Van Gaal: ‘Tất cả đều muốn giết Man United, CLB lớn nhất quả đất’

03/11/2015 11:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Louis van Gaal thừa nhận rằng thách thức lớn nhất trong quá trình dẫn dắt Man United là việc tất cả các đối thủ đều muốn “giết” đội chủ sân Old Trafford.

Man United đang trải qua chuỗi trận thi đấu kém cỏi. Sau trận derby đầy tẻ nhạt với Man City, Man United bị loại khỏi Capital One Cup (Cúp Liên đoàn) bởi đội bóng hạng Nhất Anh trên chấm 11 mét. Cuối tuần trước, họ một lần nữa bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới Crystal Palace ở Premier League. Tính tới nay, đội quân của Louis van Gaal đã trải qua 325 phút chưa có bàn thắng. CĐV la ó, các chuyên gia thì chỉ trích phong cách huấn luyện thiếu sáng tạo mà Van Gaal đang áp dụng cho “Quỷ đỏ”. Cựu huyền thoại Man United là Paul Scholes còn thẳng thừng chê bai lối chơi của đội bóng cũ dưới thời chiến lược gia Hà Lan.

Nhưng không phải vì thế mà Van Gaal chỉ trích cầu thủ của mình. “Tôi chưa bao giờ quá thất vọng với các học trò. Mùa này, lần duy nhất tôi thất vọng là 20 phút đầu của trận đấu với Arsenal. Chúng tôi thua 0-3 và thậm chí có thể thua tới 6 hay 7 bàn. Tôi cảm thấy đội bóng của mình quá tệ. Tôi thất vọng khoảng 20 phút đầu nhưng sau đó tôi thấy dấu hiệu tích cực, chúng tôi chơi chặt chẽ hơn, kiểm soát trận đấu và tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời. Tôi rất tự hào”.

Yohan Cabaye: ‘Man United chỉ biết chuyền đi chuyền lại’

Yohan Cabaye: ‘Man United chỉ biết chuyền đi chuyền lại’

Man United giờ chỉ là cái bóng của chính mình. Họ đã không thể ghi bàn vào lưới một đột bóng hạng trung như Crystal Palace và kéo dài thời gian tịt ngòi lên con số 325 phút.



David Moyes (giữa) và Van Gaal (phải) chịu rất nhiều sức ép dưới cái bóng của Sir Alex

David Moyes trong thời kỳ thay thế Sir Alex đã hiểu ra rằng dẫn dắt Man United không hề đơn giản và chịu cực nhiều sức ép, về mọi mặt. Nhưng làm việc dưới cái bóng của người tiền nhiệm quá đỗi thành công không làm cho Van Gaal nản chí. Ông chia sẻ: “David Moyes đã phải đối mặt với áp lực trên băng ghế dài giống như tôi. Và các HLV sau này của Man United cũng sẽ bị so sánh với Louis van Gaal, David Moyes và Alex Ferguson. Sẽ rất khó khăn cho tôi khi bị so sánh với Ferguson bởi bề dày thành tích của ông ấy. Nhưng HLV tiếp theo cũng phải trải qua khó khăn đó. Chẳng có gì khác cả. Đó là chuyện muôn năm cũ".

Rạng sáng mai, Man United sẽ tiếp CSKA Moskva ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League. Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Van Gaal cho rằng thách thức lớn nhất đối với Man United là tất cả đối thủ đều muốn “giết” họ.

“Bởi chúng tôi là Man United nên đối thủ luôn muốn giết chúng tôi. Tôi nhận thấy điều đó khi CLB còn được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson. Đối thủ muốn giết chúng tôi, nhưng đó là điều mà Man United phải đối mặt bởi chúng tôi là CLB lớn nhất trên hành tinh”.



Van Gaal khẳng định Man United là CLB lớn nhất thế giới

Tại bảng B, Wolfsburg hiện dẫn đầu với 6 điểm. Man United và CSKA Moskva đang chia nhau vị trí thứ hai trên BXH khi có cùng 4 điểm, số bàn thắng - bàn bại giống nhau (4-4) và trận lượt đi ở Moskva kết thúc với tỷ số 1-1. Chính vì thế trong trận lượt về ở Old Trafford, Man United cần phải giành trọn vẹn ba điểm nếu muốn đi tiếp. Bởi tính chất quan trọng của trận cầu, ông Van Gaal muốn dựa vào những cầu thủ nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường này như Bastian Schweinsteiger.

BXH bảng B

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

HS

Điểm

Wolfsburg

3

2

0

1

4

2

+2

6

Man United

3

1

1

1

4

4

+0

4

CSKA Moskva

3

1

1

1

4

4

+0

4

PSV

3

1

0

2

4

6

-2

3

“Chẳng có luật nào quy định kinh nghiệm là quan trọng. Những cầu thủ ở độ tuổi 20 cũng có thể đối mặt với áp lực. Nhưng khi bạn sở hữu cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở Champions League, họ có thể đối mặt với áp lực ở cấp độ này tốt hơn. Bastian là một ví dụ”.

Trong cuộc họp báo, ông Van Gaal cũng nhắc nhở học trò Fellaini nên tập trung chơi ở vị trí tiền vệ chứ không phải tiền đạo: “Fellaini phải cạnh tranh với các cầu thủ khác ở vị trí tiền vệ. Tôi chọn ai phụ thuộc vào chiến thuật trận đấu. Việc chọn cậu ấy chơi tiền đạo là kế hoạch B, không phải kế hoạch A”.


Martial và Rooney, ai nên đá trung phong?

Man United: Rooney nên chủ động xin nghỉ chơi tiền đạo

Man United: Rooney nên chủ động xin nghỉ chơi tiền đạo

Đó có thể là giải pháp tốt nhất bây giờ. Louis van Gaal không quyết thì với vai trò thủ lĩnh, Wayne Rooney có thể xin từ bỏ vai trò tiền đạo cắm của mình?


Về trường hợp của Anthony Martial, Van Gaal cho rằng vị trí tốt nhất đối với anh là trung phong: “Đâu là vị trí tốt nhất của Martial ư? Tôi nghĩ đó là vị trí trung phong, nhưng cậu ấy phải tự phát triển thêm nữa. Martial còn rất trẻ và tôi nghĩ sẽ tốt hơn để giúp cậu ấy tiến bộ trong vai trò của một trung phong, hơn là ở vị trí cầu thủ chạy cánh trái”. Van Gaal cũng nói rằng việc Martial được sử dụng bên cánh trái là vì lợi ích của đội bóng: “Tôi luôn nghĩ tới lợi ích của đội bóng chứ không phải một cá nhân cầu thủ nào cả. Tôi phải đưa ra quyết định dựa vào chiến thuật, đối thủ…”.

HLV 64 tuổi người Hà Lan khẳng định ông vẫn tin tưởng Wayne Rooney: "Vì cậu ấy là Wayne Rooney nên người ta luôn kỳ vọng rất nhiều vào cậu ấy. Tôi luôn tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy là đội trưởng. Những đóng góp của cậu ấy không chỉ là bàn thắng".

Rooney chỉ mới ghi 2 bàn sau 10 trận tại Premier League mùa này.

* Màn trình diễn của Anthony Martial ở Man United mùa này:


Khánh Đan
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm