Man United: Rooney cần được nghỉ ngơi

22/10/2015 18:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã kịp thông nòng trở lại trong trận đấu gặp đội bóng cũ Everton, Wayne Rooney vẫn chưa cho thấy những dấu hiệu lấy lại phong độ, và một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn có thể giúp ích cho anh.

Tất cả đều biết cầu thủ cũng chỉ là con người, và việc phải cày ải quá nhiều sẽ khiến một ngôi sao dễ dàng rơi vào trạng thái quá tải. Một trong những ví dụ tiêu biểu cho nhận định trên là Rooney, người đang giữ băng thủ quân ở Man United.

Mệt mỏi vì... tài giỏi

Rooney bắt đầu ra sân trận đầu tiên cho Everton khi mới 16 tuổi. Một năm sau, anh được triệu tập lần đầu lên đội tuyển Anh trước khi chuyển đến Man United vào mùa Hè 2004. Rooney đã chơi 568 trận đấu ở đấu trường quốc nội và 107 trận ở ĐTQG, góp phần vào những thành công của Man United cũng như trở thành cầu thủ trụ cột trong màu áo tuyển Anh. Anh sẽ bước sang tuổi 30 hai ngày nữa. Dù đã tránh được những chấn thương nghiêm trọng, Rooney vẫn thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe và hơn thế tỏ ra kiệt sức khi phải đá vào dịp Giáng Sinh. Sở dĩ cầu thủ này thường xuyên ra sân ở Man United cũng như đội tuyển Anh không chỉ bởi phong độ ổn định, mà anh còn nhận được sự kiên nhẫn từ các HLV.

Thể trạng mỗi cầu thủ khác nhau, và không phải cứ trẻ là khỏe. Chẳng hạn, John Terry, thủ quân của Chelsea, chỉ mất vài giờ để hồi phục thể lực sau một trận đấu dù đã bước sang tuổi 34. Trong khi đó, không ít cầu thủ dễ chấn thương dù chỉ mới hơn 20 tuổi.

Trên lý thuyết, 30 tuổi là thời điểm bắt đầu xuống phong độ ở một số môn thể thao, trong đó có bóng đá. Dẫu sao vẫn còn đó một số cầu thủ lừng danh trước đây như Paolo Maldini hay Ryan Giggs miệt mài khả năng chơi bóng đỉnh cao bất chấp tuổi tác ra sao.

Rooney cần được xả hơi một thời gian

Mặt khác, những cầu thủ bắt đầu sự nghiệp trước tuổi 20 như Rooney thường có xu hướng dễ kết thúc sự nghiệp sớm. Thường số trận lý tưởng dành cho một cầu thủ dao động vào khoảng 700. Đến cột mốc đó, chấn thương thường xuất hiện ngày càng dày đặc hơn. Với những cầu thủ ở thế hệ trước, họ hiếm khi đạt cột mốc này khi bước sang tuổi 33 hay 34, và điều này lý giải lý do một số người có thể kéo dài sự nghiệp đỉnh cao. Chẳng hạn như Giggs có thể dễ gặp vấn đề ở gân khoeo, nhưng trong suốt hai thập kỷ chơi bóng chuyên nghiệp, anh hiếm khi chơi ít hơn 30 trận hay nhiều hơn con số 45 trận. Hiện tại, không bất ngờ nếu những ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Frank Lampard chơi với cường độ hơn 50 hay hơn 60 trận/mùa.

Dù sao vẫn có phương pháp để những cầu thủ đá với số trận như thế kéo dài sự nghiệp, đó là cho họ một khoảng thời gian nghỉ ngơi, yếu tố không chỉ giúp họ hồi phục về thể chất mà còn tái sinh khao khát chiến đấu. Có thể nguyên một năm hoặc một khoảng thời gian nào đó. Như trường hợp của Paul Scholes, từng có giai đoạn cựu cầu thủ Man United được nghỉ thậm chí nửa mùa giải, và rồi khi trở lại anh chơi bùng nổ và thăng hoa.

Điều này tạo ra một gợi ý rằng Rooney cần một quãng nghỉ. Anh cần được giải phóng khỏi nhiệm vụ của mình ở Man United lẫn đội tuyển Anh. Tuyển thủ 29 tuổi này đang trải qua mùa bóng tệ hại nhất trong sự nghiệp, không chỉ là vấn đề về thể lực, mà còn là tinh thần nữa, khi mà sự tập trung mất đi.

Tất nhiên sẽ là quyết định khó khăn với Rooney, bởi thiệt hại về mặt giá trị cá nhân cũng như sức hút tài trợ rất rõ ràng. Nhưng tuyển thủ 29 tuổi này cần được “sạc pin” để trở lại với nguồn năng lượng vốn có.

568 Tính đến thời điểm này, Rooney đã ra sân tổng cộng 568 lần trong sự nghiệp trong hai màu áo Everton và Man United.

700 Số trận lý tưởng dành cho một cầu thủ trong sự nghiệp thi đấu dao động vào khoảng 700 trận.

16 Rooney bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ở đội một Everton khi mới 16 tuổi.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm