Klopp ăn mừng cực kỳ phấn khích sau khi Joe Allen gỡ hòa 3-3

14/01/2016 09:50 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Juergen Klopp đã ăn mừng đầy phấn khích sau khi Joe Allen ghi bàn giúp Liverpool có trận hòa 3-3 trước Arsenal.

HLV Juergen Klopp không hoàn toàn hài lòng với trận hòa 3-3 của Liverpool trước Arsenal tại vòng 21 Premier League mùa này, khi mà đội bóng của ông đã cầm bóng tới 70%. Tuy nhiên ông đã có pha ăn mừng đầy phấn khích vào cuối trận đấu, sau khi Joe Allen ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho đội bóng chủ sân Anfield.




HLV Juergen Klopp nhảy cẫng lên sau khi Joe Allen ghi bàn

“Chúng tôi đã cầm bóng tới 70%, có nhiều cơ hội và ghi 3 bàn thắng, gây nhiều khó khăn cho Arsenal. Tôi nghĩ Liverpool xứng đáng có được kết quả hòa ở trận đấu ngoạn mục vừa qua. Chúng tôi có thể hài lòng với 1 điểm trước Arsenal. Nhưng ở trong một vài tình huống trong trận đấu, tôi nghĩ rằng Liverpool đã có thể giành chiến thắng. Nhưng có thời điểm, tôi nghĩ Liverpool có thể thua trận”, HLV Klopp phát biểu.

Clip HLV Klopp ăn mừng bàn thắng của Joe Allen


Ông nói thêm: “Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu tốt. Nhưng sau đó, Liverpool đã bị thủng lưới từ một tình huống cố định. Chúng tôi thỉnh thoảng đã thiếu tập trung trong việc tổ chức phòng ngự. Liverpool đã để cho Arsenal có được 2 bàn thắng dễ dàng, sau khi chúng tôi đã thi đấu vất vả để ghi được bàn thắng. Song Liverpool đã có được bàn thắng từ những đường chuyền, những pha đánh đầu và dứt điểm hoàn hảo. Không ai có thể nghi ngờ về điều này”.

Clip tổng hợp những pha ăn mừng của HLV Juergen Kopp


Trong khi đó, HLV Wenger của Arsenal nghĩ rằng đội bóng của ông có thể giành 3 điểm ở trận đấu với Liverpool: “Vào cuối trận, chúng tôi cảm thấy thất vọng bởi vì đội bóng đã dẫn trước 3-2 (trước khi Joe Allen gỡ hòa). Tôi cảm thấy rằng khi Arsenal dẫn trước 3-2, các cầu thủ đã có những quyết định sai lầm ở khu vực một phần ba cuối sân. Các cầu thủ đã thi đấu hơi cá nhân. Thật không may vì chúng tôi đã thủng lưới từ một đường chuyền dài”.


HLV Wenger tiếc nuối về kết quả trận đấu

“Tôi không hoài nghi về bản lĩnh của Arsenal. Song dĩ nhiên, việc thủng lưới ở phút 89 thật là đáng thất vọng và đó lại là từ một pha bóng đơn giản. Tôi nghĩ rằng bàn thua đó lẽ ra không xảy ra nếu Arsenal thi đấu cẩn thận. Trước đó, chúng tôi suýt nữa đã vươn lên dẫn 4-2 nhưng các cầu thủ đã không có những quyết định đúng đắn ở phạm vị một phần ba cuối sân. Chúng tôi đã có một khởi đầu khó khăn. Liverpool dẫn trước ở 20 phút đầu. Nhưng tôi tin rằng đội bóng đã lấy lại thế trận. Về tổng thể, đây là một trận đấu có tốc độ cao và hai đội thi đấu đầy quyết tâm. Liverpool đã chiến đấu cho đến phút cuối cùng”.

HLV Wenger cho biết một vài cầu thủ của mình vẫn còn bị ám ảnh bởi thất bại 1-5 tại Anfield vào tháng 2/2014: “Arsenal khởi đầu trận đấu một cách e dè. Chúng tôi đã có những kí ức tồi tệ cách đây vài năm và bạn có thể thấy điều đó trong tâm trí vài cầu thủ của chúng tôi. Arsenal đã bị dẫn trước 1-0 và sau đó, chúng tôi đã bắt đầu ghi bàn”.

HLV Wenger khen ngợi Giroud, cầu thủ đã lập cú đúp ở trận đấu vừa qua: “Cậu ấy đã chơi tốt. Tôi nghĩ Giroud cũng tham gia vào những tình huống mà chúng tôi có thể nâng tỉ số lên 4-2. Nhưng về tổng thể, Giroud đã thi đấu tốt”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm