Tiết lộ: Terry chi 1 triệu bảng để “đối đầu” với FA

20/09/2012 15:52 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online)- Trung vệ John Terry của Chelsea đã phải bỏ ra số tiền không nhỏ để thoát khỏi án phạt liên quan đến cáo buộc phân biệt chủng tộc nhằm vào hậu vệ Anton Ferdinand.

Sự việc xảy ra trong trận đấu giữa QPR và Chelsea hồi tháng 10 năm ngoái tưởng chừng như đã kết thúc khi Tòa án Westminster Magistrates tuyên John Terry trắng án trong cáo buộc phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Tuy nhiên, động thái từ FA, tuyên bố Terry có tội và sẽ xử nghiêm theo quy định một lần nữa lại khiến vấn đề nảy trở nên rùm beng.



Phiên đối chất với FA sẽ diễn ra nhanh nhưng Terry muốn có sự chuẩn bị hoàn hảo nhất- Ảnh Getty

Thắng kiện tại tòa nhưng Terry vẫn phải đối mặt với án phạt từ FA và một lần nữa trung vệ Chelsea phải nhờ cậy đến đội ngũ tư vấn luật để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Theo tiết lộ mới nhất của Sports Mail, Terry đang đặt trọn niềm tin vào QC George Carter-Stephenson- vị luật sư từng giúp anh thắng kiện ở tòa ở phiên xử hồi tháng 7 vừa qua.

Phiên điều trần với FA sẽ diễn ra vào tuần tới và cứ mỗi ngày nhờ cậy đến tài năng của QC George Carter-Stephenson, Terry sẽ phải bỏ ra 10.000 bảng và tổng cộng chi phí của anh khi quá trình đối chất với FA kết thúc dự kiến sẽ lên tới 7 con số.

Ngoài tài năng của luật sư, Terry còn cầu cạnh sự giúp đỡ của Ashley Cole, người làm nhân chứng cho anh trước Tòa. Hậu vệ Chelsea đã bị Anton phớt lờ không bắt tay trong trận tái đấu của hai đội mới đây nhưng tất nhiên anh sẽ vẫn sẵn sàng đứng ra để bênh vực cho Terry. Cựu trợ lý HLV của Chelsea Ray Wilkins, người từng có thời gian làm việc với Terry khi Carlo Ancelotti còn tại nhiệm cũng sẽ có mặt để bảo vệ cho trò cũ.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm