Cesare Prandelli: Vô địch rồi ra đi?

01/07/2012 13:45 GMT+7

(TT&VH) - HLV Cesare Prandelli đã đưa các CĐV Italia lên mây nhưng cũng vừa đặt họ vào cảnh như ngồi trên lửa khi tiết lộ có thể rời Azzurri ngay sau EURO 2012.

Mới đây, HLV Prandelli đã bất ngờ chia sẻ về nỗi nhớ công việc hàng ngày tại cấp độ CLB: “Tôi ký hợp đồng với Italia tới năm 2014 và có mối quan hệ rất tuyệt vời tại đây nhưng thực sự, tôi rất nhớ sự bận rộn ở CLB. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu tại EURO và sau đấy đưa ra quyết định về tương lai của mình”. Có thể nhà cầm quân này đã thực sự nhàm chán với công việc khá buồn tẻ ở ĐTQG, thỉnh thoảng mới thi đấu một vài trận, nhưng thực ra, đây cũng chỉ là một trong số nhiều lý do khiến HLV Prandelli muốn rời Azzurri.


 HLV Prandelli sẽ ra đi sau EURO 2012? - Ảnh Getty

Thứ nhất, tuy ông Prandelli vẫn luôn được các quan chức của LĐBĐ Italia ủng hộ nhưng trước EURO, nhà cầm quân này đã phải nhận vô số “gạch đá” từ giới truyền thông. Chính cựu HLV của Fiorentina đã phải thừa nhận hai tháng gần đây, công việc tại ĐTQG khó khăn hơn gấp bội do vấp phải sự chỉ trích nặng nề về hàng loạt vấn đề trong đó có chuyện ông đưa con trai, đang làm việc tại Parma, lên tuyển làm trợ lý thể lực. Theo ông Prandelli, nhiều lời bình luận về chuyện này đã khiến ông thực sự đau lòng.

Trước đây, HLV Marcello Lippi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi bị giới truyền thông chỉ trích rằng đã gọi hàng loạt cầu thủ lên tuyển để PR giúp con trai, là người đứng đầu công ty môi giới cầu thủ GEA World, từng bị tình nghi có dính líu tới vụ scandal Calciopoli năm 2006. Sau này, HLV Lippi cho biết lý do chính khiến ông rời Azzurri là để bảo vệ con trai: “Giới truyền thông đã dùng Davide để châm mồi cho cuộc khủng hoảng Calciopoli, gây sức ép khiến tôi phải từ chức và tôi buộc phải đưa ra quyết định như vậy”.

0 Sau 22 năm cầm quân, HLV Prandelli chưa giành được một danh hiệu lớn nào. Chiếc cúp duy nhất HLV này từng giành được là chức vô địch Serie B cùng Verona.

1 Mùa 2007-2008, ông Prandelli từng được bình chọn là HLV xuất sắc nhất Serie A.

2 Prandelli là HLV được hưởng lương cao thứ 2 tại EURO lần này. HLV này được nhận 3 triệu euro mỗi năm, chỉ xếp Dick Advocaat, người nhận tới 7 triệu euro từ LĐBĐ Nga.

Thứ hai, tuy Italia đang thi đấu rất ấn tượng nhưng phải thừa nhận rằng thành công hiện nay của Azzurri mang tính thời vụ. Ông Prandelli đã trình làng được nhiều gương mặt mới nhưng chưa ai, kể cả Mario Balotelli, xứng đáng trở thành cánh chim đầu đàn. Hiện ông Prandelli vẫn phải dựa nhiều vào những người muôn năm cũ như Gianluigi Buffon và Andrea Pirlo. Trong hai năm tới, nếu hai lão tướng, đã 34 tuổi này, không còn duy trì được phong độ như hiện nay, Italia sẽ khó giành được những thành tích chói sáng.

Đây là một nguy cơ hoàn toàn có thể xảy ra bởi trong quá khứ, Azzurri hiếm khi ngự được ở trên đỉnh vinh quang trong một thời gian dài. Sau khi vô địch World Cup 1982, đoàn quân của HLV Enzo Bearzot đã không lọt vào nổi vòng chung kết EURO 1984 còn tại giải vô địch thế giới 1986, chỉ vào được vòng 1/8. Sau chức Á quân World Cup 1994, Italia không vượt qua nổi vòng bảng EURO 1996 còn tại EURO 2008, với tư cách ĐKVĐ thế giới, Azzurri cũng chỉ lọt vào tứ kết. Không tính giai đoạn 1930, lần duy nhất Italia tỏa sáng liên tiếp tại hai giải lớn là EURO 1968 (vô địch) và World Cup 1970 (á quân).

Với thành công bất ngờ cùng Italia, ông Prandelli đang được nhiều đội bóng khắp châu Âu (ráo riết nhất là Tottenham) để mắt và nếu giúp Azzurri giành chức vô địch, tên tuổi của HLV này chắc chắn sẽ nổi như cồn. Tận dụng sức hút đang còn nóng, chiến lược gia này có thể tìm kiếm được một bến đỗ mới hấp dẫn hơn cả về công việc lẫn tiền bạc. Và đó dường như là lý do chính khiến ông Prandelli tính chuyện ra đi chứ không phải do đã chán ngán với công việc buồn tẻ tại ĐTQG.

Trần Khánh An

Nếu Prandelli ra đi, ai sẽ thay thế?

Trước thông tin HLV Prandelli sẽ ra đi, chủ tịch Ủy ban Olympic Italia, ông Coni Gianni Petrucci, đã khẳng định chiến lược gia này sẽ ở lại: “Không có bất kỳ lý do nào khiến chúng tôi để ông ấy ra đi. Prandelli đang làm rất tốt công việc của mình và vẫn còn hợp đồng tới năm 2014, tại sao chúng tôi lại phải chia tay với ông ấy? Còn về công việc, khi bạn đại diện cho Quốc gia, điều ấy luôn thú vị”.

Trong trường hợp cựu HLV Fiorentina vẫn kiên quyết dứt áo ra đi, Italia cũng không thiếu phương án thay thế. Đơn giản nhất là đưa HLV đội U-21 Italia Ciro Ferrara còn nếu muốn một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm, LĐBĐ Italia có thể chọn Fabio Capello. “Don” Capello đã từng kinh qua nhiều bến đỗ nhưng chưa từng dẫn dắt “Azzurri” nên hẳn sẽ không từ chối nếu được đề nghị, nhất là khi ông vẫn còn thiếu một danh hiệu cùng ĐTQG.

Vẫn chờ danh hiệu lớn đầu tiên

Với tư cách một cầu thủ, Cesare Prandelli từng giành được nhiều danh hiệu, ở giải quốc nội lẫn quốc tế, cùng Juventus. Nhưng trên cương vị HLV, đã 22 năm nay ông Prandelli chưa giành được một danh hiệu lớn nào. dù tạo được không ít tiếng vang. Ngay trong năm đầu dẫn dắt Fiorentina (2005), chiến lược gia này đã đưa “Viola” từ khu vực xuống hạng lao thẳng tới nhóm dự Champions League (nhưng không được công nhận do dính líu tới scandal Calciopoli). Ở mùa kế tiếp (2006-2007), HLV này lại gây choáng váng khi Fiorentia dù bị trừ 15 điểm vẫn leo lên được vị trí thứ 6.

Ở mùa tiếp theo, Prandelli lại lập một chiến công khác khi giúp “Viola” vào bán kết Europa League và xếp thứ 4 ở Serie A, tức giành quyền dự Champions League. Ở đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa 2009-2010, Fiorentina đã gây ấn tượng mạnh và chỉ chịu dừng bước trước Bayern, đội sau đấy lọt vào chung kết, bởi Luật Bàn thắng sân khách. Đến nay, chức vô địch Serie B mùa 1998-1999 cùng Verona là danh hiệu duy nhất của nhà cầm quân này. So với bảng thành tích gồm chức vô địch thế giới (1), Champions League (2), La Liga (2) của ông Vicente del Bosque, rõ ràng Prandelli đang hoàn toàn bị lép vế. Đây liệu có phải là một động lực để HLV này dốc hết sức nhằm mang về danh hiệu cao quý đầu tiên cho bản thân?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Italia hay Tây Ban Nha sẽ là nhà vô địch châu Âu 2012?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm