'Olivier Giroud xứng đáng nhận thẻ đỏ vì húc đầu', sẽ bị FA và Wenger phạt nặng

27/12/2014 08:40 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Olivier Giroud của Arsenal đã dính thẻ đỏ ở phút 53 sau pha húc đầu với Nedum Onuoha của QPR ở trận đấu thuộc vòng 18 Premier League mùa này.

Theo tờ Daily Mail, rất có thể Giroud sẽ bị FA kỷ luật sau pha húc đầu thô bạo đó. Việc bị cấm thi đấu 3 trận thường gắn liền với những chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Song FA có thể điều tra án phạt của Giroud và đưa ra mức án nặng hơn. Chắc chắn Giroud sẽ vắng mặt ở 3 trận đấu tới của Arsenal là trận gặp West Ham, Southampton và Hull. 


Giroud húc đầu đối thủ ngay trước mắt trọng tài Atkinson

Cầu thủ người Pháp đã bỏ lỡ phần lớn các trận của Arsenal ở mùa giải này do chấn thương mắt cá chân dính phải ở trận gặp Everton vào tháng Tám năm nay. Rất may cho Arsenal là dù thi đấu với 10 người, họ vẫn đánh bại QPR với tỉ số 2-1. Sau trận đấu, HLV Wenger thừa nhận trọng tài rút thẻ đỏ với Giroud là chính xác: "Thẻ đỏ là xứng đáng cho Giroud. Cậu ấy không kiểm soát được bản thân. Tình huống ấy đã thay đổi cục diện của trận đấu, khi mà chúng tôi đang kiểm soát thế trận. Tôi sẽ phải nói chuyện với Giroud. Cậu ấy biết chịu trách nhiệm khi hành động sai".


Giroud dính thẻ đỏ vì pha húc đầu thô bạo của mình

Cựu tiền đạo Arsenal Ian Wright, phát biểu: "Tôi đã nhìn pha phạm lỗi áy từ mọi góc độ và không thể hiểu nổi tại sao Giroud lại tức giận và có hành động như thế. Giroud có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi QPR không thể giành được điểm ở trận đấu này".

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm