Vì sao Costa vẫn chưa vui dù liên tục nổ súng cho Chelsea?

12/12/2016 06:32 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Bất chấp hàng loạt những màn trình diễn đáng kinh ngạc gần đây, Diego Costa vẫn tự nhận anh chưa đạt phong độ cao nhất của mình.

Diego Costa một lần nữa sắm vai người hùng khi là người duy nhất ghi bàn giúp Chelsea giành chiến thắng 1-0 trước West Brom. Tiền đạo người Tây Ban Nha vượt qua Gareth McAuley một cách dễ dàng rồi tung cứ dứt điểm hạ gục thủ thành Ben Foster. Phát biểu trên BT Sport, Costa đã có những chia sẻ bằng tiếng Tây Ban Nha nhưng may mắn là Cesc Fabregas đã có mặt để làm phiên dịch giúp người đồng đội.


Fabregas làm phiên dịch cho Diego Costa

Costa cảm thấy cậu ấy đang ở phong độ tuyệt vời nhưng chưa phải là tốt nhất của cậu ấy”, Fabregas nói với BT Sport.

Fabregas sau đó cũng tỏ ra khá ngạc nhiên với câu trả lời của người đồng đội nhưng cũng nói thêm: “Phải nói thật là tôi rất muốn nhìn thấy cậu ấy ở phong độ tốt nhất ra sao vì hiện tại màn trình diễn của Costa là quá xuất sắc”.

Diego Costa đã ghi được 12 bàn thắng trong 15 lần ra sân tại Premier League mùa giải này. Bàn thắng hôm nay như một phần thưởng cho những nỗ lực của Costa trong thời gian qua. Tiền đạo người Tây Ban Nha cũng vừa nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11 của Premier League.


Costa cho rằng anh chưa đạt phong độ cao nhất ở thời điểm hiện tại

Thắng trận này, Chelsea vẫn còn một nỗi lo khi đang đứng trước nguy cơ bị FA (Liên đoàn bóng đá Anh) trừ điểm sau vụ ẩu đá với Man City cuối tuần trước. Antonio Conte cho rằng sẽ thật không công bằng khi đội bóng của ông bị phạt vì tình huống không mong muốn vừa qua.

“Các cậu đang đùa à? Nếu bạn tham gia vào một tình huống nhưng lỗi không thuộc về bạn thì làm sao mà bạn phải trả giá cho tình huống đó”, Conte chia sẻ.

“Mọi người phải trung thực và hiểu rằng lỗi là ở cả hai đội hay chỉ một đội. Sau trận đấu với Man City, các cầu thủ của tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh”, Conte nói thêm.


Conte: "Không công bằng nếu Chelsea cũng bị phạt"

Với trận thắng này, Chelsea đã xây chắc ngôi đầu bảng với 37 điểm sau 15 vòng đấu. The Blues hơn đội nhì bảng là Arsenal 3 điểm trên BXH.

Xem lại trận đấu giữa Chelsea và West Brom:

 

Trung Phạm
Tổng Hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm