Van Gaal học được gì từ Leicester?

28/11/2015 13:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Lập đề bằng cái chuyện Van Gaal phải học từ Leicester City quả thật rất khó nghe. Đơn giản, Leicester cũng chỉ là đội bóng nhỏ so với Man United và Van Gaal sẽ chẳng phải học gì cả từ đối thủ nếu đội bóng của ông giành chiến thắng.

1. Nhưng chính cái sự khó nghe và phi lý ấy hoá ra lại không phi lý chút nào. Leicester có thể sẽ kết thúc mùa giải ở một vị trí khiêm tốn nhưng chắc chắn họ đã và đang để lại những dấu ấn mà chính các đội bóng lớn sẽ phải lấy làm tham chiếu kinh nghiệm quý giá.

Man United đang dưới cơn bão chỉ trích ở hai khía cạnh: Khả năng săn bàn và cách tổ chức lối chơi. Ở khía cạnh thứ nhất, sự mất tự tin, nôn nóng, căng thẳng trước áp lực kỳ vọng đang biến những Depay, Mata, Martial, Rooney… nhạt nhòa dần trước khung thành đối phương. Và sự nhạt nhoà ấy càng khiến khán giả chán nản hơn khi Man United chưa có được bàn thắng nhưng hàng tiền vệ của họ lại cứ chơi một cách đủng đỉnh, với những đường chuyền ngang an toàn, thiếu sáng tạo và vô cùng chậm rãi.

Nó cho người xem có cảm giác đội bóng ấy không muốn hết mình tìm kiếm chiến thắng chứ không phải họ bất lực ở mọi cố gắng tạo ra cơ hội. Nói chung, hình ảnh mà họ chuyển tải không phải là diện mạo của một ứng viên cho chức vô địch và chẳng may họ có vô địch mùa này theo cách chơi ấy, chắc chắn đó sẽ là một chức vô địch đầy tranh cãi.

Ghi bàn ít, Man United vẫn tràn trề hy vọng... vô địch

Ghi bàn ít, Man United vẫn tràn trề hy vọng... vô địch

Đúng là Man United đang gặp vấn đề về ghi bàn. Nhưng họ vẫn rộng cửa vô địch Premier League. Thế mới kỳ diệu!

2. Leicester ở ngôi đầu bảng là một hiện tượng khá lý thú của mùa giải, dù nhiều người tin rằng họ sẽ chẳng đi tới đâu khi mùa giải kết thúc vào tháng 5/2016. Dễ hiểu, tiềm lực không cho phép họ nghĩ đến chuyện đua tranh với các đại gia. Song, Leicester đang cho thấy họ tiềm ẩn một sức mạnh tinh thần rất khủng khiếp, thứ mà chính những đội bóng lớn chưa chắc đã có được.

Minh chứng rõ nét nhất là việc họ thường có những hiệp 2 bùng nổ hơn hẳn, như thể lột xác, đặc biệt là ở những trận họ bị dẫn trước trong hiệp 1. Càng về cuối trận, Leicester càng “sung” hơn và 20 bàn thắng (trên tổng số 28 bàn) được Leicester ghi ở hiệp 2 chính là chỉ số rõ nét nhất cho cá tính “ngựa về ngược” của đội bóng dưới trướng Ranieri. Và một trong những lý do để Leicester có nhiều bàn thắng như thế ở hiệp 2 là bởi triết lý bóng đá mà HLV Claudio Ranieri đã áp dụng. Nó cho thấy ông vô cùng cập nhật với sự biến chuyển của bóng đá hiện đại. Đó là lối chơi ở nhịp độ cao (high-tempo football) và chính việc Leicester duy trì được nhịp độ cao như thế ở thời gian về cuối trận, họ mới có được nhiều bàn thắng quan trọng bởi đơn giản, đối thủ của họ đã “quá tải” trước một lối chơi rực lửa như thế.

Mới đây, cựu tiền đạo của Marseille và Chelsea là Tony Cascarino đã thể hiện sự ngưỡng mộ của mình với Liverpool, Tottenham, Everton và Leicester City vì lối chơi bóng ở nhịp độ cao của họ. Đó chính là những điều mà Bayern, Barca, Real, Atletico, PSG đang thể hiện và áp đảo các đối thủ. Tony Cascarino cho rằng, nếu muốn cạnh tranh ngôi thứ ở Premier League nói riêng và ở châu Âu nói chung, các đội bóng lớn phải tập quen với triết lý bóng đá ấy.

Đó là chủ động áp sát đối thủ ở ngay phần sân đối phương, gia tăng áp lực liên tục khi đoạt lại được bóng bằng những pha xử lý bóng nhanh, hướng lên phía trước. Cách tiếp cận không mệt mỏi đó sẽ khiến đối phương lúng túng. Và dẫn chứng đặc biệt nhất cho lối chơi nhịp độ cao mà Tony Cascarino sử dụng chính là bàn thắng của Vardy vào lưới Newcastle cùng pha đoạt bóng của Coutinho để rồi sau đó cùng Firmino tạo áp lực khiến Mangala đã phản lưới nhà ở cuối tuần trước.

3. Trở lại với Van Gaal, đội bóng của ông chơi chắc chắn nhưng không đột biến và phải thừa nhận rằng, họ chơi rất chậm so với năng lực vốn có của mình. Van Gaal từng nói ông muốn vô địch ở mọi nơi ông tới và bởi thế, ông sẽ phải học từ chính Leicester thứ triết lý đang thịnh hành của bóng đá thời nay nếu ông muốn cùng Man United làm nên chuyện ở mùa này. Sự cập nhật đó đến từ một tư duy chịu khai mở để đón nhận cái mới chứ không phải đến từ sự trẻ trung. Đơn giản, Ranieri chỉ trẻ hơn Van Gaal có 2 tháng mà thôi, và Ranieri vẫn cập nhật rất tốt với Leicester City, đội bóng có khả năng sẽ đánh bại Man United đêm nay…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm