Theo Walcott: 'Arsenal có thể đánh bại mọi đối thủ'

22/10/2015 14:09 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Theo Walcott tin rằng chiến thắng của Arsenal ở Champions League trước Bayern Munich đã gửi một thông điệp rõ ràng tới các đối thủ rằng Pháo thủ sẽ là một đối thủ đáng gờm ở mùa giải này.

Chiến thắng 2-0 trước đội bóng đang dẫn đầu BXH Bundesliga ngay trên sân nhà Emirates đêm hôm thứ Ba trước là chiến thắng đầu tiên của Arsene Wenger và các học trò ở Champions League mùa này, qua đóg giúp Pháo thủ hi vọng sẽ có thể vượt qua vòng bảng.

Đây đã là chiến thắng thứ ba liên tiếp cho Arsenal, sau khi đã đánh bại Man United và Watford trước đó. Hiện giờ đội bóng phía Bắc London đang xếp thứ hai trên BXH Premier League, chỉ kém đội dẫn đầu Man City 2 điểm.

Walcott tin tưởng chiến thắng đầu tiên ở Champions League trước đội bóng của Pep Guardiola sẽ khiến mọi người phải dè chừng Arsenal.

“Chúng tôi đã phải gặp đội bóng hay nhất ở Champions League, Bayern là đội bóng hàng đầu, hàng đầu trong những đội bóng lớn, nhưng chúng tôi đã chứng minh được khả năng của mình.”, tuyển thủ người Anh phát biểu.

“Sự tự tin đang tăng lên trong đội bóng ở thời điểm này, mọi người có thể thấy điều đó. Kết quả đã cho thấy điều đó và nếu chúng tôi tiếp tục như thế này, không ai có thể biết chúng tôi sẽ đi đến đâu, lúc này chúng tôi thực sự trông rất mạnh mẽ”

“Chúng tôi đang thi đấu rất tuyệt vời ở Premier League, hai trận trước ở Champions League không được tốt cho lắm, nhưng sự tự tin đang tăng cao trong toàn đội và bạn có thể cảm nhận thấy điều đó, và tôi nghĩ sẽ có rất nhiều đội bắt đầu lo lắng về điều đó.”

“Đó là những gì chúng tôi muốn, chúng tôi muốn đưa ra một thông điệp và (kết quả) đêm thứ Ba có thể cho thấy điều đó. Nhưng chỉ một kết quả này là không đủ. Chúng tôi cần tiếp tục cố gắng”

“Dù thế nào chúng tôi vẫn có rất nhiều việc phải làm và chúng tôi sẽ không dồn hết mọi thứ vào giải đấu này vì sự tập trung của chúng tôi hiện giờ là Premier League.”

Walcott nói thêm: “Trận đấu tiếp theo ở Champions League trên sân của Munich còn rất lâu, có rất nhiều trận đấu ở sắp tới trước khi chuyến làm khách diễn ra, nhưng chúng tôi tin chúng tôi có thể đánh bại bất kì đối thủ nào. Nếu chúng tôi đánh bại được Bayern, chúng tôi có thể đánh bại tất cả.”


Walcott rất tự tin vào thành công của đội bóng ở mùa này

Thủ môn của Bayern Manuel Neuer đã để lại dấu ấn của mình ở hiệp 1 khi có pha cứu thua ngoạn mục sau pha dứu điểm của Walcott. Nhưng ở hiệp 2, thủ thành này lại có tình huống bắt bóng hụt sau pha treo bóng và tạo điều kiện cho cầu thủ vào sân thay người Giroud đánh đầu vào gôn trống trước khi Mesut Oezil ghi bàn thắng thứ hai trong phút bù giờ.

Trong khi đó, thủ môn kì cựu của Arsenal Petr Cech cũng đã có vài pha cứu thua, một trong số đó đến từ pha dứt điểm của Thiago và Robert Lewandowski trước khi Giroud phá vỡ thế bế tắc.

Walcott không có bất cứ chút nghi ngờ nào cho thủ thành 33 tuổi, người chuyển đến từ Chelsea mùa hè qua, về những điều thủ môn mang lại cho đội bóng, sau khi anh có trận đấu đầu tiên ở Champions League cho Arsenal.


Cech đang đem lại sự chắc chắn cho Arsenal

“Có rất nhiều thủ môn đẳng cấp ở, nhưng anh ấy mang đến cho đội bóng này nhiều điều tích cực trên sân, và những gì anh ấy làm ở ngoài sân cũng rất đáng kể, những điều mọi người không thấy, mọi thứ chỉ là quá hoàn hảo.”, Walcott nói.

“Đó là toàn bộ phẩm chất của anh ấy và cách anh ấy tham gia vào trận đấu và cách anh ấy giúp những người khác. Anh ấy giống như trụ cột của đội bóng, anh ấy muốn mọi người thi đấu tốt và anh ấy có rất nhiều niềm tin vào đội bóng”

“Anh ấy đã có nhiều pha cứu thua ngoạn mục trong những trận đấu gần đây và điều đó làm tăng tinh thần lên rất nhiều và anh ấy cho thấy rằng tại sao anh ấy vẫn là một thủ môn đẳng cấp sau rất, rất nhiều năm.”

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm