Gọi Alex Ferguson là 'John Lennon của bóng đá', Klopp giải thích lý do từ chối dẫn dắt Man United

16/01/2016 08:02 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Juergen Klopp, HLV của Liverpool, người gọi Sir Alex Ferguson là “John Lennon của bóng đá”, nói rằng ông đã từ chối lời mời làm HLV của Man United.

Chủ nhật tuần này, ngày 17/1, Liverpool gặp Man United tại Premier League, lần đầu tiên Juergen Klopp dự trận derby nước Anh.  Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV người Đức liên tục ca ngợi Sir Alex Ferguson, cựu HLV của Man United, người mà ông gọi là “John Lennon của bóng đá”. Klopp cũng giải thích lý do từ chối lời mời dẫn dắt Man United của Ferguson.

“Đúng vậy, ông ấy đã mời tôi. Đó là một vinh dự lớn cho tôi”, Klopp tiết lộ. “Nhưng trong cuộc sống, có những thời điểm rất quan trọng, và đó là thời điểm mà tôi không thể rời Dortmund. Nếu khi ấy là tháng 3 hay tháng 5, tôi có thể ra đi, nhưng lúc đó là tháng 4, thời điểm tôi đã chuẩn bị cho mùa giải kế tiếp. Bạn có những cầu thủ của mình, rồi cầu thủ này cầu thủ kia đến CLB vì bạn, bạn không thể đi đâu hết”.

“Tôi chưa nhận được lời đề nghị cụ thể nào hết, nhưng nếu có, tôi không thể nhận lời. Tôi là người chủ động đưa ra quyết định rời Dortmund và rồi cân nhắc các khả năng khác. Có thể, tôi không thông minh, nhưng tôi là như vậy”.

Juergen Klopp gặp lại Louis van Gaal: Xứng danh kỳ phùng địch thủ

Juergen Klopp gặp lại Louis van Gaal: Xứng danh kỳ phùng địch thủ

Chủ nhật này, Liverpool sẽ chạm trán với Man United. Đây cũng sẽ là lần gặp gỡ đầu tiên giữa Juergen Klopp và Louis van Gaal kể từ mùa giải 2010-11


Klopp nói, ông rất quý trọng cuộc gặp với Ferguson, dù Klopp nói đùa rằng, phải mất 10 phút để hiểu cách phát âm tiếng Anh của người đàn ông Glassgow (Scotland).

“Được nói chuyện với ông ấy là một vinh dự”, Klopp nói. “Có thể, đó là HLV vĩ đại nhất mọi thời – John Lennon của bóng đá”.

Klopp không phải đối đầu với Ferguson nữa mà “chỉ” phải gặp Louis van Gaal lần đầu tiên kể từ khi cùng Dortmund đánh bại HLV người Hà Lan 3-1, dẫn tới việc Bayern sa thải Van Gaal.

Sau trận thua Klopp, Chủ tịch Bayern khi ấy, Uli Houness đã chỉ trích phong cách của Van Gaal “chẳng có gì đáng tận hưởng”, câu nói mà có thể nhiều fan United bây giờ đang đồng tình.

Đó cũng là chiến thắng giúp Klopp vô địch Bundesliga.

“Lucas Barros, Nuri Sahin và Mats Hummels ghi bàn”, ông mỉm cười. “Lâu quá rồi. Chúng tôi là một đội mạnh, đã có những giây phút tốt đẹp cùng Dortmund và đã ghi những bàn thắng tuyệt vời ngày hôm đó”.



Klopp (trái) đã từng thắng Van Gaal

“Tôi không biết nhiều lắm về Louis. Chúng tôi gặp nhau vài lần và đã từng có những trận đấu rất căng thẳng.  Chúng tôi đã thắng trận đó và vô địch quốc gia, nhưng lâu quá rồi, mọi thứ bây giờ đã khác”.

“Chúng tôi có triết lý bóng đá khác nhau. Kiểm soát bóng hay phản pressing hoặc cái gì đó đại loại, không phải chuyện sống còn. Chúng tôi là những nhân cách khác nhau. Ông ấy giàu kinh nghiệm hơn tôi, và có thể trên đường pitch, tôi linh hoạt hơn ông ấy”.

“Louis đã chiến thắng nhiều rồi, bao gồm cả trên đất Đức. Ông ấy có triết lý đặc biệt về bóng đá, và chúng ta cần tôn trọng điều đó”.

Trận Liverpool gặp Man United thuộc vòng 22 Premier League, diễn ra lúc 21h05 (giờ Việt Nam), tại sân Anfield.

Gia Hưng
Theo Mirror, ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm