt tay vào làm việc tại VN và đã trực tiếp theo dõi khá nhiều trận đấu, giải đấu ở đủ cấp độ, không thể nói HLV Goetz giờ vẫn là “đầu bếp” nấu những món ăn mà nguyên phụ liệu do các trợ lý của ông “đi chợ”. Quyết định gọi ai và gọi bao nhiêu đều nằm trong tính toán của nhà cầm quân người Đức.

Các trợ lý của HLV Goetz phân tích lý do ông không triệu tập quá nhiều cầu thủ trong các đợt tập trung là bởi không muốn làm ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của họ. Rằng các cầu thủ sẽ rất khó thể hiện tối đa năng lực một khi trong đầu luôn nghĩ đến việc cạnh tranh vị trí.

Nhưng các trợ lý của HLV Goetz cũng không phủ nhận những hiệu ứng tích cực thông qua việc triệu tập nhiều cầu thủ cho các đội dự tuyển của HLV Calisto trước đây. Kết luận được họ rút ra là mỗi HLV có phong cách làm việc khác nhau nên cần căn cứ vào kết quả (thành tích) để “luận anh hùng”.  

Trên thực tế, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc những mâu thuẫn nảy sinh, HLV nào cũng muốn có trong tay những cầu thủ tốt nhất. Với một người mới đến và đang cần khẳng định năng lực như HLV Goetz, điều vừa nhắc lại càng có ý nghĩa tối quan trọng. Liệu có thể tin rằng vì cựu HLV của Hertha Berlin là nhà cầm quân có trình độ cao nhất (xét về bằng cấp) mà bóng đá VN từng hợp tác đến thời điểm này nên HLV Goetz sở hữu khả năng phân tích chuyên môn tinh tường và vì vậy, không cần mất thời gian cho khâu sơ tuyển?

Khá nhiều câu hỏi về nhà cầm quân người Đức mà chỉ có thời gian mới đưa ra được những câu trả lời chính xác!

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm