Jose Mourinho: 'Chelsea sẽ thống trị Premier League trong một thập kỷ tới'

23/07/2014 08:05 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đang hướng đến thập kỷ mới ở Premier League với sự thống trị của Chelsea sau khi đội bóng áo Xanh chi 80 triệu bảng chiêu mộ ba ngôi sao Fabregas, Filipe Luis và Diego Costa.

 “Chelsea đã là đội bóng chiến thắng trong 10 mùa giải qua và đang trong thời kỳ chuyển đổi. Chúng tôi mua về những cầu thủ mới và cố gắng xây dựng đội bóng cho thập niên tới”, Mourinho nói trong cuộc họp báo hôm qua.

Đánh giá về mùa giải trước, HLV người Bồ Đào Nha cho rằng Chelsea của ông đã thành công: “Chúng tôi vào đến bán kết Champions League trong một mùa giải quá độ. Chelsea là đội bóng còn non trẻ khi đó nhưng đã vào đến bán kết Champions League và chúng tôi đã chơi với mục tiêu chiến thắng. Mùa này chúng tôi sẽ còn mạnh hơn. Các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn. Họ sẽ ổn định và thích ứng tốt hơn trong cuộc đua vô địch Premier League”.

Một lần nữa Mourinho bày tỏ tham vọng chinh phục các danh hiệu của ông trong lần tái hồi Chelsea. “Tôi có mặt ở đây là để cùng CLB giành những chiến thắng mới. Nếu tôi không nghĩ đến điều đó, tôi sẽ không trở lại và nhường ghế HLV Chelsea cho một người khác”.

Tin tưởng về triển vọng thành công của The Blues mùa này, Jose Mourinho cũng đánh giá tính cạnh tranh của Premier League so với các giải VĐQG hàng đầu Châu Âu khác. “Ai nói gì thì nói nhưng Premier League là giải đấu duy nhất có 5-6 đội bóng có thể cạnh tranh chức vô địch. Mỗi cuối tuần là một cuộc chiến đấu và điều đó chỉ có ở Premier League. Ở đây chúng ta có 2 đội bóng thành Manchester, 3 đội bóng đến từ London gồm chúng tôi, Arsenal và Tottenham, cộng với Liverpool là 6 CLB hàng đầu. Tất cả đều có thể vô địch. Đó là lí do ai cũng thích Premier League”.

Mourinho khẳng định mục tiêu của Chelsea là vô địch Premier League mùa này trong khi ở Champions League ông mới đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. “Chúng tôi tôn trọng các đối thủ vì họ cũng có khát vọng chiến thắng như Chelsea nhưng chúng tôi muốn vô địch Premier League và đã sẵn sàng cho mục tiêu này”.

“Nhưng ở Châu Âu, hãy nhìn vào các đội bóng của Tây Ban Nha, Đức và các đội bóng khác của Premier League, tất cả đều trở nên mạnh hơn, chi nhiều tiền để mua sắm cầu thủ và tìm cách mua những người giỏi nhất có thể. Chúng tôi sẽ bước vào vòng bảng Champions League mùa này với mục tiêu vượt qua nó để có mặt ở vòng tiếp theo. Sau đó chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra”.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm