Mourinho đã phá luật để chỉ đạo Chelsea?

08/11/2015 19:10 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho dường như đã có những trao đổi chiến thuật với hai trợ lý Steve Holland và Rui Faria trong trận thua 0-1 trước Stoke đêm qua, bất chấp án phạt cấm chỉ đạo của FA.

Chelsea đã bị Stoke đánh bại với tỷ số 0-1 trong một trận đấu mà HLV của họ không được phép đến sân Britannia và chỉ có thể theo dõi trận đấu qua ti vi ở một khách sạn gần đó. Đây không phải lần đầu tiên Mourinho bị FA cấm chỉ đạo. Và lần nào cũng vậy, Mourinho luôn tìm ra kẽ hở để có thể liên lạc với các trợ lý của mình. FA thừa nhận rằng dường như không thể ngăn cản việc Mourinho trao đổi chiến thuật với các cộng sự của mình.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, Mourinho đã nói rằng ông sẽ không phá luật. Tuy nhiên, “Người đặc biệt” được cho là vẫn liên lạc với các trợ lý khi những bức ảnh chụp thiết bị liên lạc được đặt trên băng ghế huấn luyện xuất hiện.


Thiết bị được cho là để liên lạc với Mourinho

Mặc dù không có mặt ở sân Britannia nhưng các CĐV của Chelsea vẫn hô vang tên Mourinho trước và trong suốt trận đấu. Thậm chí, khi đội bóng đang bị dẫn bàn, các CĐV vẫn thể hiện sự ủng hộ đối với Mourinho.

Chelsea của Mourinho bạc nhược tinh thần ghê gớm thế nào so với trước đây?

Chelsea của Mourinho bạc nhược tinh thần ghê gớm thế nào so với trước đây?

Thống kê cho thấy Chelsea là đội có tâm lý thi đấu yếu nhất Premier League. Các cầu thủ của Mourinho mất điểm sau khi dẫn trước đối thủ nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Được hỏi về khả năng ra đi của Mourinho, thủ thành Asmir Begovic cho biết: “Điều đó nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Nhưng chúng tôi luôn ở đằng sau ủng hộ cho ông ấy. Mọi người có thể thấy điều đó qua cách chúng tôi thi đấu. Chúng tôi nghĩ ông ấy là người phù hợp nhất. Mourinho là người mà chúng tôi muốn nỗ lực hết mình. Tinh thần ông ấy luôn ở đây, chúng tôi muốn giành những kết quả tốt nhất vì ông ấy”.

Còn những nghi ngờ về liên lạc của Mourinho, Begovic nói: “Jose đã thực hiện trả lời phỏng vấn trước trận đấu ở khách sạn. Và đó là tất cả”.


Dù thua trận nhưng Mourinho vẫn nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ CĐV và học trò

Begovic đã có lần trở lại sân Britannia để gặp lại đội bóng cũ lần thứ hai ở mùa giải này. Nhưng đây là một trận đấu không may mắn cho anh và các đồng đội. Thủ thành này chia sẻ: “Chúng tôi đã làm hết sức mình để đạt kết quả tốt. Nhưng khi bạn không có sự may mắn mình đáng có thì mọi thứ sẽ không đi theo đúng ý bạn. Chúng tôi đã sút trúng cột dọc, trượt chân trước khung thành rộng mở. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình”.

Mourinho lại thua trận, Chelsea tính thuê Brendan Rodgers làm HLV tạm quyền

Mourinho lại thua trận, Chelsea tính thuê Brendan Rodgers làm HLV tạm quyền

Có lẽ không phép màu nào cứu giữ tương lai của Jose Mourinho ở Chelsea được nữa. The Blues thua Stoke 0-1 ở vòng 12 Premier League, thất bại thứ 7 từ đầu mùa và báo Anh loan tin Chelsea tính thuê Brendan Rodgers làm HLV tạm quyền.

Trận thua trước Stoke đã khiến Mourinho và các học trò tụt xuống vị trí thứ 16 trên BXH Premier League. Thật lạ khi nhìn Chelsea trong Top 5 đội bóng có nguy cơ xuống hạng. Lần cuối cùng Chelsea thua 7/12 trận đầu mùa là ở mùa giải 1978-79. Mùa giải đó, Chelsea đã xuống hạng.

Hiệp Hoàng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm