Wenger chê Arsenal phòng ngự kém. Brendan Rodgers tin Liverpool lọt vào Top 4

22/12/2014 08:57 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận hòa 2-2 trước Arsenal ở vòng 17 Premier League mùa này, HLV Brendan Rodgers tỏ ra tự tin và khẳng định đội bóng của ông có cơ hội lọt vào Top 4. Trong khi đó HLV Arsene Wenger tỏ ra thất vọng vì Arsenal đánh rơi điểm vào phút chót.

“Đây là màn trình diễn nổi bật của chúng tôi. Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng ở trận đấu này. Chúng tôi chơi hay hơn so với trận thắng 5-1 trước Arsenal ở mùa trước”, ông Brendan Rodgers mở lời trước báo giới. Vị HLV của Liverpool bình luận về trận đấu: “Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát trận đấu trong hiệp một. Và tỉ số 1-0 hầu như đã phản ánh chính xác điều đó. Đáng tiếc là chúng tôi nhận 1 bàn thua ngay trước lúc nghỉ giải lao”.

Bên cạnh đó ông Rodgers còn chỉ trích Sanchez đã ăn vạ để hưởng quả đá phạt trực tiếp trước khi Debuchy gỡ hòa: “Tôi không nghĩ tình huống đó xứng đáng là một quả đá phạt trực tiếp. Sanchez đã ăn vạ nhưng chúng tôi để thua trong 3 pha không chiến liên tiếp ở trong vòng cấm. Chúng tôi cần phòng thủ tốt hơn”.

Ông Rodgers cũng ca ngợi tinh thần chiến đấu của Liverpool, dù phải thi đấu với 10 người ở những phút cuối: “Chúng tôi đã thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời để san bằng tỉ số với 10 người (Fabio Borini nhận 2 thẻ vàng). Kể cả khi chơi thiếu người, chúng tôi vẫn rất sắc sảo và bàn thắng ở cuối trận ít nhất xứng đáng với sự nỗ lực của Liverpool trong trận đấu”.


Bàn thắng của Skrtel khiến Arsenal phải chia điểm

HLV Rodgers nói về khả năng lọt vào Top 4: “Liệu chúng tôi có thể cạnh tranh để lọt vào Top 4 không ư? Có, hoàn toàn có thể. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đang đi đúng hướng”.

Trong khi đó HLV Wenger tỏ ra thất vọng khi Arsenal để thủng lưới ở những phút cuối: “Tỉ số 2-2 có thể là một kết quả công bằng. Chúng tôi thất vọng vì để lọt lưới 1 bàn thắng từ cú đánh đầu sau quả phạt góc”. Ông cho rằng Arsenal chơi lép vế hơn về thế trận là do bị ảnh hưởng bởi trận thua 1-5 ở mùa giải trước. “Có thể những kí ức tồi tệ ở mùa giải trước đã ảnh hưởng đến các cầu thủ. Arsenal không có kiểm soát đủ bóng ở trận đấu này. Ở hiệp một, tôi cảm thấy đó là do chiến thuật và lí do tâm lý. Ở hiệp 2, chúng tôi khóa chặt họ tốt hơn. Sau khi dẫn trước 2-1, chúng tôi đã nới lỏng cho Liverpool và cũng không ghi được bàn thắng thứ ba. Chừng nào chưa ghi được bàn thứ ba, Arsenal vẫn bị đối phương đe dọa chọc thủng lưới lần nữa”.

HLV Wenger cũng phê bình các học trò của mình: “Chúng tôi thi đấu với 3 tiền đạo, cộng thêm Oxlade-Chamberlain và Cazorla. Về cơ bản, đó là 5 cầu thủ tấn công và tôi cảm thấy rằng họ thi đấu chưa đủ sáng tạo vào hôm nay. Chúng tôi không may mắn khi nhận một bàn thua từ quả phạt góc. Chúng tôi có nhiều hậu vệ trên sân và lẽ ra Arsenal cần phòng thủ tốt hơn trong những tình huống cố định”.

Sơn Tùng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm