Nếu có Pirlo ở Chelsea: Chỉ thêm chật tuyến giữa?

25/06/2009 13:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) -  Trong kế hoạch cắt giảm quỹ lương của Milan, Berlusconi có lý do để đẩy Pirlo khỏi San Siro. Nhưng nếu như Chelsea sẵn sàng bỏ 25 triệu bảng để đưa tiền vệ này về phục vụ cho Ancelotti, hàng loạt dấu hỏi sẽ được đặt ra. Không ai dám chắc, sự xuất hiện của tuyển thủ Italia sẽ mang lại điều gì mới mẻ cho The Blues, thậm chí, nó rất có thể sẽ lại là một món hàng thừa, gây xáo trộn trong đội bóng.

Tài năng của Pirlo không cần phải bàn cãi. Mối quan hệ giữa anh và ông thầy Ancelotti cũng rõ ràng. Nhưng viễn cảnh về việc anh sẽ khoác chiếc áo xanh lại mang tới những âu lo. Khi Scolari mang Deco về Stamford Bridge, rất nhiều kỳ vọng đã được tạo ra, nhưng rồi mọi thứ cũng đã kết thúc chóng vánh. Dĩ nhiên, vấn đề không nằm ở sự so sánh theo kiểu này, nhưng Ancelotti cần hiểu rõ, Pirlo, cũng như Deco sẽ phải đối mặt với những gì tại London.

Thứ nhất, đó là những tiền vệ đã quen thuộc với các CĐV Chelsea, và họ cũng đã khẳng định được tầm quan trọng đối với đội bóng. Big Phil đã sai lầm khi buộc phải tống một tiền vệ như Ballack, hay Mikel lên ghế dự bị để nhường chỗ cho cậu học trò Deco. Còn Carlo, ông sẽ gạt ai, nếu đưa Pirlo tới? Chưa biết Chelsea sẽ chơi như thế nào, nhưng chắc chắn, những mầm mống nổi loạn đầu tiên sẽ xuất hiện, nếu HLV người Ý muốn phá bỏ bộ khung sẵn có. Chỉ để xây mới một điều gì đó chưa hề rõ ràng.

Pirlo đã gây thất vọng lớn ở Confed Cup vừa qua.

Thứ 2, nếu Chelsea muốn đưa về một tiền vệ đá chính, đó sẽ phải là người vượt trội so với những Lampard, Joe Cole hay Ballack. Còn nếu không, đó sẽ phải là một nhân tố đuối hơn, để phục vụ cho các giải pháp dự phòng. Còn nếu Ancelotti muốn tạo ra một cuộc cạnh tranh ngầm trong đội bóng, ông sẽ bước vào một cuộc chơi rất nguy hiểm. Chelsea không khác Milan là mấy trong việc bảo vệ lẫn nhau từ phòng thay đồ. Khả năng Pirlo bị cô lập là rõ ràng, một khi xảy ra một cuộc thanh trừng để giành vị trí.

Cuối cùng, sau 8 năm làm việc quần quật với những chiếc máy chém ở Serie A, Pirlo còn lại gì? Anh đã 30 tuổi, chơi xoàng xoàng ở tuyển Ý (ít nhất là sau những gì đã thể hiện ở Confederations Cup), không còn tạo nhiều dấu ấn ở Milan mùa vừa rồi (chỉ chơi 26 trận và ghi 2 bàn). Chấn thương và sự sa sút phong độ đã khiến Pirlo nhanh chóng bị lãng quên bởi những ngôi sao mới tới như Ronaldinho hay Beckham. Tầm quan trọng của anh vì thế cũng đã giảm đi trông thấy.

Chelsea có quyền cân nhắc về vấn đề này một cách nghiêm túc và cẩn trọng, bởi dù sao, họ cũng là “cửa trên” trong thương vụ này. Abramovich có thể rất thích Pirlo, như ông đã từng thích Sheva. Nhưng Kenyon thì không có quyền thích ai cả. Sức ép về khả năng quản lý tài chính và tính hiệu quả trong chuyển nhượng đã và đang đổ lên đầu Giám đốc điều hành của Chelsea một cách không thương tiếc. Peter sẽ cần cân nhắc mọi thứ để phục vụ lợi ích sát sườn của chính mình, chứ không chỉ để phục vụ những thú chơi của ông chủ.

Trên thực tế, rất khó nói trước về thành công của một ngôi sao khi anh ta tới một môi trường mới. Việc Pirlo có trở thành một Deco thứ 2 hay không sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ sự trọng dụng của Carlo, cho tới khả năng hoà đồng của chính anh với lực lượng “ma cũ”. Nhưng rủi ro thì có thật. Cũng như sự khắc nghiệt thì nơi đâu cũng tồn tại. Chelsea có thể là thiên đường cho bất cứ siêu sao nào muốn vươn tới đỉnh cao. Nhưng nó cũng có thể là địa ngục, nhanh đến nỗi không ai hiểu vì sao.

Pirlo đã được bật đèn xanh để rời San Siro, nhưng nếu cần một lời khuyên, chưa chắc Ancelotti đã giúp được anh. Pirlo, trước tiên hãy hỏi Andriy Shevchenko về việc đó.

Những nghị sĩ ở Stamford Bridge

Nếu Pirlo đến Chelsea, anh sẽ phải cạnh tranh với những cầu thủ sau đây

*Frank Lampard: Chơi 37 trận tại Premier League mùa trước, ghi 12 bàn, có 10 đường chuyền thành bàn.

* John Obi Mikel: Chơi 34 trận ở Premier League mùa trước, có 2 đường chuyền thành bàn.

* Michael Ballack: Đá 29 trận ở Premier League mùa trước ghi 1 bàn, có 4 đường chuyền thành bàn.

* Micheal Essien: Chỉ chơi 11 trận ở Premier League mùa trước, chủ yếu do chấn thương, ghi 1 bàn.

* Deco: Chơi 24 trận ở Premier League mùa trước, ghi 2 bàn, có 2 đường chuyền thành bàn.
 
Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm