Hàng công Arsenal: Đa dạng hơn nhờ Giroud

15/12/2014 17:50 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Olivier Giroud dễ khiến người ta liên tưởng đến một trung phong “đóng cọc” trong vòng cấm, nhưng màn trình diễn của anh trước Newcastle United đã chỉ ra nhiều hơn thế.

Tháng trước, Arsene Wenger tự tin tuyên bố: “Chúng tôi có sự trở lại của Giroud, có sự trở lại của Walcott. Dần dần họ sẽ gắn kết vào đội một lần nữa và cho chúng tôi nhiều sự lựa chọn khác nhau.”. Vài ngày sau, Giroud chỉ mất 15 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị để ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt trong trận thua 1-2 trước Man United.

Giroud đã đóng góp lớn trong trận thắng Southampton. “Sự hiện diện của anh ấy đã làm nên điều khác biệt,” Wenger nói. Tất nhiên đó là một lời khuyến khích, nhưng hai bàn thắng vào lưới Newcastle vừa qua thực sự đáng khen.

Lối chơi của Giroud cho phép các Pháo thủ đá trực diện hơn. Cách đá một chạm của anh giúp liên kết các đợt tấn công và tốc độ được đẩy nhanh hơn; cùng với sự hỗ trợ của Danny Welbeck và Alexis Sanchez ở hai biên, hiệu quả đang rất đáng khích lệ.

Bàn thắng đầu tiên của Giroud trong trận vừa rồi (giúp Arsenal có lần đầu dẫn trước sau hiệp 1 trong 8 trận tại Emirates trong khuôn khổ Premier League mùa này) là một ví dụ. Sau nỗ lực cắt bóng của Hector Bellerin, tiền đạo 28 tuổi giữ bóng, chọc khe cho Sanchez thoát xuống, căng ngang ngược trở lên và cuối cùng tự anh kết thúc bằng một pha đánh đầu cực mạnh vào góc cao.

Đó là pha bóng đặc trưng cho màn trình diễn của anh trong hiệp 1. “Anh ấy đang có một trận đấu tốt,” Niall Quinn nói trong phần bình luận cho Sky Sport. “Có cảm giác anh ấy sẽ chiến thắng trong mọi đường căng ngang.” Những lời đó nhấn mạnh việc Giroud đã chiếm lĩnh không gian tốt thế nào. Anh thực hiện 40 lần bức tốc quãng ngắn (tính cả di chuyển không bóng) trước giờ nghỉ, chỉ đứng thứ hai sau Welbeck (41 lần).

Giroud không chỉ đơn thuần đứng yên trong vòng cấm. Phút 58, anh lùi về giữa sân, đè quả bóng bật ra từ quả phạt của Newcastle và nhả lại cho Santi Carzola phát động đường phản công làm nên bàn thắng thứ hai. Anh khá tích cực theo người thu hồi bóng ngay từ tuyến đầu mà những bước chạy đó đã được tưởng thưởng bằng đường chuyền từ Bellerin trong bàn thắng đầu tiên (khi hậu vệ mang áo số 39 cắt bóng và lập tức tìm thấy Giroud ở giữa sân).

Trở lại sau chấn thương, Giroud đã có 4 bàn thắng trong 325 phút tại Premier League và cũng tạo ra tầm 6 cơ hội ăn bàn cho đồng đội dù chưa có đường kiến tạo nào. Những lần ra sân từ ghế dự bị trong các trận gặp Everton và Southampton đã tạo hiệu quả tốt nhưng trận đấu vừa qua là gợi ý cho Wenger về việc nên xếp anh đá chính.

Champions League sẽ tạm nghỉ cho đến tháng 2/2015, nên bây giờ, Arsenal có thể toàn tâm toàn ý dồn lực lượng cho đấu trường Ngoại hạng Anh khi họ đã tiến sát top đầu.

Những chiến thắng gần đây có thể khó thay đổi suy nghĩ của những người hâm mộ còn hoài nghi. Nhưng ít ra, họ cũng có thể an tâm hơn với phong độ hiện tại của các Pháo thủ, hay phong độ của chàng tiền đạo cao kều người Pháp nói riêng.

Hoài Thuận (theo Sky Sport)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm