Ghi bàn ít, Man United vẫn tràn trề hy vọng... vô địch

28/11/2015 12:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng là Man United đang gặp vấn đề về ghi bàn. Nhưng họ vẫn rộng cửa vô địch Premier League. Thế mới kỳ diệu!

Manchester United chỉ ghi 19 bàn sau 13 trận đấu tại Premier League mùa này. Họ bị chỉ trích vì khô hạn bàn thắng. Các thống kê về bàn thắng sau 13 vòng từ 24 mùa giải gần nhất cho thấy, số lượng bàn thắng của họ mùa này xếp thứ 21. Họ từng ghi tới hơn 30 bàn trong cùng giai đoạn, và kỉ lục là ghi 35 bàn sau 13 trận ở mùa giải 2000-01.

Tuy nhiên, không phải cứ ghi ít bàn là Man United không thể vô địch. Họ từng vô địch mùa 1992-93 mà chỉ ghi 14 bàn sau 13 trận. Mùa 2002-03, Man United cũng vô địch mà chỉ ghi 17 bàn sau 13 trận đầu tiên.


Dứt điểm ít, ghi bàn ít, Man United vẫn vô địch?

"Quỷ đỏ" chỉ ghi được 4 bàn sau 4 trận gần nhất tại Premier League, bao gồm cả trận hòa 0-0 trước Manchester City và Crystal Palace, đối nghịch với Alex Ferguson, người không hòa 0-0 trận nào tính trong 116 trận Premier League cuối cùng.

Trước đó, Man United đã hòa 0-0 trước Newcastle ở vòng 3. Họ không thể ghi bàn trong trận thua Middlesbrough tại League Cup và gần đây bị cầm hòa 0-0 trước PSV ở Champions League.

Lý do cho chuỗi trận ghi bàn kém cỏi là chiến thuật thiên về phòng ngự của Van Gaal. Các tiền đạo cũng sa sút, điển hình là Wayne Rooney. Hầu như trận nào trên sân nhà, CĐV Man United cũng hô vang “tấn công, tấn công…”



Cơn khô hạn bàn thắng khởi nguồn từ Rooney (biểu đồ trên là số bàn thắng ghi qua các mùa. Biểu đồ dưới là số cú dứt điểm của các đội Premier League mùa này)

Hiện Rooney mới ghi được 2 bàn tại Premier League, vào lưới Sunderland và Everton. Đây là thành tích nghèo nàn của người đã san bằng kỉ lục ghi bàn mọi thời đại của Sir Bobby Charlton trên đội tuyển Anh.

Triết lý của Van Gaal nhấn mạnh đến sự kiên nhẫn và khả năng kiểm soát bóng. Số cú dứt điểm của Man United mùa này là 96, ít hơn Leicester (144), Southampton (154). Các đội dẫn đầu là Manchester City có 164 cú dứt điểm, Arsenal có 162.

Bị chỉ trích nhưng Man United vẫn có thể lên ngôi đầu bảng Premier League nếu thắng Leicester đêm nay. Họ sẽ đi tiếp tại Champions League nếu thắng Wolfsburg trên sân khách.

Đội bóng của Van Gaal có hàng thủ tốt nhất Premier League. Họ mới để thua 9 bàn sau 13 trận đầu. Số bàn thua của Leicester là 20, của Manchester City là 13.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm